[Ảnh] Người Hà Nội hân hoan chờ đón thời khắc Giao thừa

[Ảnh] Người Hà Nội hân hoan chờ đón thời khắc Giao thừa

Để chuẩn bị chào đón năm mới Giáp Thìn,  nhiều người đã cùng gia đình, bạn bè lên phố trong buổi tối cuối cùng của năm Quý Mão 2023.
Tối 9/2, tức ngày 30 tháng Chạp Âm lịch, rất đông người đã tới hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) để vui chơi và chuẩn bị chào đón Giao thừa.

Tối 9/2, tức ngày 30 tháng Chạp Âm lịch, rất đông người đã tới hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) để vui chơi và chuẩn bị chào đón Giao thừa.

Đôi bạn trẻ ghi lại kỷ niệm trước tấm biển chào mừng năm mới được dựng bên hồ.

Đôi bạn trẻ ghi lại kỷ niệm trước tấm biển chào mừng năm mới được dựng bên hồ.

Niềm hạnh phúc của một cặp đôi trong thời khắc chờ đón xuân sang.

Niềm hạnh phúc của một cặp đôi trong thời khắc chờ đón xuân sang.

Du khách quốc tế cũng tỏ ra vô cùng thích thú với phong tục đón Tết cổ truyền của Việt Nam. Với họ, đây là một trải nghiệm không thể quên.

Du khách quốc tế cũng tỏ ra vô cùng thích thú với phong tục đón Tết cổ truyền của Việt Nam. Với họ, đây là một trải nghiệm không thể quên.

Càng về đêm, phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm càng trở nên đông đúc hơn.

Càng về đêm, phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm càng trở nên đông đúc hơn.

Vẻ thảnh thơi trong tối cuối cùng trước thềm năm mới.

Vẻ thảnh thơi trong tối cuối cùng trước thềm năm mới.

"Năm nào, chúng tôi cũng cùng nhau lên hồ Hoàn Kiếm xem bắn pháo hoa, đón mừng năm mới", chị Hoa, nhà ở Ngọc Hà, Ba Đình chia sẻ.

"Năm nào, chúng tôi cũng cùng nhau lên hồ Hoàn Kiếm xem bắn pháo hoa, đón mừng năm mới", chị Hoa, nhà ở Ngọc Hà, Ba Đình chia sẻ.

Xúng xính áo quần chờ Giao thừa điểm.

Xúng xính áo quần chờ Giao thừa điểm.

Nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa-nghệ thuật cũng được tổ chức để phục vụ du khách và người dân.

Nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa-nghệ thuật cũng được tổ chức để phục vụ du khách và người dân.

Trong khi đó, tại khu vực hồ Tây, rất đông người cũng đã có mặt từ sớm để chờ đợi màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng 2.024 thiết bị bay không người lái (drones), mang tên gọi “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” với chủ đề “Một ngày kinh đô - Ngàn năm lịch sử”.

Trong khi đó, tại khu vực hồ Tây, rất đông người cũng đã có mặt từ sớm để chờ đợi màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng 2.024 thiết bị bay không người lái (drones), mang tên gọi “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” với chủ đề “Một ngày kinh đô - Ngàn năm lịch sử”.

Sau thành công của chương trình tổng duyệt, sự kiện đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của người dân Thủ đô.

Sau thành công của chương trình tổng duyệt, sự kiện đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của người dân Thủ đô.

Trước giờ G, những chiếc máy bay không người lái đã sẵn sàng cất cánh. Đội ngũ kỹ thuật đang tiến hành kiểm tra lần cuối trước khi vận hành.

Trước giờ G, những chiếc máy bay không người lái đã sẵn sàng cất cánh. Đội ngũ kỹ thuật đang tiến hành kiểm tra lần cuối trước khi vận hành.

Vẻ mặt mong chờ của những khán giả Thủ đô.

Vẻ mặt mong chờ của những khán giả Thủ đô.

Một khán giả "nhí" háo hức đợi màn trình diễn "chưa từng có" tại hồ Tây.

Một khán giả "nhí" háo hức đợi màn trình diễn "chưa từng có" tại hồ Tây.

Tranh thủ mua lộc ngày cuối cùng của năm cũ.

Tranh thủ mua lộc ngày cuối cùng của năm cũ.

Các chiến sĩ cảnh sát cơ động cũng có mặt, sẵn sàng phương án triển khai để bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Các chiến sĩ cảnh sát cơ động cũng có mặt, sẵn sàng phương án triển khai để bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.