Bắc Giang nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Trước tình trạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI liên tục tụt hạng (năm 2019 đứng vị trí thứ 40 trong số 63 tỉnh, thành phố), tỉnh Bắc Giang thực hiện các giải pháp để khắc phục những điểm nghẽn, quyết tâm cải thiện chỉ số năm 2020 và những năm tiếp theo; phấn đấu nâng điểm số PCI năm 2020 đạt 66,68 điểm (tăng 2,21 điểm so với năm 2019), đứng thứ 30 trong số 63 tỉnh, thành phố.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang thực hiện giải quyết thủ tục hành chính “4 tại chỗ”. Ảnh: Phan Việt
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang thực hiện giải quyết thủ tục hành chính “4 tại chỗ”. Ảnh: Phan Việt

Tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc khắc phục hạn chế của bốn chỉ số giảm điểm năm 2019 gồm: Chi phí gia nhập thị trường, chi phí thời gian, chi phí không chính thức và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Mặt khác, tỉnh tập trung duy trì, cải thiện điểm số của sáu chỉ số tăng năm 2019 như: Tính minh bạch, tiếp cận đất đai, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung giải quyết những bất cập ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp; tăng cường gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, chấn chỉnh, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, nhất là những người làm tại bộ phận “một cửa” hoặc thường xuyên làm việc, tiếp xúc với doanh nghiệp, người dân. Tỉnh cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tích cực phối hợp, đồng hành cùng cơ quan nhà nước xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng minh bạch, lành mạnh, công bằng; chủ động phản ánh, cung cấp thông tin về những bất cập, những hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức các cấp trong thực thi công vụ.

★ Nhiệm kỳ qua, bằng các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135, tỉnh Thái Nguyên đã đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng để phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần hoàn thiện về hạ tầng giao thông, thủy lợi; từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phát triển giáo dục đào tạo của nhân dân, giảm nhanh số hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Việc thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc tạo bước phát triển kinh tế - xã hội mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, đồng thời góp phần đáng kể vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Hiện, Thái Nguyên có hơn 70 xã vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, có ba xã đặc biệt khó khăn đang hưởng các chính sách theo Chương trình 135 đã đạt chuẩn nông thôn mới, đủ điều kiện ra khỏi chương trình. Ngoài ra, việc lồng ghép nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với các nguồn vốn khác cũng giúp phát triển kinh tế - xã hội, diện mạo các xã có nhiều khởi sắc với hơn 100 xã đạt tiêu chí giao thông, 125 xã đạt tiêu chí thủy lợi, 100% số xã đạt tiêu chí điện, hơn 120 xã đạt tiêu chí trường học, 132 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn... Với việc triển khai đồng bộ các chính sách cho vùng đồng bào dân tộc và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã nông thôn trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Thái Nguyên đã giảm nhanh, từ gần 20% (năm 2016) xuống còn dưới 6% như hiện nay.
 

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trình bày tham luận tại Đại hội.

Tham luận của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp tại Đại hội

Chiều 27-1, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trình bày tham luận tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, với chủ đề “Chuyển đổi từ “tư duy sản xuất nông nghiệp” sang “tư duy kinh tế nông nghiệp”, thích ứng với biến đổi khí hậu và xu thế thị trường”. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đọc Báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Sáng 26-1-2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tại phiên khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo.

Ảnh: Tuyengiao.vn.

Đại hội XIII - dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, dân tộc, đất nước

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư về việc thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội XII của Đảng xác định; vai trò, ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với tương lai phát triển của đất nước; những điểm mới nổi bật trong nội dung Văn kiện trình Đại hội XIII cũng như công tác tổ chức phục vụ để bảo đảm cho sự thành công của Đại hội.

Bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII đã bế mạc sáng 17-1, sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, với bầu không khí đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sớm hơn kế hoạch một ngày rưỡi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu bế mạc Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sau gần 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, sáng 18-12, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn hai ngày so dự kiến. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Quang cảnh bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII

Sau gần 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, sáng 18-12, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn hai ngày so dự kiến. Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên bế mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII

Sáng 14-12, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên khai mạc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII

Sáng 8-12, tại Hà Nội, Bộ Chính trị họp, tiếp thu ý kiến đóng góp của 67 đảng bộ trực thuộc T.Ư, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân, để hoàn thiện lần cuối dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII, trình Hội nghị T.Ư 14, khóa XII, xem xét, quyết định. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì.

Các đại biểu trí thức trẻ trong và ngoài nước thảo luận tại hội nghị.

Trí thức trẻ góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Trong khuôn khổ Hội nghị Trí thức trẻ Việt Nam tiêu biểu ở trong và ngoài nước góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức sáng nay, 6-11, tại Hà Nội, hàng trăm trí thức trẻ tiêu biểu đã đóng góp những ý kiến thiết thực, cụ thể, sát với tình hình thực tế.

Quang cảnh Hội nghị.

Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực của thanh niên vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Sáng 4-11, tại TP Bắc Ninh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến thanh niên công nhân, thanh niên đô thị, thanh niên nông thôn về dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị có dự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Trung ương Đoàn cùng 130 đại biểu thanh niên đến từ 14 đơn vị tỉnh, thành và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Các đại biểu bầu cử tại đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 thành công tốt đẹp

Ngày 28-10, tại Trung tâm hội nghị 25B ở TP Thanh Hóa, diễn ra phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư dự, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu tỉnh Cà Mau bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 16 thành công tốt đẹp

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra và kết thúc thành công tốt đẹp.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T. Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư phát biểu chúc mừng Đại hội.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ 12

Sau ba ngày làm việc, chiều 28-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc thành công. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư dự Đại hội. 

Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ngày 28-1-2016. Ảnh: TTXVN.

Công bố các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10-9-2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo Nhân Dân số ra hôm nay ra phụ trương đặc biệt, đăng toàn văn: