[Ảnh] Hà Nội trong thời khắc tắt đèn để hưởng ứng Giờ Trái đất 2024

[Ảnh] Hà Nội trong thời khắc tắt đèn để hưởng ứng Giờ Trái đất 2024

Đúng 20 giờ 30 phút tối 23/3, nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội đồng loạt tắt đèn, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2024. Với thông điệp “Tiết kiệm điện - Thành thói quen", không ít người dân và các hàng, quán đã cùng dành 1 giờ ý nghĩa cho trái đất. 

Theo thông lệ hằng năm, Giờ Trái đất được tổ chức vào thứ 7 cuối cùng của tháng 3. Năm nay, hoạt động này diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 23/3.

Theo thông lệ hằng năm, Giờ Trái đất được tổ chức vào thứ 7 cuối cùng của tháng 3. Năm nay, hoạt động này diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 23/3.

Ngay khi bắt đầu 1 tiếng tắt đèn, nhiều hoạt động cần đến ánh sáng được mọi người sử dụng các nguồn điện có công suất thấp hơn, linh hoạt hơn để thay thế.

Ngay khi bắt đầu 1 tiếng tắt đèn, nhiều hoạt động cần đến ánh sáng được mọi người sử dụng các nguồn điện có công suất thấp hơn, linh hoạt hơn để thay thế.

Mục tiêu của chiến dịch truyền tải đến cộng đồng không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trong 1 giờ đồng hồ, mà nâng thành thói quen thường xuyên trong suốt 365 ngày của năm.

Mục tiêu của chiến dịch truyền tải đến cộng đồng không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trong 1 giờ đồng hồ, mà nâng thành thói quen thường xuyên trong suốt 365 ngày của năm.

Trên phố Đinh Lễ, các quán cà-phê giảm thiểu việc sử dụng các nguồn năng lượng để hưởng ứng chiến dịch. Nhiều du khách quốc tế cũng vui vẻ tham gia hoạt động này với mong muốn góp phần tiết kiệm điện, bảo vệ "ngôi nhà chung".

Trên phố Đinh Lễ, các quán cà-phê giảm thiểu việc sử dụng các nguồn năng lượng để hưởng ứng chiến dịch. Nhiều du khách quốc tế cũng vui vẻ tham gia hoạt động này với mong muốn góp phần tiết kiệm điện, bảo vệ "ngôi nhà chung".

Nhà hát Lớn Hà Nội mang vẻ huyền bí trong 1 giờ tắt đèn để tiết kiệm năng lượng.

Nhà hát Lớn Hà Nội mang vẻ huyền bí trong 1 giờ tắt đèn để tiết kiệm năng lượng.

Trước Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội ở phố Đinh Tiên Hoàng, sự kiện hưởng ứng Giờ Trái đất 2024 diễn ra với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, thu hút sự đông đảo người tham gia.

Trước Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội ở phố Đinh Tiên Hoàng, sự kiện hưởng ứng Giờ Trái đất 2024 diễn ra với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, thu hút sự đông đảo người tham gia.

Xuyên suốt chương trình, mọi người cùng tắt các thiết bị điện không cần thiết, hòa vào không khí và ánh sáng chung, cùng nhau chia sẻ giây phút hành động vì môi trường.

Xuyên suốt chương trình, mọi người cùng tắt các thiết bị điện không cần thiết, hòa vào không khí và ánh sáng chung, cùng nhau chia sẻ giây phút hành động vì môi trường.

Quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, nhiều hoạt động thú vị như: vẽ tranh, triển lãm, ca nhạc... được tổ chức. Các em nhỏ được trải nghiệm vẽ các bức tranh về thiên nhiên, môi trường.

Quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, nhiều hoạt động thú vị như: vẽ tranh, triển lãm, ca nhạc... được tổ chức. Các em nhỏ được trải nghiệm vẽ các bức tranh về thiên nhiên, môi trường.

Nhóm bạn trẻ tắt laptop, bật đèn flash, hòa chung tiếng ca, lan tỏa tinh thần "tắt khi không sử dụng", nhằm tiết kiệm nguồn năng lượng.

Nhóm bạn trẻ tắt laptop, bật đèn flash, hòa chung tiếng ca, lan tỏa tinh thần "tắt khi không sử dụng", nhằm tiết kiệm nguồn năng lượng.

Các bạn trẻ cùng hòa ca hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2024.
Nến được nhiều cửa hàng sử dụng để thay thế cho đèn led.

Nến được nhiều cửa hàng sử dụng để thay thế cho đèn led.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng, thông qua các chiến dịch, sự kiện vì môi trường được cộng đồng hưởng ứng, năm 2023, điện năng tiết kiệm toàn quận Hoàn Kiếm đạt hơn 14 triệu kWh. Việc sử dụng tiết kiệm, các nguồn năng lượng hiện có, đồng thời chuyển dần sang các loại năng lượng tái tạo là việc cấp thiết.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng, thông qua các chiến dịch, sự kiện vì môi trường được cộng đồng hưởng ứng, năm 2023, điện năng tiết kiệm toàn quận Hoàn Kiếm đạt hơn 14 triệu kWh. Việc sử dụng tiết kiệm, các nguồn năng lượng hiện có, đồng thời chuyển dần sang các loại năng lượng tái tạo là việc cấp thiết.

"Năm 2024, quận Hoàn Kiếm phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 1,6-1,8% so với mức năng lượng dự báo nhu cầu; trong đó, đạt mức tiết kiệm tối thiểu là 2,2% tổng điện năng tiêu thụ cho các khu vực tiêu dùng, sử dụng điện trên địa bàn", ông Trịnh Hoàng Tùng cho biết thêm.

"Năm 2024, quận Hoàn Kiếm phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 1,6-1,8% so với mức năng lượng dự báo nhu cầu; trong đó, đạt mức tiết kiệm tối thiểu là 2,2% tổng điện năng tiêu thụ cho các khu vực tiêu dùng, sử dụng điện trên địa bàn", ông Trịnh Hoàng Tùng cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.