Bắc Giang cách ly xã hội các huyện Lạng Giang, Lục Nam và Yên Dũng

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid tại Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định cách ly xã hội thêm ba huyện là Lạng Giang, Lục Nam, Yên Dũng theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0 giờ ngày 19-5-2021. 

Đoàn công tác của Bộ Y Tế do Bộ Trưởng Nguyễn Thanh Long dẫn đầu cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Giang kiểm tra chống dịch tại KCN Quang Châu.
Đoàn công tác của Bộ Y Tế do Bộ Trưởng Nguyễn Thanh Long dẫn đầu cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Giang kiểm tra chống dịch tại KCN Quang Châu.

Thiết lập vùng cách ly y tế một phần thôn Liêm Xuyên, xã Song Khê; thôn Xuân và thôn Trước, xã Tân Tiến; Tổ dân phố Thành Ngang, phường Xương Giang; Tổ dân phố số 1, phường Ngô Quyền; Thôn Miễu, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang.

Như vậy đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã cách ly y tế 78 thôn, tổ dân phố; giãn cách xã hội 28 xã, phường, thị trấn, 11 thôn, tổ dân phố; cách ly xã hội bốn huyện bao gồm Lạng Giang, Lục Nam, Yên Dũng và Việt Yên; tạm dừng hoạt động bốn Khu công nghiệp: Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng.

Trong ngày 18-5-2021, tỉnh Bắc Giang tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Tổ thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế và nhiều đoàn công tác của các đơn vị, địa phương. Chỉ đạo tập trung dốc toàn lực đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, xét nghiệm.

Với sự hỗ trợ đắc lực ngày đêm của các đoàn chuyên gia, cán bộ, y, bác sĩ, sinh viên tình nguyện, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 18-5, toàn tỉnh đã lấy được 298.259 mẫu (riêng trong ngày 18-5 đã lấy thêm được 25.593 mẫu); đã chạy có kết quả 277.578 mẫu, còn 20.681 mẫu đang chờ chạy.

Đoàn Công tác của Bộ Y tế tiếp tục khảo sát tại Bệnh viện Phổi để thành lập trung tâm cấp cứu 50 giường; khảo sát tại Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng, huyện Lạng Giang để thành lập thêm khu cách ly, điều trị cho bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

Tập huấn cho cán bộ y tế Bắc Giang về chẩn đoán, điều trị, phân loại, chuyển tuyến bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Khảo sát đánh giá khu vực điều trị cho bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tỉnh thành lập 35 tổ công tác đã đi kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; yêu cầu 100% các doanh nghiệp phải lập tổ an toàn Covid tại mỗi phân xưởng, bộ phận.

Chỉ đạo các khu vực thực hiện cách ly y tế, cách ly xã hội, giãn cách xã hội nghiêm túc, bảo đảm hiệu quả phòng, chống dịch để trong những ngày tới Bắc Giang tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công và tiêu thụ vải thiều thuận lợi.

Tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho phép các xe vận chuyển các sản phẩm nông sản, hàng hóa thiết yếu, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất của Bắc Giang được lưu thông, tiêu thụ trên địa bàn các tỉnh, thành phố; giúp đỡ các thủ tục liên quan đến việc thông thương hàng hóa qua các cửa khẩu được thuận lợi và nhanh chóng.

UBND tỉnh Bắc Giang cam kết những sản phẩm của tỉnh chuyển đi tiêu thụ bảo đảm an toàn dịch bệnh (có giấy chứng nhận xe vận chuyển được khử khuẩn, lái xe và người giao hàng được xét nghiệm an toàn, khỏe mạnh).

Nguy cơ làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ tư

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.