[Ảnh] Nỗ lực tìm kiếm người sống sót sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Tính đến 9 giờ ngày 8/2 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria chuẩn bị vượt mốc 8.000 người. Các nỗ lực tìm kiếm người sống sót vẫn được duy trì bất chấp thời tiết khắc nghiệt. 
Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho biết, ít nhất 5.894 người đã thiệt mạng và 34.810 người bị thương do động đất. Trong ảnh: Cảnh hoang tàn tại Hatay, một trong những thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Reuters)

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho biết, ít nhất 5.894 người đã thiệt mạng và 34.810 người bị thương do động đất. Trong ảnh: Cảnh hoang tàn tại Hatay, một trong những thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng cứu nạn tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát của Khoa Điều trị tích cực tại Bệnh viện Iskenderun, ngày 7/2. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng cứu nạn tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát của Khoa Điều trị tích cực tại Bệnh viện Iskenderun, ngày 7/2. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng cứu nạn tiếp cận người phụ nữ bị mắc kẹt trong tòa nhà bị sập tại Sanlıurfa, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Anadolu Agency/Getty Images)

Lực lượng cứu nạn tiếp cận người phụ nữ bị mắc kẹt trong tòa nhà bị sập tại Sanlıurfa, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Anadolu Agency/Getty Images)

Thổ Nhĩ Kỳ đã điều hơn 24.400 nhân viên tìm kiếm và cứu nạn tới khu vực chịu ảnh hưởng của động đất, đồng thời xác nhận 5.775 tòa nhà đã bị sập. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ngày 7/2, ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng tại 10 tỉnh phía đông nam.(Ảnh: Ihlas News Agency/Reuters)

Thổ Nhĩ Kỳ đã điều hơn 24.400 nhân viên tìm kiếm và cứu nạn tới khu vực chịu ảnh hưởng của động đất, đồng thời xác nhận 5.775 tòa nhà đã bị sập. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ngày 7/2, ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng tại 10 tỉnh phía đông nam.(Ảnh: Ihlas News Agency/Reuters)

Thời tiết khắc nghiệt đang cản trở các nỗ lực giải cứu người bị mắc kẹt trong những đống đổ nát tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cũng như đang đe dọa hàng nghìn người mà nhà ở của họ vừa bị động đất tàn phá. (Ảnh: Sercan Kucuksahin/Anadolu Agency/Getty Images)

Thời tiết khắc nghiệt đang cản trở các nỗ lực giải cứu người bị mắc kẹt trong những đống đổ nát tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cũng như đang đe dọa hàng nghìn người mà nhà ở của họ vừa bị động đất tàn phá. (Ảnh: Sercan Kucuksahin/Anadolu Agency/Getty Images)

Điều kiện thời tiết là một thách thức lớn đối với các đội viện trợ muốn tiếp cận khu vực hứng chịu động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Ihlas News Agency/Reuters)

Điều kiện thời tiết là một thách thức lớn đối với các đội viện trợ muốn tiếp cận khu vực hứng chịu động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Ihlas News Agency/Reuters)

Người dân ngồi sưởi gần Nhà thờ Mới tại Malatya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 7/2. (Ảnh: Reuters)

Người dân ngồi sưởi gần Nhà thờ Mới tại Malatya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 7/2. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng cứu nạn tại Diyarbakir, Thổ Nhĩ Kỳ đưa cô Zeynep Atesogullari ra khỏi hiện trường tòa nhà bị sập sau động đất. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng cứu nạn tại Diyarbakir, Thổ Nhĩ Kỳ đưa cô Zeynep Atesogullari ra khỏi hiện trường tòa nhà bị sập sau động đất. (Ảnh: Reuters)

Bé gái 5 tuổi được đưa ra khỏi hiện trường tòa nhà bị sập tại Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Reuters)

Bé gái 5 tuổi được đưa ra khỏi hiện trường tòa nhà bị sập tại Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng Phòng vệ dân sự Syria cho biết, số người thiệt mạng tại khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở phía tây bắc nước này là 1.220 người. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin, ít nhất 812 người được xác nhận thiệt mạng trong các khu vực cho Chính phủ kiểm soát. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng Phòng vệ dân sự Syria cho biết, số người thiệt mạng tại khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở phía tây bắc nước này là 1.220 người. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin, ít nhất 812 người được xác nhận thiệt mạng trong các khu vực cho Chính phủ kiểm soát. (Ảnh: Reuters)

Một ngày sau trận động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, các cơ quan viện trợ của Liên hợp quốc đã đồng loạt triển khai các nỗ lực nhằm giúp đỡ hàng nghìn nạn nhân tại hai quốc gia này. Trong ảnh: Người dân theo dõi lực lượng cứu nạn tìm kiếm các nạn nhân tại Jandaris, Syria. (Ảnh: Reuters)

Một ngày sau trận động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, các cơ quan viện trợ của Liên hợp quốc đã đồng loạt triển khai các nỗ lực nhằm giúp đỡ hàng nghìn nạn nhân tại hai quốc gia này. Trong ảnh: Người dân theo dõi lực lượng cứu nạn tìm kiếm các nạn nhân tại Jandaris, Syria. (Ảnh: Reuters)

Bé trai may mắn được cứu sống sau khi bị mắc kẹt do động đất tại Syria. (Ảnh: Reuters)

Bé trai may mắn được cứu sống sau khi bị mắc kẹt do động đất tại Syria. (Ảnh: Reuters)

Reuters và CNN

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.