Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ 12

Sau ba ngày làm việc, chiều 28-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc thành công. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư dự Đại hội. 

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T. Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư phát biểu chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T. Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư phát biểu chúc mừng Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị, BCH khóa mới kế thừa, phát huy mạnh mẽ, hiệu quả những thành tựu đã đạt được để mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Đoàn đại biểu của tỉnh sẽ có những đóng góp quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã đề ra mục tiêu tổng quát là khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, huy động hiệu quả mọi nguồn lực; tập trung phát triển, nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển mạnh công nghiệp chế biến; xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông để phát triển du lịch, dịch vụ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu quả hoạt động của chính quyền, trong đó khâu đột phá là công tác cán bộ; quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ 12 -0
 Đồng chí Phạm Minh Chính chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại hội đề ra bốn chương trình trọng tâm, gồm: Tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cải cách hành chính; phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch và công nghiệp.

Đại hội xác định 19 mục tiêu cụ thể, như: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 6,5-7%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt hơn 62 triệu đồng; trồng rừng bình quân 3.500 ha/năm; có 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 11.200 tỷ đồng. Phấn đấu đến 2025, 100% cơ quan hành chính Nhà nước có cơ cấu công chức phù hợp vị trí việc làm; 100% cán bộ cấp xã có trình độ từ trung cấp trở lên; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh mức độ 4 đạt 80%. Mỗi năm kết nạp từ 1.000 đảng viên trở lên; 80% tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Đại hội đề ra năm nhiệm vụ và 27 giải pháp thực hiện, như: Ưu tiên phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch theo hướng đa dạng hóa và nâng cao chất lượng; thực hiện tốt quản lý tài chính, tiền tệ, tín dụng; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm; tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội; khơi dậy nguồn lực các thành phần kinh tế; ưu tiên phát triển khoa học và công nghệ; nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển văn hóa, xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 47 đồng chí, đã bầu 13 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (bầu khuyết hai và sẽ kiện toàn sau), bầu Bí thư Tỉnh ủy, một Phó Bí thư Tỉnh ủy và các Ủy viên UBKT, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa 11, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 12 đã bầu đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa 12 cũng đã bầu 11 Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Lê Dược Trung được tín nhiệm tái cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu 16 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.