Bạc Liêu: “Tiếp tay” cho doanh nghiệp làm trái, 2 cựu Phó Chủ tịch cấp huyện bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu xác định, đây là vụ án có nhiều hành vi vi phạm pháp luật về hình sự, liên quan đến nhiều tổ chức và cá nhân. Đặc biệt, đây là vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bạc Liêu.
Dự án Khu dân cư ở thị xã Giá Rai (Bạc Liêu)-nơi có nhiều sai phạm khiến 2 cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai và một số người bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: TRỌNG DUY)
Dự án Khu dân cư ở thị xã Giá Rai (Bạc Liêu)-nơi có nhiều sai phạm khiến 2 cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai và một số người bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng"; "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án Khu dân cư Nọc Nạng thuộc huyện Giá Rai, nay là thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Trước đó, Báo Nhân Dân (báo in và báo điện tử) và Truyền hình Nhân Dân đã nêu dấu hiệu lừa đảo tại dự án này.

Trước đó, Báo Nhân Dân (báo in và báo điện tử) và Truyền hình Nhân Dân đã nêu dấu hiệu lừa đảo tại dự án này.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối ông Võ Văn Phượng, 66 tuổi; ông Nguyễn Văn Trận, 44 tuổi, cùng là cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giá Rai (Bạc Liêu) về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố ông Nguyễn Thanh Lẹ, 57 tuổi, cựu Phó trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Giá Rai về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu triển khai quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Xuân Hiền, Phó Giám đốc Công ty TNHH tư vấn Việt Hà.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu triển khai quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Xuân Hiền, Phó Giám đốc Công ty TNHH tư vấn Việt Hà.

Cũng liên quan vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Trần Xuân Hiền, 61 tuổi, Phó Giám đốc Công ty TNHH tư vấn Việt Hà, hộ khẩu thường trú phường 5, thành phố Cà Mau (trụ sở tại tỉnh Cà Mau) về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Việt Trung, 40 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phúc, thường trú tại phường 5, thành phố Bạc Liêu về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, trên trang 8 Báo Nhân Dân ngày 30/10/2018, mục điều tra qua thư bạn đọc đã đăng bài: “Dấu hiệu lừa đảo tại dự án Khu dân cư ở thị xã Giá Rai, Bạc Liêu”.

Theo đó, dự án Khu dân cư Nọc Nạng có quy mô 11 ha. Năm 2011, Công ty TNHH Thiên Phúc trúng thầu với giá hơn 63 tỉ đồng. Sau đó, công ty xin điều chỉnh quy hoạch, phân lô dự án tăng từ 294 nền lên 358 nền.

Mặc dù Công ty TNHH Thiên Phúc chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất nhưng Ủy ban nhân dân huyện Giá Rai có công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu xin hoãn việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và cho công ty được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Có "sổ đỏ" trong tay, trong khi hạ tầng dự án chưa được đầu tư hoàn thiện, ông Nguyễn Việt Trung tự tiện bán nền tràn lan. Nhiều người đã bỏ tiền mua đất dự án; có trường hợp một nền bán cho nhiều người nhưng không được công ty giao sổ đỏ và đất nền.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu, các sai phạm liên quan quá trình đầu tư xây dựng tại dự án Khu dân cư Nọc Nạng đã được cơ quan giám định xác định tổng giá trị thiệt hại cho nhà nước hơn 45 tỷ đồng.

Đây là vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bạc Liêu. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Hiện trường khai thác khoáng sản trái phép. (Ảnh: NGỌC KHUÊ)

An Giang: Khởi tố bị can khai thác đất trái phép dưới lòng kênh

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Tỉnh (sinh năm 1987, ngụ xã Bình Giang, tỉnh An Giang) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại Phiên họp Ban soạn thảo Đề án “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới”. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo nền tảng phát triển trong kỷ nguyên mới

Trước những yêu cầu mới của đất nước, hệ thống pháp luật cần được đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ, từ tư duy xây dựng chính sách đến tổ chức thi hành. Mục tiêu không chỉ là tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực mà còn xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, khả thi, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Lớp tập huấn việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các nghị định liên quan do thành phố Hà Nội tổ chức. (Ảnh: Tiến sĩ HOÀNG THU TRANG)

Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên không gian mạng

Thực tiễn triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 cho thấy, về cơ bản, quyền dân chủ của công dân được bảo đảm đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. (Ảnh: CTV)

Khởi tố 9 cán bộ bảo vệ rừng và 1 chủ doanh nghiệp đưa, nhận hối lộ ở Đắk Lắk

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ quản lý, bảo vệ rừng về hành vi “Nhận hối lộ”, khởi tố 1 chủ doanh nghiệp về 2 hành vi “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký quy chế phối hợp về phòng, chống ma túy. (Ảnh: C04)

Mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 50% xã, phường không ma túy

Các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy có xu hướng hoạt động xuyên quốc gia, liên tuyến, liên tỉnh; phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và phương thức giao dịch, vận chuyển “phi tiếp xúc” để che giấu hoạt động phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành các quyết định tố tụng đối với Võ Tuấn Thành. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long: Khởi tố nhóm dùng còng số 8 khống chế, bắt giữ đòi nợ

Ngày 7/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Võ Tuấn Thành (sinh năm 1991), Lê Quốc Trung (sinh năm 1989), Bùi Duy Tân (sinh năm 2004) và Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2004), cùng ngụ tại phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi “bắt, giữ người trái pháp luật”.

Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Sơn La tham gia bào chữa tại tòa án. (Ảnh: TL)

Trợ giúp pháp lý 29 năm: Ngày càng chuyên nghiệp, gần dân

Trải qua 29 năm hình thành và phát triển, công tác trợ giúp pháp lý từng bước khẳng định vai trò là chính sách  nhân văn của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật của người nghèo, người có công với cách mạng và các nhóm yếu thế trong xã hội.