Bắc Ninh: Tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn giao thông, an ninh trật tự

Nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu "Tỉnh an toàn giao thông", Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã yêu cầu các địa phương mở đợt cao điểm tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng xử lý vi phạm trật tự vỉa hè.
Lực lượng chức năng xử lý vi phạm trật tự vỉa hè.

Thời gian qua, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh buôn bán; bán hàng rong, họp chợ tạm, chợ cóc vẫn tồn tại, gây mất mỹ quan đô thị ở hầu hết các địa bàn trong tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông; xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, dựng lều, quán… ảnh hưởng đến sự thông thoáng của hè phố, gây mất mỹ quan đô thị.

Các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị.

Từ ngày 17 đến 23/4, tỉnh Bắc Ninh tổ chức ra quân tuyên truyền vận động người dân, tổ chức chấp hành các quy định trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn.

Trong thời gian này, các địa phương tổ chức ký cam kết đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chấp hành việc giải tỏa vi phạm hè phố, lòng đường chung quanh khu vực làm việc; các hộ kinh doanh chủ động sắp xếp hàng hóa, phương tiện trong khuôn viên quy định, không lấn chiếm hè phố, lòng đường để kinh doanh, buôn bán hoặc trông giữ phương tiện, dựng lều, quán…; chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện, lái xe hoạt động kinh doanh vận tải.

Từ ngày 24/4-24/5, các địa phương ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị tại địa phương. Trong đó, tập trung vào các hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện; chở quá số người quy định; chạy quá tốc độ; không đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô-tô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại xe tương tự; chở quá số người quy định; dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định...

Các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự công cộng, trật tự đô thị, tập trung xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, tập kết vật tư, vật liệu xây dựng, dựng lều lán, mái che, họp chợ, treo đặt biển quảng cáo, băng rôn sai quy định, che khuất tầm nhìn cản trở giao thông; các trường hợp chiếm dụng trái phép lòng đường, gầm cầu để trông giữ phương tiện, bán hàng hóa, dựng lều, quán… trái quy định gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến sự thông thoáng của hè phố, gây mất mỹ quan đô thị.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp lực lượng chức năng, Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng. Sở Giao thông vận tải tỉnh chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp lực lượng chức năng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành giải tỏa các tụ điểm phức tạp về trật tự công cộng, trật tự đô thị, các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và hành lang an toàn giao thông theo đúng thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.