ASIAD 19: Hàng Châu dự kiến đón hơn 20 triệu lượt khách du lịch

Dự kiến, trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19), thành phố Hàng Châu, Trung Quốc sẽ đón hơn 20 triệu lượt khách du lịch.
Một góc phố đi bộ ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: Hồ Quân)
Một góc phố đi bộ ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: Hồ Quân)

Theo dự báo của Sở Văn hóa, Phát thanh Truyền hình và Du lịch thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, trong thời gian diễn ra ASIAD 19, thành phố này sẽ đón làn sóng du lịch lớn nhất trong những năm trở lại đây với hơn 20 triệu lượt khách du lịch.

Thông qua việc đăng cai tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất châu lục lần này, Hàng Châu xác định mục tiêu xây dựng thành phố trở thành trung tâm tiêu dùng quốc tế kiểu mới, thúc đẩy chuyển đổi mô hình văn hóa gắn với du lịch. Cụ thể, thành phố Hàng Châu sẽ triển khai hàng loạt dự án du lịch với chủ đề “Xem thi đấu ASIAD, du lịch Hàng Châu”; giới thiệu các tour du lịch thể hiện văn hóa đặc sắc lâu đời của thành phố; nâng cấp các điểm du lịch, chất lượng hướng dẫn viên theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, thành phố Hàng Châu cũng sẽ tập trung đẩy mạnh khai thác “kinh tế đêm”, như xây dựng thương hiệu “Hàng Châu - thiên đường mua sắm không ngủ”; kéo dài thời gian mở cửa các bảo tàng, cung văn hóa, khu vui chơi; khuyến khích những khu vực đủ điều kiện xây dựng “điểm vui chơi 24 giờ”, từ đó thu hút thêm nhiều khách du lịch lưu trú qua đêm và đóng góp cho hoạt động văn hóa, du lịch của thành phố.

Trước xu thế gen Z, với các bạn trẻ 9X, 10X đang trở thành lực lượng tiêu dùng chủ lực cho hoạt động văn hóa, du lịch, thành phố Hàng Châu cũng tập trung vào xu thế phát triển này khi đẩy mạnh khai thác các mô hình kết hợp đa ngành mới hoặc hình thành những kênh tiêu dùng mới.

Theo số liệu thống kê, trong nửa đầu năm 2023, hoạt động phát triển du lịch tại thành phố Hàng Châu đạt nhiều kết quả tích cực. Theo đó, thành phố đã đón hơn 53 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch đạt 9,15 tỷ nhân dân tệ, lần lượt tăng 64,5% và 65,3% so mức cùng kỳ năm ngoái.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.