Đại biểu tham quan khu vực trưng bày trang phục Sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đại biểu tham quan khu vực trưng bày trang phục Sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.

[Ảnh] Khai mạc Triển lãm "Quân đội anh hùng - Quốc phòng vững mạnh"

Sáng 13/12, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức Triển lãm “Quân đội anh hùng - Quốc phòng vững mạnh”. Triển lãm giới thiệu gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật khái quát quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, thành tựu 35 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức Triển lãm “Quân đội anh hùng - Quốc phòng vững mạnh”.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức Triển lãm “Quân đội anh hùng - Quốc phòng vững mạnh”.
Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phát biểu khai mạc.

Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phát biểu khai mạc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Các đại biểu nghe giới thiệu về không gian trưng bày tại triển lãm.

Các đại biểu nghe giới thiệu về không gian trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm giới thiệu gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật khái quát quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam với những phần thưởng cao quý.

Triển lãm giới thiệu gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật khái quát quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam với những phần thưởng cao quý.

Tiêu biểu như: 5 Huân chương Sao vàng - Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ tặng Quân đội nhân dân Việt Nam; Bằng và Huân chương Quân công hạng Nhất - Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Đội quân Giải phóng, Đội quân khởi nghĩa Nam Bộ và Đội quân du kích Bắc Sơn năm 1948.

Tiêu biểu như: 5 Huân chương Sao vàng - Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ tặng Quân đội nhân dân Việt Nam; Bằng và Huân chương Quân công hạng Nhất - Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Đội quân Giải phóng, Đội quân khởi nghĩa Nam Bộ và Đội quân du kích Bắc Sơn năm 1948.

Cờ Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang giải phóng gắn 154 huân, huy chương của Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam tặng Đoàn đặc công 367; Kế hoạch nghi binh do Trung tá Khuất Duy Tiến, Trưởng phòng Tác chiến, Mặt trận Tây Nguyên soạn thảo, vận dụng trong Chiến dịch Tây Nguyên, tháng 3/1975…

Cờ Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang giải phóng gắn 154 huân, huy chương của Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam tặng Đoàn đặc công 367; Kế hoạch nghi binh do Trung tá Khuất Duy Tiến, Trưởng phòng Tác chiến, Mặt trận Tây Nguyên soạn thảo, vận dụng trong Chiến dịch Tây Nguyên, tháng 3/1975…

Sản phẩm của một số nhà máy thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Quân chủng Phòng không-Không quân, Quân chủng Hải quân, Binh chủng Hóa học, Binh chủng Thông tin liên lạc, Công ty TNHH Một thành viên Ứng dụng kỹ thuật và Sản xuất (TECAPRO)… được giới thiệu tại triển lãm.

Sản phẩm của một số nhà máy thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Quân chủng Phòng không-Không quân, Quân chủng Hải quân, Binh chủng Hóa học, Binh chủng Thông tin liên lạc, Công ty TNHH Một thành viên Ứng dụng kỹ thuật và Sản xuất (TECAPRO)… được giới thiệu tại triển lãm.

Triển lãm góp phần giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, những chiến công oanh liệt của quân đội và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm góp phần giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, những chiến công oanh liệt của quân đội và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 13/12 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 13/12 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.