Biểu diễn văn nghệ tái hiện một nghi lễ của Khổng miếu.
Biểu diễn văn nghệ tái hiện một nghi lễ của Khổng miếu.

[Ảnh] Khám phá thành cổ Kiến Thủy, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Văn miếu, Chu gia hoa viên là hai trong nhiều điểm văn hóa-lịch sử không thể bỏ qua khi tham quan thành cổ Kiến Thủy hơn 1.000 năm tuổi ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Cách thành phố Côn Minh khoảng 220km về phía nam, thành cổ Kiến Thủy thuộc huyện Kiến Thủy, châu tự trị dân tộc Hà Nhì, dân tộc Di Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Thành cổ Kiến Thủy được bắt đầu xây dựng trong khoảng giai đoạn năm 806-820, ban đầu là tòa thành được đắp bằng đất, đến năm 1387 được mở rộng và xây thành tường gạch.

Thành có bốn cổng thành đông, tây, nam, bắc. Tuy nhiên do biến loạn của thời cuộc và thiên tai, các lầu thành ở trên ba cổng thành tây, nam, bắc đã bị phá hủy và phục dựng lại nhiều lần. Duy nhất có lầu Triều Dương ở cổng thành phía đông vẫn còn tồn tại đến nay với gần 600 năm lịch sử.

Hiện tại trong thành cổ Kiến Thủy có hơn 1.000 điểm di tích văn hóa, trong đó có 7 điểm di tích cấp quốc gia, 147 di tích cấp tỉnh, châu và huyện. Văn miếu, Chu gia hoa viên và trường thi Học Chính là ba điểm du lịch 4A cấp quốc gia của thành cổ Kiến Thủy.

ndo_bl_a00-p2147047.jpg
Cổng đông thành cổ Kiến Thủy có tên gọi Nghênh Huy Môn (nghĩa cửa đón ánh sáng mặt trời), phía trên có lầu Triều Dương 600 năm tuổi.
ndo_tr_a01-p2147058.jpg
Trong thành cổ Kiến Thủy, cửa hàng san sát, phố xá tấp nập, là thiên đường mua sắm đồ lưu niệm, thưởng thức ẩm thực đặc sắc địa phương...
ndo_bl_vm01-p2157484.jpg
Cổng vào Văn miếu Kiến Thủy với tấm biển đề bốn chữ “Thái hòa nguyên khí”, nghĩa là đoàn kết, hòa hợp là sức mạnh.
ndo_br_vm02-p2157503.jpg
Được xây dựng năm 1285 mô phỏng theo Khổng miếu ở thành phố Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, Văn miếu Kiến Thủy đến nay đã có hơn 700 năm lịch sử. Sau hơn 40 lần tu sửa và mở rộng, diện tích Văn miếu Kiến Thủy đến nay đã lên tới 76.000m2.
ndo_br_vm03-p2157524.jpg
Thông thường các hồ ở Văn miếu đều là hình bán nguyệt, tuy nhiên hồ Phán Trì ở Văn miếu Kiến Thủy lại là hình elip, rộng 30.000m2, với ngụ ý tư tưởng của Khổng Tử vô cùng sâu sắc và uyên thâm.
ndo_bl_vm04-p2157797.jpg
Một đôi bạn trẻ mặc cổ phục tự quay video-clip với hậu cảnh đình Tư Lạc giữa hồ sen Phán Trì.
ndo_bl_vm07-p2157978.jpg
Đình Tư Lạc được xây ở giữa hồ Phán Trì, là nơi gửi gắm những ước mơ khoa cử của các sĩ tử.
ndo_bl_vm09-p2158067.jpg
Các bạn trẻ quay blog trong không gian văn hóa cổ kính.
ndo_bl_vm05-p2158010.jpg
Quy mô công trình kiến trúc cổ và mức độ bảo tồn tương đối hoàn chỉnh của Văn miếu Kiến Thủy chỉ đứng sau Khổng miếu ở thành phố Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông và Khổng miếu ở thủ đô Bắc Kinh.
ndo_br_vm06-p2157938.jpg
Biểu diễn văn nghệ tái hiện một nghi lễ của Khổng miếu.
ndo_bl_vm10-p2158088.jpg
Điện tiên sư là nơi thờ Khổng Tử. Trong điện treo nhiều bức hoành phi do các hoàng đế của triều đại phong kiến cuối cùng Trung Quốc ngự bút.
ndo_tr_vm11-p2158119.jpg
Hướng dẫn viên giới thiệu những nét độc đáo về kiến trúc, nghệ thuật chạm khắc, hoành phi, câu đối trong điện cho du khách.
ndo_bl_cg01-p2147111.jpg
Một điểm không thể bỏ qua khi tham quan thành cổ Kiến Thủy là Chu gia hoa viên, được xây dựng bởi gia tộc họ Chu ở địa phương.
ndo_br_cg02-p2147152.jpg
Cổng tròn phía trên đề bốn chữ “Tuần quy đạo củ”, nghĩa là cho dù ở bên ngoài quyền cao chức trọng, danh tiếng lẫy lừng đến đâu, nhưng về đến Chu gia đều là con cháu, phải tuân thủ tôn ti trật tự, trên dưới trước sau.
ndo_br_cg06-p2157386.jpg
Chu gia hoa viên vừa là nơi ở, vừa là nhà thờ dòng họ có tổng diện tích hơn 20.000m2, trong đó có 214 phòng với diện tích khoảng 5.000m2, được xây ngang dọc theo kiểu bàn cờ và kết nối bằng 42, giếng trời.
ndo_bl_cg04-p2147261.jpg
Du khách chụp ảnh gia quy nhà họ Chu.
ndo_br_cg05-p2147336.jpg
Du khách tìm hiểu sản phẩm gốm tím Kiến Thủy như ấm trà, cốc, chén... Gốm tím Kiến Thủy là một sản phẩm nổi tiếng ở Vân Nam bởi nguyên liệu gồm năm loại đất ngũ sắc được khai thác từ núi Ngũ Thái trong vùng có hàm lượng sắt cao, tạo nên chất gốm cứng, bóng với độ bền cao.
ndo_br_cg03-p2147205.jpg
Du khách ngồi nghỉ trong khuôn viên Chu gia sau khi tham quan.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu, cán bộ phụ trách Đội và thiếu nhi tiêu biểu tham gia chuyến tàu đặc biệt.

[Ảnh] Chuyến tàu di sản “Hành trình 85 năm: Tre bền-Măng vươn” kết nối truyền thống Đội với thế hệ thiếu nhi hôm nay

Chiều 14/5, Hành trình đặc biệt trên chuyến tàu Hà Nội 5 Cửa Ô đã đưa các đại biểu, trong đó có nhiều thiếu nhi Thủ đô về miền di sản Bắc Ninh. Sự kiện này nhằm lan tỏa truyền thống vẻ vang 85 năm Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và khơi dậy khát vọng vươn lên của thế hệ măng non đất nước.

Không gian biệt lập, hoang sơ cùng không khí trong lành của danh thắng này là lợi thế tuyệt đối để Đà Nẵng phát triển các mô hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trong tương lai.

[Ảnh] "Viên ngọc thô" chờ đánh thức trên bản đồ du lịch Đà Nẵng

Nằm vươn mình giữa đại dương xanh thẳm, cụm danh thắng Bàn Than-Hòn Mang-Hòn Dứa (đảo Tam Hải) mang vẻ đẹp kỳ vĩ với những vách đá trải qua hàng triệu năm kiến tạo. Giờ đây, khi chính thức hòa vào bức tranh phát triển chung của du lịch Đà Nẵng, nơi đây thực sự là một "viên ngọc thô" mang nhiều kỳ vọng phát triển.

Các robot hình người trong vai những nhạc công điêu luyện biểu diễn trống và vũ đạo. (Ảnh: HỮU HƯNG)

[Ảnh] Robot hình người được ứng dụng rộng rãi ở Trung Quốc

Những năm qua, thị trường robot hình người phát triển bùng nổ ở Trung Quốc, với ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội. Những trung tâm trưng bày, giới thiệu, huấn luyện và phổ cập robot hình người đang góp phần quan trọng vào việc đưa thành quả công nghệ tiên tiến này thâm nhập cuộc sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn (Lào). (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Chiều 12/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn (Lào) do đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn (Lào) làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Các em nhỏ với những bó hoa tươi thắm dâng lên Bác Hồ kính yêu.

[Ảnh] Hàng nghìn thiếu niên, nhi đồng về thăm quê Bác Hồ dịp sinh nhật của Người

Những ngày tháng 5, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (ở xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) đón hàng nghìn lượt du khách, người dân từ khắp mọi miền đất nước về thăm viếng. Trong dòng người ấy, có đông đảo các cháu thiếu niên, nhi đồng - thế hệ luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho tình yêu thương đặc biệt.

Các nữ đại biểu thuộc nhiều dân tộc trò chuyện bên hành lang Đại hội.

[Ảnh] Sắc màu đại đoàn kết tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Trong các ngày 11, 12 và 13/5, có 1.136 đại biểu về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. Đây là các cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai tầng, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài, cán bộ Mặt trận các cấp trên mọi miền đất nước.

“Đi về hướng bình minh” không chỉ là một chương trình truyền thông mà còn là nhịp cầu kết nối yêu thương, tiếp thêm niềm tin để các phạm nhân sớm tái hòa nhập cộng đồng.

[Ảnh] “Đi về hướng bình minh” – Lan tỏa niềm tin tái hòa nhập cộng đồng

Ngày 11/5, tại Trại tạm giam số 1, Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (Bộ Công an) phối hợp Công an thành phố Hà Nội và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động truyền thông về tái hòa nhập cộng đồng năm 2026 với chủ đề “Đi về hướng bình minh”.

Tiếng hát của người nghệ sĩ gạo cội từng đi qua thời chiến, được nối tiếp bởi màn hòa ca đại diện ba thế hệ được sống trong thời bình.

[Ảnh] Sao Nhập Ngũ Concert 2026 - Cuộc đối thoại lịch sử giữa 2 thế hệ “Tuổi đôi mươi”

Tối 9/5, gần 20.000 khán giả một lần nữa được quay trở về với không khí A50, A80 lịch sử tại Sao Nhập ngũ Concert 2026, được tổ chức tại Trường đua F1 (Hà Nội). Đây cũng là sự kiện âm nhạc đầu tiên có sự xuất hiện của dàn xe tăng, xe thiết giáp và sự kết hợp trình diễn giữa các nghệ sĩ hàng đầu cùng các lực lượng quân đội.

Khu vực điểm đầu cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu nút giao với đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai.

[Ảnh] Sắp thông xe toàn tuyến cao tốc nối hai thành phố lớn nhất phía nam

Sau khi thông xe, đưa vào khai thác gần 38 km, hiện nay đơn vị thi công đang chạy nước rút hoàn thiện 16 km còn lại đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu thuộc địa phận thành phố Đồng Nai để thông xe toàn tuyến trước ngày 18/5 tới. Đây là một trong những tuyến đường quan trọng hàng đầu nối Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.