ASIAD 2023: Thêm một vận động viên Saudi Arabia bị đình chỉ thi đấu vì chất cấm

Kết quả kiểm tra ngày 29/9 với Wesam Nasser A Alfarsi của Saudi Arabia cho thấy vận động viên (VĐV) điền kinh này dương tính với darbepoetin. Alfarsi là VĐV Saudi Arabia thứ hai bị đình chỉ thi đấu tại ASIAD 2023.

VĐV điền kinh Wesam Nasser A Alfarsi (người Saudi Arabia) đã bị đình chỉ thi đấu sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm darbepoetin tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023).

Thông báo của Cơ quan Xét nghiệm Doping quốc tế (ITA) cho biết, kết quả kiểm tra doping tiến hành ngày 29/9 đối với Alfarsi cho thấy vận động viên này dương tính với darbepoetin - một hoạt chất có thể thúc đẩy sự lưu thông máu trong cơ thể tương tự như erythropoietin (EPO).

Như vậy, Alfarsi là vận động viên thứ hai của Saudi Arabia bị đình chỉ thi đấu tại Á Vận hội lần này. Trước đó, người đồng đội của anh ở Đội tuyển Điền kinh là Yousef Mohammed Alasiri cũng bị cấm thi đấu do dương tính với darbepoetin.

Alfarsi là vận động viên thứ sáu có kết quả dương tính với chất cấm tại ASIAD 2023. Trước đó, 5 trường hợp bị đình chỉ thi đấu vì lý do tương tự.

Ngoài Yousef Mohammed Alasiri, trong "danh sách đen" này còn có VĐV đua xe đạp người Uzbekistan Aleksey Fomovskiy, VĐV đua xe đạp địa hình người Philippines Ariana Evangelista, võ sĩ Boxing Mohammad Khaibar Nooristani (người Afghanistan) và võ sĩ môn Kurash Tejan Tejenov (người Turkmenistan).

Đáng chú ý, trong số những cái tên kể trên, Tejan Tejenov là VĐV đã mang về Huy chương Bạc cho Đoàn Thể thao Turkmenistan ở nội dung dành cho hạng cân +90kg nam.

Có khoảng 12 nghìn VĐV tham gia ASIAD lần thứ 19 tại Hàng Châu.

Cố vấn Ủy ban Chống Doping của Hội đồng Olympic châu Á, ông Mani Jegathesan thừa nhận sẽ không thể kiểm tra doping đối với toàn bộ các vận động viên.

Thay vào đó, cơ quan chức năng sẽ lựa chọn ngẫu nhiên, trong đó bao gồm cả những VĐV có thành tích cao như phá kỷ lục thế giới hoặc phá kỷ lục châu Á, hay những trường hợp mà họ "nhận được thông tin mật báo".

Có thể bạn quan tâm

U17 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ tại Giải bóng đá U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam tự tin chinh phục đấu trường châu lục

Rạng sáng 7/5 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển U17 Việt Nam bắt đầu hành trình chinh phục vòng chung kết (VCK) Giải bóng đá U17 châu Á 2026 ở Saudi Arabia với trận ra quân gặp U17 Yemen. Từ bước đệm chức vô địch Đông Nam Á vừa qua, những “Chiến binh Sao vàng” trẻ tuổi đang tràn đầy quyết tâm và tự tin.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.