[Ảnh] Hà Nội kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

[Ảnh] Hà Nội kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, xử lý các bãi trông giữ xe trái phép, chiếm dụng không gian công cộng. Lực lượng công an các quận, phường bắt đầu kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn từ ngày 21/3.
[Ảnh] Hà Nội kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ảnh 1
Công an các phường lên kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn.
[Ảnh] Hà Nội kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ảnh 2
Lực lượng chức năng phường Lý Thái Tổ tiến hành xử lý một hàng cà-phê trên phố Lò Sũ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh.
[Ảnh] Hà Nội kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ảnh 3
Các trường hợp lấn chiếm hè phố, lòng đường sẽ bị thu giữ bàn ghế, xử lý nghiêm.
[Ảnh] Hà Nội kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ảnh 4
Lực lượng chức năng phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị.
[Ảnh] Hà Nội kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ảnh 5
Trọng tâm là việc "giành" lại vỉa hè - vấn đề nhức nhối nhất trong trật tự đô thị những năm qua, nhất là tại khu vực nội thành. "Chiến dịch" lần này gồm ba giai đoạn: Tuyên truyền, vận động; kiểm tra, xử lý và duy trì sau khi xử lý.
[Ảnh] Hà Nội kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ảnh 6
Công an phường Hàng Bài tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm hè phố, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán.
[Ảnh] Hà Nội kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ảnh 7
Một cửa hàng kinh doanh đồ ăn trên phố Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm vừa vi phạm để xe máy sai quy định vừa lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh.
[Ảnh] Hà Nội kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ảnh 8
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương rà soát, sắp xếp chỗ để xe đạp, xe máy trên hè phố, dành diện tích hè phố cho người đi bộ; yêu cầu các chủ hộ kinh doanh, nhà hàng, doanh nghiệp trên địa bàn phải bố trí, sắp xếp khu vực dừng đỗ, trông giữ phương tiện, không lấn chiếm hè phố, lòng đường làm nơi đỗ xe, trông giữ phương tiện trái quy định.
[Ảnh] Hà Nội kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ảnh 9
Xử lý nghiêm lập biên bản một chủ phương tiện vi phạm đỗ xe dưới lòng đường sai quy định trên phố Hàng Tre.
[Ảnh] Hà Nội kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ảnh 10
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 ban hành ngày 15/2/2023 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố, các lực lượng chức năng Hà Nội đã, đang tiến hành “chiến dịch” tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố.
[Ảnh] Hà Nội kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ảnh 11
Cao điểm chiến dịch diễn ra trong tháng 3, đặc biệt từ ngày 21/3, lực lượng chức năng xử lý nghiêm tất cả các hành vi vi phạm, với quyết tâm trả lại nguyên trạng hè phố.

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.