Bắc Ninh quyết liệt xử lý, giải tỏa các vi phạm về đê điều và thủy lợi

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh, từ năm 2021 đến nay, tỉnh đã phát hiện, lập biên bản và kiến nghị chính quyền các địa phương xử lý 893 trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều và thủy lợi, chưa kể hàng nghìn trường hợp vi phạm cũ từ năm 2000 trở về trước. Tỉnh quyết tâm xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm và ngăn chặn, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm mới, tái phạm nhiều lần.
Sạt lở đất ngoài bãi đê tại phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh.
Sạt lở đất ngoài bãi đê tại phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh.

Ngày 10/7, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Ninh phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng chống thiên tai năm 2024 và Triển khai Kế hoạch xử lý vi phạm Luật Đê điều, Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: Thời gian qua, Bắc Ninh đã luôn chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” và lấy phòng là chính, nhằm giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Tỉnh đã tập trung xác định các trọng điểm về phòng chống thiên tai, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều và công trình thủy lợi; tổ chức di dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Vương Quốc Tuấn chỉ rõ công tác quản lý đê điều và thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh còn nhiều hạn chế, vi phạm tái diễn trong thời gian dài. Còn tình trạng ‘‘nhắm mắt làm ngơ’’, chính quyền cấp huyện, xã thiếu sát sao, buông lỏng trong xử lý vi phạm.

Từ năm 2021 đến nay toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản và kiến nghị chính quyền các địa phương xử lý 893 trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, kết quả xử lý của các địa phương còn hạn chế, còn hơn 700 trường hợp chưa được xử lý, đó là chưa kể hàng nghìn trường hợp vi phạm cũ từ năm 2000 trở về trước.

Dự báo thiên tai tiếp tục diễn biến bất thường trong năm 2024, đồng chí Vương Quốc Tuấn đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả sự chỉ đạo của Trung ương và Kế hoạch 2076/KH-UBND của tỉnh về xử lý vi phạm Luật Đê điều và Luật Thủy lợi, quyết liệt xử lý, giải tỏa vi phạm đê điều và thủy lợi.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Ninh đề nghị các địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức rà soát, phân loại, đánh giá mức độ vi phạm đối với từng trường hợp để đưa ra mốc thời gian xử lý. Qua đó, từng bước chấn chỉnh vi phạm, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa các trường hợp vi phạm Luật Đê điều, Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh, hạn chế và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Bảo đảm an toàn các công trình đê điều phục vụ công tác phòng chống lụt bão, đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai, giao thông đi lại, tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Song Hà cho biết, năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 tỉnh Bắc Ninh chịu ảnh hưởng trực tiếp của các loại hình thiên tai chủ yếu như: sạt lở đất, rét đậm rét hại, mưa, dông lốc, sét.

Tuy không bị ảnh hưởng bởi các cơn bão, áp thấp nhiệt đới và lũ các triền sông, nhưng các loại hình thiên tai nêu trên cũng đã ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, điển hình là tình trạng sạt lở đất tại khu vực bãi sông đê hữu Cầu, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân trong khu vực.

Tỉnh Bắc Ninh đã phải huy động nguồn lực lớn để xử lý các sự cố để bảo đảm an toàn về người, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Song Hà.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Song Hà.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của mưa, giông, lốc, sét tại một số địa phương trong tỉnh đã làm tốc mái, hư hỏng một số công trình phụ, nhà màng trồng rau và một số loại cây trồng của nhân dân bị ảnh hưởng trên địa bàn huyện Gia Bình, thị xã Quế Võ, thị xã Thuận Thành, huyện Tiên Du.

Thông qua Hội nghị Tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng chống thiên tai năm 2024 và Triển khai Kế hoạch xử lý vi phạm Luật Đê điều, Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh với thành phần tham dự là những cán bộ trực tiếp làm công tác tham mưu chỉ đạo và tham gia làm nhiệm vụ ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đê điều, Luật Thủy lợi, ban tổ chức mong muốn tăng cường công tác quản lý nhà nước đê điều, thủy lợi; đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân và tài sản của Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.