[Ảnh] Khám phá công viên di tích khảo cổ lớn nhất tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
Quần thể di tích gốm sứ Đồng Quan là công viên di tích khảo cổ lớn nhất tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc gồm nhiều khu di tích gốm sứ, bảo tàng gốm sứ và phổ cổ gốm sứ, trở thành điểm đến văn hóa, khảo cổ không thể bỏ qua khi du lịch Hồ Nam.
Với lịch sử hơn 1.200 năm, Đồng Quan là nơi quê hương của gốm sứ tráng men. Kỹ thuật chế tác gốm sứ Đồng Quan là nghệ thuật thủ công của tỉnh Hồ Nam, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Kỹ thuật này gồm các khâu vuốt gốm tạo hình khung xương gốm, vẽ tranh, tráng men và nung. Đặc biệt kỹ thuật tạo hình họa tiết dưới lớp men và nung men màu đồng đỏ đã biến những bài thơ văn, tranh hội họa trở thành họa tiết trang trí độc đáo trên các sản phẩm gốm sứ Đồng Quan.
Thông qua vận tải đường thủy từ sông Tương Giang, qua hồ Động Đình và sông Trường Giang, sản phẩm gốm sứ Đồng Quan đã hiện diện ở nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.
Được xây dựng từ thời Đường, phố cổ Đồng Quan dài khoảng 500m và rộng 6-8m, là trung tâm trao đổi hàng hóa sầm uất, nhộn nhịp cho đến tận những năm 70-80 của thế kỷ trước.Phố cổ Đồng Quan hiện vẫn bảo tồn hơn 100 cửa hàng có kết cấu gạch và gỗ, được bố trí theo kiểu mặt tiền là cửa hàng, phía sau là xưởng sản xuất.Ngoài ra, còn có hơn 70 cơ sở sản xuất gốm sứ, biến phố cổ Đồng Quan trở thành điểm hẹn của các nghệ nhân gốm sứ, các bạn trẻ sáng tạo và các studio khởi nghiệp.
Phố cổ Đồng Quan trở thành hình mẫu về phát triển du lịch làng nghề gắn với tìm hiểu văn hóa truyền thống. Các cửa hàng luôn tấp nập khách du lịch tới tham quan, mua sắm. Khách du lịch chọn mua những món quà lưu niệm xinh xắn, đáng yêu. Khách du lịch bị hấp dẫn bởi nhiều sản phẩm gốm sứ sáng tạo.
Sản phẩm gốm sứ đa dạng về chủng loại, mẫu mã từ đồ trang trí, đồ lưu niệm đến đồ dùng gia đình. Khách du lịch mua cá khô cay - món ăn vặt đặc sản truyền thống của địa phương. Năm 2021, phố cổ Đồng Quan được công nhận là khu phố văn hóa của tỉnh Hồ Nam, trong phố vẫn còn nhiều di tích như tháp cổ, giếng cổ, địa đạo... Ngoài phố cổ Đồng Quan, khách du lịch có thể tham quan Khu di tích Đàm Gia Pha - lò nung gốm sứ thời Đường được bảo tồn hoàn chỉnh nhất đến ngày nay.
Bảo tàng gốm sứ Đồng Quan là nơi giới thiệu văn hóa gốm sứ Đồng Quan hơn 1.200 năm lịch sử.
Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Ấn Độ.
Với khoảng 13.700 chương trình du lịch-văn hóa được tổ chức trên cả nước và hơn 1,52 tỷ lượt người di chuyển trong dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động kéo dài năm ngày, hoạt động du lịch-văn hóa đã trở thành cực tăng trưởng mới của kinh tế ngày nghỉ lễ ở Trung Quốc.
Chính phủ Australia vừa đề xuất một phiên bản mới của cơ chế thương lượng sử dụng tin tức, nhằm buộc các nền tảng công nghệ chi trả cho nội dung báo chí. Đề xuất này được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho nỗ lực toàn cầu trong việc bảo vệ sự bền vững của ngành báo chí trước sức ép từ các “ông lớn” công nghệ.
Năm 2026 đánh dấu một mốc son trên trang sử hữu nghị, hợp tác đầy tự hào giữa Việt Nam và Ấn Độ, với việc kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Chính quyền bang Punjab, Pakistan vừa phối hợp Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán các nước Thái Lan, Myanmar, Nepal và Cao ủy Sri Lanka tại Islamabad tổ chức Lễ Phật đản Vesak 2026 tại Taxila – Trung tâm Phật giáo thế giới thời cổ đại và tại Bảo tháp Dhammarajika – nơi lưu giữ xá lợi Đức Phật từ hơn hai nghìn năm trước.
Ngày 3/5, Hàn Quốc đã thực hiện thành công việc phóng vệ tinh quan sát Trái đất cỡ trung thế hệ mới mang số hiệu 2 lên quỹ đạo. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực làm chủ công nghệ không gian và tối ưu hóa năng lực ứng phó thảm họa của quốc gia này.
Ngày 3/5, tại Trung tâm Văn hóa thành phố Higashi Osaka (Nhật Bản), Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai đã tổ chức chương trình giao lưu-tọa đàm nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Phóng viên TTXVN tại New Delhi đã có cuộc trao đổi với Giáo sư Harsh V. Pant, Phó Chủ tịch Quỹ Nghiên cứu Nhà quan sát (ORF), nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ (2016-2026) và nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ.
Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh duy trì ổn định, kiểm soát bất đồng và mở rộng hợp tác trong bối cảnh địa chính trị phức tạp.
Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).
Được tin vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở Bekasi, thủ đô Jakarta, Indonesia đã khiến nhiều người thương vong, ngày 28/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Prabowo Subianto.
Nhờ thiết kế kết hợp yếu tố văn hóa truyền thống với phong cách hiện đại, sản phẩm “túi mù” ở Trung Quốc trở thành động lực thúc đẩy tiêu dùng trong nước với tốc độ tăng trưởng bình quân 20% mỗi năm.
Lễ hội văn hóa thế giới lần thứ 21 tại Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, Trung Quốc là dịp để lưu học sinh Việt Nam giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa truyền thống Việt Nam tới các bạn sinh viên quốc tế.
Trung Quốc ngày 27/4 đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) về tăng cường năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp nội khối trước sức ép từ Trung Quốc, đồng thời tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả nếu chính sách này được triển khai.
Ngày 26/4, chuyến bay của hãng hàng không SWISS từ Delhi (Ấn Độ) đi Zurich (Thụy Sĩ) đã phải hủy cất cánh do sự cố động cơ khiến 6 hành khách bị thương.
Trung Quốc, Campuchia đạt 6 điểm đồng thuận tại cuộc họp theo cơ chế đối thoại chiến lược 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước tại thủ đô Phnom Penh.
Ngày 22/4, Trung Quốc và Campuchia đã lần đầu tiên tổ chức cuộc họp theo cơ chế đối thoại chiến lược 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia.
Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.
Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào nghiên cứu, phát triển, quản lý và tối ưu hóa phần mềm, quy mô ngành phần mềm Trung Quốc dự kiến vượt 2.900 tỷ USD/năm trong giai đoạn 2026-2030.
Một vụ cháy tại cơ sở lưu trữ pháo hoa ở bang Kerala, miền nam Ấn Độ, đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Đây là vụ việc tương tự thứ hai xảy ra chỉ trong vòng 3 ngày qua.
Ngày 20/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung công bố một lộ trình đầy tham vọng nhằm đưa quan hệ hai nước trở thành “Quan hệ đối tác hướng tới tương lai”.
Ngày 20/4, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã bắt giữ 90 người nghi ngờ có liên hệ với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, 2 tuần sau vụ xả súng chết người bên ngoài lãnh sự quán Israel ở Istanbul.
Ngày 20/4, truyền thông Ấn Độ đưa tin, ít nhất 25 người thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra ngày 19/4 tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở huyện Virudhunagar, bang Tamil Nadu, miền nam nước này.
Liên minh châu Âu (EU) và Bangladesh vừa đạt bước tiến quan trọng trong việc nâng tầm quan hệ song phương khi ký tắt Hiệp định Đối tác và Hợp tác (PCA), mở ra khuôn khổ hợp tác toàn diện và lâu dài giữa hai bên.