Bà Rịa-Vũng Tàu: Thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở

Chiều 3/6, tại hội trường Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã diễn ra kỳ thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Bà Rịa-Vũng Tàu: Thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Chủ tịch Hội đồng thi và các thành viên Hội đồng thi tham dự khai mạc kỳ thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở.

Hội đồng thi đề nghị các thành viên, các bộ phận tham mưu, giúp việc và các ứng viên tham dự kỳ thi phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên, nghiêm túc chấp hành nội quy thi tuyển, bảo đảm kỳ thi diễn ra công bằng, khách quan, minh bạch.

Kỳ thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được tổ chức căn cứ theo Kế hoạch số 175-KH/TU, ngày 13/5/2023.

Hội đồng thi tuyển đã tổ chức phần thi viết “Kiến thức chung”. Kết quả đã có 15 ứng viên đạt yêu cầu.

Phần thi trình bày Đề án là một trong những nội dung quan trọng của kỳ thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý; có yếu tố quyết định đến việc tuyển chọn các ứng viên có bản lĩnh, phẩm chất, trình độ, năng lực, tư duy nhạy bén, linh hoạt trong xử lý vấn đề để bổ nhiệm 8 vị trí chức danh Phó Giám đốc và Phó Chánh Văn phòng của 7 đơn vị gồm: Sở Giáo dục-Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Với chủ đề phần thi trình bày Đề án: "Đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển" trong thời gian 3 ngày (3-5/6), các ứng viên sẽ lần lượt trình bày Đề án theo số thứ tự đã bốc thăm tối đa 20 phút.

Sau đó, các ứng viên tiếp tục trả lời câu hỏi của thành viên hội đồng thi, thời gian từ 20-25 phút. Thời gian của mỗi ứng viên là 45 phút.

Điểm thi được chấm theo thang điểm 100 với 3 phần: Xây dựng đề án, thuyết trình và trả lời câu hỏi; điểm đạt tối thiểu là 80/100 điểm.

Kết quả điểm thi của ứng viên có điểm trình bày Đề án cao nhất trong các ứng viên dự tuyển đạt 80 điểm trở lên sẽ được Ban Thường vụ xem xét, quyết định quy trình bổ nhiệm cán bộ theo quy định.

Trường hợp kết quả thi trình bày Đề án đạt từ 80 điểm trở lên nhưng chưa được cấp có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm thì ứng viên sẽ được bảo lưu kết quả trong vòng 1 năm, được xem xét đưa vào quy hoạch được bổ nhiệm chức danh tương đương với chức danh đã dự tuyển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thi Nguyễn Thị Yến cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: “Công tác cán bộ cực kỳ quan trọng, qua thực tiễn ngày càng thấy quan trọng, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân; là gốc của mọi công việc, then chốt của then chốt”.

Do đó, việc tổ chức kỳ thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý rất quan trọng; tạo bước đột phá trong công tác cán bộ, theo nguyên tắc công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh; lựa chọn những nhân tố tích cực, có năng lực, phẩm chất và uy tín, để bố trí giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.