Nỗ lực triển khai hiệu quả Chiến lược “Ba hợp tác” giữa Việt Nam và Thái Lan

Ngày 26/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp xã giao ông Jakkapong Sangmanee, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng, Đặc phái viên của Thủ tướng Thái Lan nhân dịp sang viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Jakkapong Sangmanee, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng, Đặc phái viên của Thủ tướng Thái Lan (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Jakkapong Sangmanee, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng, Đặc phái viên của Thủ tướng Thái Lan (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động, cảm ơn Bộ trưởng Jakkapong Sangmanee cùng Đoàn đại biểu Thái Lan đã đến Việt Nam viếng Tổng Bí thư; nhấn mạnh đây là minh chứng cho tình cảm hữu nghị, gắn bó và chia sẻ giữa Lãnh đạo và Nhân dân hai nước.

Thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới các Lãnh đạo Thái Lan đã gửi điện chia buồn; khẳng định Việt Nam trân trọng những tình cảm tốt đẹp của Hoàng gia, Chính phủ và Nhân dân Thái Lan dành cho Tổng Bí thư, người đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp phát triển đất nước và đặt nền móng vững chắc cho quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan vào tháng 6/2013.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Jakkapong Sangmanee, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng, Đặc phái viên của Thủ tướng Thái Lan. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Jakkapong Sangmanee, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng, Đặc phái viên của Thủ tướng Thái Lan. (Ảnh: Trần Hải)

Bộ trưởng Jakkapong thay mặt Thủ tướng, Chính phủ và Nhân dân Thái Lan, gửi lời chia buồn sâu sắc tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và qua Thủ tướng tới, chia buồn với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Nhân dân Việt Nam, cũng như gia quyến của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước sự mất mát to lớn của đất nước; bày tỏ khâm phục trước những cống hiến quan trọng của Tổng Bí thư trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, cũng như trong vai trò đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại lời mời Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin thăm Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp Nội các chung Việt Nam-Thái Lan lần thứ 4 vào thời gian phù hợp. Hai bên cũng trao đổi và nhất trí về một số định hướng hợp tác song phương giữa hai nước trong thời gian tới, bao gồm triển khai hiệu quả Chiến lược “Ba kết nối”, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, thương mại, du lịch và giao thông vận tải, trong đó chú trọng kết nối mạnh mẽ hơn cả về hàng không, đường bộ, đường sắt.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trần Hải)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trần Hải)

Bộ trưởng Thái Lan khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Thái Lan trong khu vực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế; cảm ơn và đề nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; đồng thời khẳng định Chính phủ Thái Lan nhất quán không cho phép lực lượng thù địch lợi dụng lãnh thổ Thái Lan tiến hành các hoạt động chống phá các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.