Đoàn viên, thanh niên quận Hoàn Kiếm tình nguyện hỗ trợ lực lượng chức năng khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 (bão Yagi).
Đoàn viên, thanh niên quận Hoàn Kiếm tình nguyện hỗ trợ lực lượng chức năng khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 (bão Yagi).

"Áo xanh" tình nguyện khắc phục hậu quả sau bão tại Thủ đô

Theo thống kê sơ bộ, cơn bão số 3 (tên quốc tế là Yagi) đã khiến khoảng 25 nghìn cây xanh tại Thủ đô gãy, đổ, gây thiệt hại không nhỏ về người, nhà cửa và phương tiện giao thông. Trước tình hình lượng cây hư hại quá lớn khiến công tác khắc phục hậu quả của bão bị kéo dài, nhiều ngày nay, tuổi trẻ Thủ đô đã phân công lực lượng, liên tục ra quân tham gia dọn dẹp, góp phần trả lại cảnh quan đô thị, ổn định đời sống nhân dân.
Tình nguyện viên dọn dẹp cây xanh gãy, đổ ở khu vực trước cổng Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội.

Tình nguyện viên dọn dẹp cây xanh gãy, đổ ở khu vực trước cổng Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội.

Theo Bí thư Quận đoàn Hoàn Kiếm Trần Kim Huyền, công tác phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý hậu quả của bão số 3 trên địa bàn quận đã được triển khai từ ngày 10/9.

Theo Bí thư Quận đoàn Hoàn Kiếm Trần Kim Huyền, công tác phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý hậu quả của bão số 3 trên địa bàn quận đã được triển khai từ ngày 10/9.

Tuy nhiên, do lượng cây xanh gẫy, đổ quá lớn, trang thiết bị chuyên dụng lại thiếu thốn, cho nên việc xử lý, dọn dẹp đã phải tiến hành liên tục nhiều ngày nay.

Tuy nhiên, do lượng cây xanh gẫy, đổ quá lớn, trang thiết bị chuyên dụng lại thiếu thốn, cho nên việc xử lý, dọn dẹp đã phải tiến hành liên tục nhiều ngày nay.

Quận đoàn Hoàn Kiếm đã kết nối Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn để tăng cường lực lượng tình nguyện tại chỗ.

Quận đoàn Hoàn Kiếm đã kết nối Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn để tăng cường lực lượng tình nguyện tại chỗ.

Do đó, các tình nguyện viên sẽ mang trên mình những màu áo khác nhau. Tuy nhiên, tất cả cùng chung tinh thần xung kích, tiên phong vì Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp.

Do đó, các tình nguyện viên sẽ mang trên mình những màu áo khác nhau. Tuy nhiên, tất cả cùng chung tinh thần xung kích, tiên phong vì Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp.

Mỗi ngày, các lực lượng tình nguyện sẽ chia thành 2 ca: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Mỗi ngày, các lực lượng tình nguyện sẽ chia thành 2 ca: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Mỗi ca làm nhiệm vụ có sự góp mặt của khoảng 30-50 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện. Các bạn trẻ chia thành 3-4 tổ cơ động để tiến hành công việc một cách khoa học nhất.

Mỗi ca làm nhiệm vụ có sự góp mặt của khoảng 30-50 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện. Các bạn trẻ chia thành 3-4 tổ cơ động để tiến hành công việc một cách khoa học nhất.

Quy trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng "áo xanh" lại chia thành 4 công đoạn. Trong đó, công đoạn đầu tiên là cưa, cắt gốc cây lớn bị gãy, đổ.
Quy trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng "áo xanh" lại chia thành 4 công đoạn. Trong đó, công đoạn đầu tiên là cưa, cắt gốc cây lớn bị gãy, đổ.
Tiếp theo đó, lực lượng tình nguyện viên sẽ tiếp tục cưa, cắt cành cây nhỏ hơn.

Tiếp theo đó, lực lượng tình nguyện viên sẽ tiếp tục cưa, cắt cành cây nhỏ hơn.

2 công đoạn cuối cùng gồm: phân loại cành, lá và thân cây lớn; vận chuyển lên xe chuyên dụng để chở đi xử lý.

2 công đoạn cuối cùng gồm: phân loại cành, lá và thân cây lớn; vận chuyển lên xe chuyên dụng để chở đi xử lý.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các vị trí có thể thay đổi linh động tùy tình hình thực tế. Tuy nhiên, phương châm quan trọng nhất, được quán triệt nghiêm túc, đồng bộ là phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tình nguyện viên.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các vị trí có thể thay đổi linh động tùy tình hình thực tế. Tuy nhiên, phương châm quan trọng nhất, được quán triệt nghiêm túc, đồng bộ là phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tình nguyện viên.

Trước tinh thần xung kích, tiên phong, sáng tạo và chủ động của tuổi trẻ các quận, huyện trên địa bàn Thủ đô, Thành đoàn Hà Nội đã triển khai đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ tình nguyện viên thực hiện nhiệm vụ.

Trước tinh thần xung kích, tiên phong, sáng tạo và chủ động của tuổi trẻ các quận, huyện trên địa bàn Thủ đô, Thành đoàn Hà Nội đã triển khai đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ tình nguyện viên thực hiện nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng tham gia dọn dẹp, khắp phục hậu quả của cơn bão số 3 cùng đoàn viên, thanh niên tình nguyện và các lực lượng chức năng Thủ đô.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng tham gia dọn dẹp, khắp phục hậu quả của cơn bão số 3 cùng đoàn viên, thanh niên tình nguyện và các lực lượng chức năng Thủ đô.

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.