Bắc Ninh: Xây dựng phường Quế Võ là trung tâm phát triển về dịch vụ, công nghiệp

Ngày 31/7, Đảng bộ phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ phường Quế Võ.
Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ phường Quế Võ.

Cùng tham dự, có đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh; các đại biểu khách mời từ các ban, ngành tỉnh và địa phương, cùng 226 đại biểu chính thức đại diện cho Đảng bộ phường.

Phường Quế Võ được thành lập trên cơ sở hợp nhất bốn đơn vị hành chính cũ: Phố Mới, Bằng An, Việt Hùng và Quế Tân. Với tổng diện tích tự nhiên là 23,51km² và quy mô dân số hơn 40 nghìn người, phường sở hữu vị trí địa lý thuận lợi, nằm dọc Quốc lộ 18 và các tuyến kết nối cao tốc, tạo điều kiện lý tưởng để phát triển kinh tế-xã hội.

Đảng bộ phường hiện có 49 chi, đảng bộ trực thuộc với 1.968 đảng viên, là lực lượng nòng cốt lãnh đạo địa phương vượt qua thách thức, tận dụng lợi thế để thúc đẩy tăng trưởng. Đặc điểm nổi bật của phường là sự kết hợp hài hòa giữa không gian đô thị hiện đại, khu công nghiệp xanh và các làng nghề truyền thống, cùng hệ thống hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ.

4.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ các đơn vị tiền thân của phường Quế Võ đã đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Bám sát chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Bắc Ninh, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, hoàn thành và vượt mức các mục tiêu đề ra.

Về xây dựng Đảng, cấp ủy đã chú trọng củng cố tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đổi mới công tác chính trị, tư tưởng và đạo đức. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, kết hợp với nắm bắt dư luận xã hội để tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.

Đáng chú ý, Đảng bộ đã giải quyết dứt điểm 100% các vụ việc khó khăn, phức tạp, với bốn vụ việc được lựa chọn tập trung và 12 đồng chí cấp ủy viên đăng ký xử lý trực tiếp. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Công tác dân vận cũng có nhiều đổi mới, gắn với phương châm "Gần dân, hiểu dân, trọng dân và có trách nhiệm với Nhân dân", củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Về kinh tế, xã hội, phường đã tận dụng lợi thế để phát triển thương mại, dịch vụ và công nghiệp. Các siêu thị, cửa hàng, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và ngân hàng được đẩy mạnh, đáp ứng nhu cầu nhân dân.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng từ 41,953 tỷ đồng năm 2020 lên ước đạt 60,924 tỷ đồng năm 2025, với tốc độ tăng bình quân 7,7%/năm. Thu nhập bình quân đầu người cũng tăng ấn tượng từ 52 triệu đồng năm 2020 lên 78,6 triệu đồng năm 2025.

75% tổ chức cơ sở Đảng và 100% tổ chức hội, đoàn thể hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ; phường không còn hộ nghèo; 100% trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Ứng dụng khoa học-công nghệ trong nông nghiệp được thúc đẩy, với cơ giới hóa sản xuất và phát triển nông nghiệp sinh thái. Hạ tầng đô thị được xây dựng kịp thời, bảo đảm quy hoạch; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục có chuyển biến rõ nét; chính sách an sinh xã hội được quan tâm sâu sắc. Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho phát triển.

1.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc (thứ 5, phải sang) tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đã xác định: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống và sức mạnh đoàn kết toàn dân; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, chuyển đổi số; đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị.

Ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ; thúc đẩy dịch vụ, thương mại văn minh, hiện đại; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái; nâng cao chất lượng giáo dục, giải quyết việc làm, an sinh xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh. Mục tiêu cao nhất là xây dựng phường Quế Võ giàu đẹp, văn minh, trở thành trung tâm phát triển dịch vụ và công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.

Để đạt được những mục tiêu đặt ra, phường xác định các chỉ tiêu chủ yếu: Đến năm 2030, chỉ số cải cách hành chính và chuyển đổi số thuộc nhóm 20 xã, phường dẫn đầu tỉnh; tốc độ tăng trưởng bình quân tổng giá trị sản phẩm đạt 14,5%; thu ngân sách đạt 97,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 114 triệu đồng/năm.

Đặc biệt, Đại hội nhấn mạnh 3 khâu đột phá: Thứ nhất, quyết liệt chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Thứ hai, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số, với trọng tâm số hóa dữ liệu đất đai, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xã hội, tháo gỡ vướng mắc trong quản lý đất đai và giải phóng mặt bằng dự án. Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, tập trung hỗ trợ kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư vào công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các đơn vị tiền thân của phường Quế Võ đạt được trong giai đoạn 2020-2025.

2.jpg
Các đại biểu dự Đại hội.

Đồng chí nhấn mạnh: Kinh tế, xã hội phát triển khá nhanh, hạ tầng đô thị toàn diện, đời sống nhân dân được nâng cao; kỷ cương, đoàn kết trong Đảng được giữ vững, lòng tin của nhân dân ngày càng tăng. Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí chúc mừng những thành tựu này, đồng thời lưu ý rằng Đại hội đã xác định rõ mục tiêu với 22 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh điều quan trọng nhất là tổ chức thực hiện Nghị quyết, biến mục tiêu thành hiện thực để bảo đảm ổn định, phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Với không gian phát triển mới sau sáp nhập, cần tư duy mới, tái cấu trúc mô hình phát triển, phân bổ nguồn lực chiến lược để phát huy lợi thế quy mô lớn hơn.

Đồng chí đánh giá cao định hướng phát triển công nghiệp xanh, thương mại dịch vụ gắn với đô thị văn minh, hình thành trung tâm logistics và kho bãi dọc Quốc lộ 18, khai thác hiệu quả hạ tầng, giải quyết hiệu quả quản lý đất đai.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc lưu ý địa phương phải kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với giải quyết vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, thực hiện tốt an sinh xã hội.

Về đổi mới quản lý, cần chuyển sang quản trị hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, am hiểu công nghệ số, gần dân, giải quyết kịp thời lợi ích chính đáng của nhân dân, đây là thước đo uy tín của Đảng và hệ thống chính trị.

Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh địa phương phải làm tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đổi mới phương thức lãnh đạo khoa học, kỷ luật; kiên quyết thực hiện các nghị quyết về chỉnh đốn Đảng, nêu gương, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, giám sát từ cơ sở. Củng cố khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đổi mới hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Ngay sau Đại hội, cấp ủy mới cần cụ thể hóa Nghị quyết bằng chương trình hành động chi tiết, phân công rõ ràng.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ tin tưởng: Với mục tiêu cụ thể, truyền thống đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Quế Võ sẽ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh và dân tộc.

Đại hội đại biểu lần thứ I phường Quế Võ, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Bí thư; Phó Bí thư; Ủy Ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy phường Quế Võ nhiệm kỳ 2025–2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường có 30 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy phường có 11 đồng chí. Đồng chí Phạm Thanh Hải, Tỉnh ủy viên được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Quế Võ.

Có thể bạn quan tâm

Các cử tri của Học viện Quân y nô nức tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

5.617 cử tri của Học viện Quân y hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng trong ngày hội non sông

Đến 17 giờ ngày 15/3, tại 3 điểm bầu cử của Học viện Quân y ở phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, 5.617 cử tri đã bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, hoàn thành 100% nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc trong ngày hội non sông, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đống Đa hỗ trợ cử tri cao tuổi đến địa điểm bỏ phiếu.

Ngày bầu cử ấm áp và tràn ngập tình quân-dân

Trong không khí cờ hoa rực rỡ và tinh thần phấn khởi, hồ hởi của hàng triệu cử tri đi bầu cử, tại nhiều điểm bỏ phiếu trên địa bàn Thủ đô, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an Hà Nội sẵn sàng làm "đôi chân", "trợ thủ" đắc lực giúp đỡ các cụ già, người khuyết tật,... hoàn thành quyền công dân để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Cử tri cao tuổi tại Đông Anh được ưu tiên bỏ phiếu sớm.

Cử tri Đông Anh náo nức thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân

Đông Anh là xã ven đô, thuộc diện có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất của Hà Nội. Đông Anh đang vươn mình, hướng tới trở thành đô thị hiện đại ở phía bắc Thủ đô. Do đó, cử tri đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần này, với mong muốn Đông Anh sẽ có những bước bứt phá mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên mới.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu trang nghiêm trong lễ chào cờ trước giờ bỏ phiếu.

Xã đảo Minh Châu rộn ràng trong ngày hội lớn

Minh Châu là xã đảo duy nhất của Hà Nội. Xã nằm trên bãi bồi giữa sông Hồng, gần ngã ba Bạch Hạc, nơi hợp lưu của sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Từ sáng sớm 15/3, người dân xã đảo đã khẩn trương đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Sáng ngày 15/3, không khí Ngày hội non sông đã diễn ra ở khắp nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Rộn ràng Ngày hội non sông

Hòa chung không khí ngày hội non sông, tại tỉnh Quảng Ninh, hôm nay (15/3), hơn 1 triệu cử tri với lá phiếu trên tay đã sẵn sàng đến các điểm bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, bầu ra những người tài đức để đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Đồng chí Phạm Thúy Chinh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế tài chính Quốc hội và đồng chí Bùi Trung Kiên - Phó Cục trưởng Cục Quản trị Văn phòng Quốc hội bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 23, phường Thanh Xuân.

[Ảnh] Cử tri các phường Thanh Xuân, Khương Đình hân hoan tham gia Ngày hội non sông

Ngay từ sáng sớm ngày 15/3, cử tri các phường Thanh Xuân và Khương Đình đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bỏ phiếu tại phường Ba Đình, thành phố Hà Nội

Sáng 15/3, tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đến từ rất sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Tổng Bí thư thân mật nói chuyện với các cử tri, cùng vào hội trường dự khai mạc, nghe Ban tổ chức phổ biến Quy chế phòng bỏ phiếu và tiến hành các thủ tục theo quy định.

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

[Ảnh] Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm (thành phố Hà Nội).