[Ảnh] Thảm họa kép tại Nhật Bản 12 năm trước

Cách đây 12 năm, ngày 11/3/2011, trận động đất cường độ 9 đã xảy ra ở đông bắc Nhật Bản. Sau động đất, các đợt sóng thần khổng lồ đã nhấn chìm nhiều thị trấn và làng mạc trong biển nước.
Lúc 14 giờ 46 phút ngày 11/3/2011, một trận động đất cường độ 9 đã xuất hiện ngoài khơi bờ biển Nhật Bản. Tâm chấn cách vùng Tohoku khoảng 70km, ở độ sâu khoảng 32km. Trận động đất kéo dài trong 6 phút và gây ra sóng thần cao hơn 40m. Trong ảnh: Đợt sóng tràn vào thành phố Miyako, tỉnh Iwate sau trận động đất ngày 11/3/2011. (Ảnh: Reuters/Mainichi Shimbun)

Lúc 14 giờ 46 phút ngày 11/3/2011, một trận động đất cường độ 9 đã xuất hiện ngoài khơi bờ biển Nhật Bản. Tâm chấn cách vùng Tohoku khoảng 70km, ở độ sâu khoảng 32km. Trận động đất kéo dài trong 6 phút và gây ra sóng thần cao hơn 40m. Trong ảnh: Đợt sóng tràn vào thành phố Miyako, tỉnh Iwate sau trận động đất ngày 11/3/2011. (Ảnh: Reuters/Mainichi Shimbun)

Theo Cục Khí tượng Nhật Bản, đây là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận trong lịch sử đất nước này, nguyên nhân là do một đường đứt gãy dài 450km của mảng kiến tạo vỏ Trái đất ở vùng bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản đã bị dịch chuyển tới 30m trong 3 phút. (Ảnh: Reuters/Asahi Shimbun)

Theo Cục Khí tượng Nhật Bản, đây là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận trong lịch sử đất nước này, nguyên nhân là do một đường đứt gãy dài 450km của mảng kiến tạo vỏ Trái đất ở vùng bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản đã bị dịch chuyển tới 30m trong 3 phút. (Ảnh: Reuters/Asahi Shimbun)

Những ngôi nhà bị nước cuốn trôi sau trận động đất và sóng thần ở thành phố Natori, đông bắc Nhật Bản, ngày 11/3/2011. (Ảnh: Reuters/Kyodo)

Những ngôi nhà bị nước cuốn trôi sau trận động đất và sóng thần ở thành phố Natori, đông bắc Nhật Bản, ngày 11/3/2011. (Ảnh: Reuters/Kyodo)

Xoáy nước khổng lồ xuất hiện sau trận động đất và sóng thần ở thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima, ngày 11/3/2011. (Ảnh: Reuters/Yomiuri)

Xoáy nước khổng lồ xuất hiện sau trận động đất và sóng thần ở thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima, ngày 11/3/2011. (Ảnh: Reuters/Yomiuri)

Đám cháy bùng phát ở khu vực cảng của thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima. (Ảnh: Reuters/Kyodo)

Đám cháy bùng phát ở khu vực cảng của thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima. (Ảnh: Reuters/Kyodo)

Hình ảnh được chụp từ trực thăng của Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản (GSDF) cho thấy khu trung tâm của thị trấn Minamisanriku, tỉnh Miyagi, một ngày sau khi bị sóng thần san phẳng. (Ảnh: Reuters/Kyodo)

Hình ảnh được chụp từ trực thăng của Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản (GSDF) cho thấy khu trung tâm của thị trấn Minamisanriku, tỉnh Miyagi, một ngày sau khi bị sóng thần san phẳng. (Ảnh: Reuters/Kyodo)

Sóng thần nhấn chìm khu dân cư ở Natori, tỉnh Miyagi, đông bắc Nhật Bản, ngày 11/3/2011. (Ảnh: Reuters/Kyodo)

Sóng thần nhấn chìm khu dân cư ở Natori, tỉnh Miyagi, đông bắc Nhật Bản, ngày 11/3/2011. (Ảnh: Reuters/Kyodo)

Các số liệu thống kê mới nhất của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản (NPA) cho thấy, thảm họa động đất, sóng thần đã cướp đi sinh mạng của 15.900 người và khiến 2.523 người bị mất tích, chủ yếu là ở các tỉnh Miyagi, Fukushima và Iwate. (Ảnh: Reuters/Lực lượng Phòng vệ hàng hải Nhật Bản)

Các số liệu thống kê mới nhất của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản (NPA) cho thấy, thảm họa động đất, sóng thần đã cướp đi sinh mạng của 15.900 người và khiến 2.523 người bị mất tích, chủ yếu là ở các tỉnh Miyagi, Fukushima và Iwate. (Ảnh: Reuters/Lực lượng Phòng vệ hàng hải Nhật Bản)

Nhân viên cứu nạn tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát gần bờ biển ở Rikuzentakata, tỉnh Iwate, ngày 19/3/2011. (Ảnh: Reuters)

Nhân viên cứu nạn tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát gần bờ biển ở Rikuzentakata, tỉnh Iwate, ngày 19/3/2011. (Ảnh: Reuters)

Nhân viên của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cõng cụ ông di chuyển qua đống đổ nát tại thành phố Natori, tỉnh Miyagi, ngày 12/3/2011. (Ảnh: Reuters)

Nhân viên của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cõng cụ ông di chuyển qua đống đổ nát tại thành phố Natori, tỉnh Miyagi, ngày 12/3/2011. (Ảnh: Reuters)

Người dân đi trong khu vực bị tàn phá bởi trận động đất và sóng thần ở Miyako, tỉnh Iwate, ngày 5/4/2011. (Ảnh: Reuters)

Người dân đi trong khu vực bị tàn phá bởi trận động đất và sóng thần ở Miyako, tỉnh Iwate, ngày 5/4/2011. (Ảnh: Reuters)

Tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở tỉnh Fukushima, sóng thần đã tràn qua các hệ thống bảo vệ và làm ngập các lò phản ứng, gây ra thảm họa nghiêm trọng. Thảm họa đã làm tê liệt nhà máy điện Fukushima Daiichi, buộc hơn 160.000 cư dân phải sơ tán vì rò rỉ phóng xạ trong không khí. Trong ảnh: Các nhân viên mặc đồ bảo hộ kiểm tra dấu hiệu nhiễm phóng xạ đối với trẻ em đến từ khu vực phải sơ tán gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daini ở thành phố Koriyama, ngày 13/3/2011. (Ảnh: Reuters)

Tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở tỉnh Fukushima, sóng thần đã tràn qua các hệ thống bảo vệ và làm ngập các lò phản ứng, gây ra thảm họa nghiêm trọng. Thảm họa đã làm tê liệt nhà máy điện Fukushima Daiichi, buộc hơn 160.000 cư dân phải sơ tán vì rò rỉ phóng xạ trong không khí. Trong ảnh: Các nhân viên mặc đồ bảo hộ kiểm tra dấu hiệu nhiễm phóng xạ đối với trẻ em đến từ khu vực phải sơ tán gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daini ở thành phố Koriyama, ngày 13/3/2011. (Ảnh: Reuters)

Người dân xếp hàng dài nhận hàng viện trợ tại một khu vực bị thảm họa tàn phá thuộc thị trấn Yamada, tỉnh Iwate, miền bắc Nhật Bản, ngày 26/3/2011. (Ảnh: Reuters)

Người dân xếp hàng dài nhận hàng viện trợ tại một khu vực bị thảm họa tàn phá thuộc thị trấn Yamada, tỉnh Iwate, miền bắc Nhật Bản, ngày 26/3/2011. (Ảnh: Reuters)

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko trò chuyện với những người sơ tán tại nhà thi đấu Budokan ở Tokyo, địa điểm được sử dụng làm nơi lánh nạn cho những người phải di dời do thảm họa, ngày 30/3/2011. (Ảnh: Reuters)

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko trò chuyện với những người sơ tán tại nhà thi đấu Budokan ở Tokyo, địa điểm được sử dụng làm nơi lánh nạn cho những người phải di dời do thảm họa, ngày 30/3/2011. (Ảnh: Reuters)

Phố mua sắm bên trong vùng cấm gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, ngày 15/1/2012. (Ảnh: Reuters)

Phố mua sắm bên trong vùng cấm gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, ngày 15/1/2012. (Ảnh: Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.