[Ảnh] Thủ tướng chủ trì Hội nghị triển khai thi hành một số Luật, Nghị quyết của Quốc hội

Sáng 30/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành một số luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV. Đây là hội nghị đầu tiên, cách làm mới của Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong triển khai thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội.

Cùng dự Hội nghị có các Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Lê Thành Long; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Ủy ban của Quốc hội và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị do Chính phủ phối hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức theo hình thức trực tuyến tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành một số Luật, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành một số Luật, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành một số Luật, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành một số Luật, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu dự Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành một số Luật, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu dự Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành một số Luật, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long báo cáo triển khai thi hành một số Luật, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long báo cáo triển khai thi hành một số Luật, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại Hội nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại Hội nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga phát biểu tại Hội nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga phát biểu tại Hội nghị.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị kết nối trực tuyến với điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị kết nối trực tuyến với điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại Hội nghị.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.