Bắc Ninh nâng cao công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, Tỉnh ủy Bắc Ninh luôn chú trọng đổi mới công tác dân vận, quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Cấp ủy các cấp đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc, phân công rõ người, rõ việc, quy rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; hướng mạnh về cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý, tháo gỡ những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân. Từ đó, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân với Ðảng.

Công tác dân vận toàn tỉnh hướng mạnh vào mục tiêu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt Quy định lãnh đạo các cấp đối thoại trực tiếp với nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; triển khai phong trào thi đua, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, toàn tỉnh có bốn đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 89 trong tổng số 97 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng, chính quyền với nhân dân được củng cố và tăng cường. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, thiết thực nâng cao hiệu lực quản lý điều hành của các cấp chính quyền địa phương, giúp tăng mức độ hài lòng của người dân về hoạt động của bộ máy công quyền.

* Bình Thuận chú trọng hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Tỉnh Bình Thuận hiện có 34 dân tộc thiểu số với hơn 100 nghìn người sinh sống. Trong những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách cụ thể để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số. Trong đó tập trung chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đến nay, toàn tỉnh đã cấp hơn 15.200 ha đất cho 14.205 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Hầu hết diện tích đất đã cấp đều được đồng bào đưa vào sản xuất, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế hộ, vươn lên thoát nghèo.

Các chính sách tín dụng ưu đãi trực tiếp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn ở vùng dân tộc thiểu số đã được triển khai kịp thời và phát huy hiệu quả, "gỡ khó" cho người dân đầu tư sản xuất. 5 năm qua, hơn 20 nghìn lượt hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn với số tiền hơn 430 tỷ đồng để mở rộng sản xuất.

Trên cơ sở đặc thù từng vùng, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó, người dân đã chuyển mạnh tập quán sản xuất từ lạc hậu, độc canh sang áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất trên diện rộng. Một số nơi đã hình thành vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi như: sản xuất lúa chất lượng cao, thâm canh cây điều ghép ở huyện Tánh Linh, thâm canh cây bưởi da xanh ở huyện Ðức Linh...

Nhờ triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách hỗ trợ từ Trung ương đến địa phương, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Thuận đã chuyển biến khá toàn diện, hệ thống "điện, đường, trường, trạm" được đầu tư, kinh tế nông nghiệp phát triển vượt bậc. Hiện thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh đạt 21 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo giảm còn 2.300 hộ. Tỉnh đang tiếp tục huy động các nguồn lực của Nhà nước, các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu gắn với xây dựng nông thôn mới. Ðồng thời, trên cơ sở tiềm năng, lợi thế từng vùng, các địa phương tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi lợi thế gắn với ngành nghề, dịch vụ nhằm giảm nghèo bền vững, cải thiện nhanh đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.