[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Chiều 18/12, nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, làm việc với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với cán bộ, sĩ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với cán bộ, sĩ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm khi thăm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm khi thăm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự hội nghị.

Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP trình bày báo cáo.
Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP trình bày báo cáo.
Thủ tướng thăm hỏi, động viên, nói chuyện thân mật với cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Tư lệnh cùng với một số điểm cầu tại Đồn biên phòng A Pa Chải, tỉnh Điện Biên; Đồn Biên phòng Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa; Đồn Biên phòng Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk.
Thủ tướng thăm hỏi, động viên, nói chuyện thân mật với cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Tư lệnh cùng với một số điểm cầu tại Đồn biên phòng A Pa Chải, tỉnh Điện Biên; Đồn Biên phòng Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa; Đồn Biên phòng Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk.
Với Đồn Biên phòng Trường Sa, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên biển để giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xử lý các vấn đề trên biển trên cơ sở luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế.

Với Đồn Biên phòng Trường Sa, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên biển để giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xử lý các vấn đề trên biển trên cơ sở luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế.

Thủ tướng nêu rõ, sự ổn định của biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước.

Thủ tướng nêu rõ, sự ổn định của biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.