APEC thúc đẩy khả năng phục hồi và tăng cường kết nối thành viên

Nhóm họp tại thành phố Seattle, bang Washington của Mỹ, đại diện các nền kinh tế thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tham dự các hội nghị cấp bộ trưởng và quan chức cấp cao trong nhiều lĩnh vực. Các hội nghị nhằm thúc đẩy khả năng phục hồi và tăng cường kết nối giữa các nền kinh tế thành viên, hướng đến một tương lai bền vững cho tất cả người dân trong khu vực.
Các hội nghị bộ trưởng và quan chức cấp cao APEC diễn ra tại Mỹ. (Ảnh APEC.ORG)
Các hội nghị bộ trưởng và quan chức cấp cao APEC diễn ra tại Mỹ. (Ảnh APEC.ORG)

Các nền kinh tế thành viên APEC nhóm họp trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu bấp bênh và lạm phát kéo dài cản trở sự phục hồi của kinh tế khu vực sau đại dịch Covid-19. Chủ trì cuộc họp cấp cao APEC lần thứ 13 về y tế và kinh tế, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ Xavier Becerra (H.Be-ke-ra) nhấn mạnh, nếu không có nguồn tài chính bền vững thì không thể bảo đảm hệ thống y tế ổn định và công bằng. Chi tiêu trung bình cho y tế của các thành viên APEC vẫn ở mức dưới 5% GDP trong hơn 20 năm qua.

Trong khi đó, gần 1/5 người dân trong khu vực có nguy cơ rơi vào tình trạng nghèo cùng cực khi gánh nặng chi tiêu cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe gia tăng. Trong bối cảnh này, các thành viên APEC nhắc lại cam kết củng cố các hệ thống y tế của khu vực nhằm chuẩn bị và ứng phó tốt hơn trước các đại dịch và tình trạng y tế khẩn cấp trong tương lai thông qua bảo đảm nguồn lực tài chính và thúc đẩy chuyển đổi số. Các thành viên APEC cũng đang nỗ lực tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu, đồng thời thúc đẩy đầu tư vào y tế công cộng.

Trong vài năm qua, nhiều thiên tai, như động đất, hạn hán, cháy rừng..., đã gây ra những thiệt hại nặng nề với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ðối mặt các mối đe dọa với tăng trưởng kinh tế và sự phát triển bền vững của khu vực, các nền thành viên APEC cần tăng cường hành động tập thể.

Tại Diễn đàn quan chức cấp cao về quản lý thiên tai, đại diện các thành viên APEC cho biết đang đẩy nhanh việc triển khai các hệ thống cảnh báo sớm nhằm tăng cường quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai trong khu vực. Theo APEC, một hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả là phải thông tin kịp thời và chính xác đến cả những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Nguy cơ mất an ninh lương thực trên thế giới gia tăng do những tác động từ xung đột và biến đổi khí hậu làm gián đoạn chuỗi sản xuất và cung ứng. Trong khi đó, dân số vẫn ngày một tăng mà nguồn tài chính của các thành viên lại hạn chế. Do đó, các nền kinh tế thành viên APEC đang nỗ lực tìm cách tăng năng suất của ngành nông nghiệp thông qua canh tác bền vững và đổi mới công nghệ.

Tại Hội nghị Bộ trưởng An ninh lương thực APEC lần thứ 8, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Thomas Vilsack (T.Viu-xắc) nhấn mạnh các yếu tố sẵn có, dễ tiếp cận, ổn định và giá cả phải chăng trong việc bảo đảm an ninh lương thực. Ông T.Vilsack cho rằng cần thúc đẩy đổi mới công nghệ nhằm giảm thiểu tác động với môi trường bởi sẽ phải tăng cường sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên để đáp ứng nhu cầu lương thực hiện tại và trong tương lai.

Chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng APEC lần thứ 13, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm (G.Gran-hôm) đánh giá cao những tiến bộ mà các nền kinh tế thành viên đã đạt được trong những năm qua. Bà Jennifer Granholm cho biết, các thành viên APEC đáp ứng được khoảng 58% nguồn cung năng lượng và 68% sản lượng điện toàn cầu.

Trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu và thị trường năng lượng đầy biến động, bà J.Granholm khuyến khích các thành viên APEC thúc đẩy chuyển đổi năng lượng công bằng. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho rằng, sự đồng hành của các thành viên APEC có thể biến những thách thức phải đối mặt thành cơ hội.

Kéo dài hơn ba tuần, các hội nghị diễn ra tại thành phố Seattle góp phần thúc đẩy các ưu tiên phát triển kinh tế của các thành viên APEC gắn với quản lý rủi ro thiên tai, bảo đảm an ninh lương thực, y tế, năng lượng... Những nội dung được thảo luận, nhất trí tại các hội nghị là cơ sở để tìm ra những đòn bẩy cho sự tăng trưởng bền vững và toàn diện của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.