Bắc Ninh tăng cường hợp tác kinh tế, xúc tiến đầu tư với các đối tác Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có nhiều hoạt động gặp gỡ, xúc tiến đầu tư với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn. ‘‘Để chào đón các nhà đầu tư quan tâm, tỉnh Bắc Ninh luôn sẵn sàng mặt bằng sạch, sẵn sàng nhân lực, sẵn sàng cải cách, sẵn sàng hỗ trợ các nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào tỉnh’’, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cam kết.
Đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại Hàn Quốc.
Đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại Hàn Quốc.

Trong hai ngày 8, 9/11, đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức tọa đàm kết nối các doanh nghiệp của Hàn Quốc, có các cuộc gặp gỡ tập đoàn SamSung, Amkor, làm việc với Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk - địa phương có nhiều mối quan hệ hợp tác với Bắc Ninh.

Sẵn sàng hỗ trợ các nhà đầu tư

Tại các buổi tiếp xúc và gặp gỡ, Đoàn công tác đã giới thiệu đến các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc những thông tin hữu ích về văn hóa, lịch sử cũng như những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh thời gian qua. Là địa phương có diện tích nhỏ nhất cả nước, nhưng Bắc Ninh có giá trị xuất khẩu đứng thứ 2 cả nước; GRDP bình quân đầu người đứng thứ 3; tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đứng thứ 4; thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 6 cả nước.

Bắc Ninh được đánh giá là điểm sáng của cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài với hơn 2.000 dự án FDI còn hiệu lực có tổng vốn đầu tư đạt hơn 25,6 tỷ USD đến từ 39 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Thăm và làm việc tại Tập đoàn SamSung.

Thăm và làm việc tại Tập đoàn SamSung.

Gửi lời chào và những tình cảm hữu nghị chân thành đến đại diện các tập đoàn, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ, thực chất và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Hai nước đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm tới việc đẩy mạnh hợp tác kinh tế, xúc tiến đầu tư với các đối tác Hàn Quốc, nhất là trong bối cảnh 2 nước vừa nâng cấp mối quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện” vào tháng 12/2022 vừa qua.

Đối với tỉnh Bắc Ninh, các doanh nghiệp Hàn Quốc là đối tác đầu tư rất quan trọng, hiện đang phát triển rất mạnh mẽ và thành công, được xem là hình mẫu về ý chí quyết tâm và tính hiệu quả trong đầu tư. Mục tiêu của Bắc Ninh thời gian tới là thu hút đầu tư gắn với phát triển bền vững, khuyến khích liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, tăng tỷ lệ nội địa hóa trong sản phẩm.

Mong muốn các tập đoàn lớn cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc tiếp tục đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh để tạo nên những thành công lớn hơn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn trân trọng mời các doanh nghiệp đến thăm vùng đất Bắc Ninh-Kinh Bắc. ''Chào đón các nhà đầu tư quan tâm, tỉnh Bắc Ninh luôn sẵn sàng: mặt bằng sạch, sẵn sàng nhân lực, sẵn sàng cải cách, sẵn sàng hỗ trợ các nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn

Kết nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác

Đặc biệt, chiều 9/11, tại thành phố Seoul, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Tọa đàm kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc với sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tham dự đánh giá cao khi đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh đã đến và tổ chức các hoạt động giới thiệu, xúc tiến đầu tư ngay tại Hàn Quốc.

Bày tỏ tin tưởng về môi trường, tiềm năng và sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh thời gian qua, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã trực tiếp trao đổi về một số nội dung liên quan đến các ưu đãi về tiền thuê đất; các thủ tục hành chính, pháp lý khi đầu tư tại Việt Nam; đồng thời mong muốn có thể kết nối với tỉnh trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các thiết bị công nghiệp, linh kiện điện tử, bán dẫn, môi trường, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực…

Hơn 20 doanh nghiệp tham gia Tọa đàm kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc.

Hơn 20 doanh nghiệp tham gia Tọa đàm kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc.

Ông Kim Lee Hoo, Phó Giám đốc phụ trách sản xuất của Tập đoàn Amkor đánh giá cao thiện chí, sự ủng hộ của Chính phủ Việt Nam, các bộ, ngành, đặc biệt là tỉnh Bắc Ninh đã tạo điều kiện để nhà máy sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm vật liệu, thiết bị bán dẫn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Amkor Technology Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh với tổng số vốn đầu tư đăng ký giai đoạn 1 khoảng 530 triệu USD đã được khánh thành và đi vào hoạt động vào tháng 10 vừa qua.

Tập đoàn mong muốn tăng cường sử dụng các kỹ sư, nhân sự trình độ cao tại Việt Nam, đồng thời có những đóng góp tích vào sự phát triển của, hình thành hệ sinh thái bán dẫn của Tập đoàn tại Việt Nam.

Tới thăm và làm việc tại tập đoàn SamSung, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn hy vọng, trong thời gian tới mối quan hệ giữa Samsung và tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển tốt đẹp, hiệu quả, nhất là khi 2 quốc gia nâng cấp mối quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện”; đồng thời, mong muốn Tập đoàn Samsung tiếp tục thông cảm, chia sẻ về vấn đề áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu; xem xét mở rộng đầu tư, tái cơ cấu sản xuất và thay đổi môi trường sản xuất tại Việt Nam nói chung, Bắc Ninh nói riêng theo hướng chuyển đổi xanh, sản xuất thông minh.

Những món quà đậm nét văn hóa truyền thống Kinh Bắc được lãnh đạo tỉnh gửi tặng các đối tác.

Những món quà đậm nét văn hóa truyền thống Kinh Bắc được lãnh đạo tỉnh gửi tặng các đối tác.

Chào đón đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh đến thăm, làm việc, đại diện Tập đoàn Samsung chúc mừng những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bắc Ninh. Hiện nay, Samsung có khoảng hơn 2.100 đối tác trên toàn cầu, trong đó, riêng Samsung Electronics có bốn pháp nhân kinh doanh và 6 trung tâm nghiên cứu.

Tập đoàn Samsung mong muốn Quốc hội, Chính phủ Việt Nam xem xét và sớm có giải pháp liên quan đến vấn đề thuế tối thiểu toàn cầu; đồng thời, có ưu đãi cho các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam và bổ sung giảm thuế doanh nghiệp tại Bắc Ninh trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc tại tỉnh Gyeongsangbuk, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trân trọng mời Tỉnh trưởng Lee Cheol-Woo sang thăm tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới và sẽ ký kết Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 tỉnh nhằm thúc đẩy quan hệ giao lưu hợp tác ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Gyeongsangbuk.

Đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Gyeongsangbuk.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh mong muốn Tỉnh trưởng quan tâm thúc đẩy nhanh Dự án Làng Việt Nam tại Bonghwa. Hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc nói chung và doanh nghiệp tỉnh Gyeongsangbuk nói riêng tìm hiểu đầu tư vào Bắc Ninh, nhất là các lĩnh vực mà tỉnh đang ưu tiên về kinh tế, thương mại, nông nghiệp, văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục đào tạo…

Hàn Quốc là quốc gia dẫn đầu về đầu tư tại Bắc Ninh với 966 dự án còn hiệu lực. Tổng vốn đầu tư đăng ký là 14,5 tỷ USD, chiếm gần 60% tổng vốn đầu tư nước ngoài toàn tỉnh. Tiêu biểu như các dự án của Tập đoàn Samsung, Amkor, Hyosung, Intops, Hanwha Techwin

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.