Theo thông báo từ Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang, diễn ra trong hai ngày 25 và 26/7/2024. Trong hai ngày Quốc tang, các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.
Theo thông báo từ Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang, diễn ra trong hai ngày 25 và 26/7/2024. Trong hai ngày Quốc tang, các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.

[Ảnh] Nhiều nơi ở TP Hồ Chí Minh treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trước ngày diễn ra Quốc tang, nhiều cơ quan, tổ chức, khu dân cư, trung tâm thương mại ở Thành phố Hồ Chí Minh đã treo cờ rủ để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày qua, dù chưa tới ngày diễn ra Quốc tang nhưng nhiều cơ quan, tổ chức, khu dân cư, cơ sở kinh doanh... đã treo cờ rủ để tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày qua, dù chưa tới ngày diễn ra Quốc tang nhưng nhiều cơ quan, tổ chức, khu dân cư, cơ sở kinh doanh... đã treo cờ rủ để tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Những lá cờ được thắt dải băng đen gọn gàng trang nghiêm trước các tòa nhà, trụ sở.

Những lá cờ được thắt dải băng đen gọn gàng trang nghiêm trước các tòa nhà, trụ sở.

Những lá cờ rủ treo lên trước ngày Quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Những lá cờ rủ treo lên trước ngày Quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại cơ quan, trụ sở các tòa soạn báo Trung ương và địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thực hiện nghi thức thắt dải băng đen tưởng niệm.

Tại cơ quan, trụ sở các tòa soạn báo Trung ương và địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thực hiện nghi thức thắt dải băng đen tưởng niệm.

Bảo tàng Tôn Đức Thắng (số 5 đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) đã thực hiện việc treo cờ rủ để tưởng nhớ người Tổng Bí thư đáng kính.

Bảo tàng Tôn Đức Thắng (số 5 đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) đã thực hiện việc treo cờ rủ để tưởng nhớ người Tổng Bí thư đáng kính.

Trường đại học kinh tế trong kỳ nghỉ hè.

Trường đại học kinh tế trong kỳ nghỉ hè.

Cờ rủ được treo trên đường Nguyễn Huệ, quận 1.

Cờ rủ được treo trên đường Nguyễn Huệ, quận 1.

Trụ sở làm việc của các cơ quan đoàn thể tại Thành phố Hồ Chí Minh treo cờ rủ.

Trụ sở làm việc của các cơ quan đoàn thể tại Thành phố Hồ Chí Minh treo cờ rủ.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25/7/2024 (thứ năm) và từ 7 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày 26/7/2024 (thứ sáu). Lễ truy điệu sẽ diễn ra lúc 13 giờ ngày 26/7/2024 (thứ sáu). Lễ viếng và Lễ truy điệu diễn ra tại Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang treo cờ Tổ quốc theo nghi thức cờ rủ, có dải băng tang màu đen; ngừng tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng trong hai ngày Quốc tang (25 và 26/7/2024).
Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25/7/2024 (thứ năm) và từ 7 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày 26/7/2024 (thứ sáu). Lễ truy điệu sẽ diễn ra lúc 13 giờ ngày 26/7/2024 (thứ sáu).

Lễ viếng và Lễ truy điệu diễn ra tại Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang treo cờ Tổ quốc theo nghi thức cờ rủ, có dải băng tang màu đen; ngừng tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng trong hai ngày Quốc tang (25 và 26/7/2024).

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.