Đông đảo các vận động viên ở mọi lứa tuổi tham gia Giải chạy Pháp ngữ năm 2024. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Đông đảo các vận động viên ở mọi lứa tuổi tham gia Giải chạy Pháp ngữ năm 2024. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

[Ảnh] Giải chạy Pháp ngữ 2024 kết nối cộng đồng yêu tiếng Pháp tại Việt Nam

Sáng 24/3, tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội, Giải chạy Pháp ngữ năm 2024 đã chính thức diễn ra, thu hút sự tham dự của gần 2.000 vận động viên ở mọi lứa tuổi.

Đây là sự kiện thể thao-văn hóa quy mô, nhằm mục tiêu gắn kết cộng đồng những người nói tiếng Pháp, yêu mến tiếng Pháp và yêu thích chạy bộ tại Việt Nam.

Nối tiếp thành công của Giải chạy Pháp ngữ mùa đầu tiên năm 2022, Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) đồng tổ chức mùa 2 của Giải chạy Pháp ngữ - Course de la Francophonie năm 2024 tại Công viên Thống Nhất - hồ Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Bất chấp cơn mưa nặng hạt, đông đảo đại diện từ cộng đồng những người nói tiếng Pháp và yêu thích chạy bộ đã tham dự Giải chạy Pháp ngữ năm 2024 sáng nay. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Bất chấp cơn mưa nặng hạt, đông đảo đại diện từ cộng đồng những người nói tiếng Pháp và yêu thích chạy bộ đã tham dự Giải chạy Pháp ngữ năm 2024 sáng nay. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Với chủ đề “Ensemble” (Cùng nhau), Giải chạy Pháp ngữ 2024 quy tụ các học sinh, sinh viên, giảng viên, đại diện doanh nghiệp, cơ quan ngoại giao, người nước ngoài và các tổ chức Pháp ngữ trên địa bàn Hà Nội. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 3 cự ly chính, gồm 2,5km, 5km và 10km.

Kết thúc giải chạy, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 37 giải, dành cho nhà vô địch nam và nữ của mỗi cự ly, vận động viên lớn tuổi và nhỏ tuổi nhất của mỗi cự ly, nhóm đăng ký sớm nhất và nhóm đăng ký đông nhất…

Cả gia đình cùng nhau về đích. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Cả gia đình cùng nhau về đích. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đây là một trong những giải chạy phong trào có cơ cấu giải thưởng phong phú nhất, với tổng cộng 37 giải. Trong ảnh, trao giải Nhất cự ly 2,5km cho nhà vô địch nữ hạng mục dưới 12 tuổi. (Ảnh: GIANG KHÔI)

Đây là một trong những giải chạy phong trào có cơ cấu giải thưởng phong phú nhất, với tổng cộng 37 giải. Trong ảnh, trao giải Nhất cự ly 2,5km cho nhà vô địch nữ hạng mục dưới 12 tuổi. (Ảnh: GIANG KHÔI)

Bên lề sự kiện, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, triển lãm, trưng bày sản phẩm, hội trại và biểu diễn nghệ thuật bằng tiếng Pháp cũng được tổ chức, thu hút đông đảo sự tham gia của các vận động viên, du khách và người dân Hà Nội.

Theo đó, gần 40 gian trại của các trường mẫu giáo, tiểu học, phổ thông và các trường đại học giảng dạy tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp trên địa bàn Hà Nội cùng các tổ chức, các Đại sứ quán, doanh nghiệp Pháp ngữ đã tham gia chương trình.

Đa dạng các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, hội trại… được tổ chức bên lề sự kiện. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đa dạng các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, hội trại… được tổ chức bên lề sự kiện. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Gian hàng của các em học sinh trường Tiểu học Nghĩa Tân tham dự chương trình. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Gian hàng của các em học sinh trường Tiểu học Nghĩa Tân tham dự chương trình. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Người tham gia cũng được tìm hiểu về các cơ hội học tập bằng tiếng Pháp, tiếp cận với các chương trình thực tập, học bổng, trao đổi sinh viên, kỳ học ngôn ngữ ngắn hạn và các chương trình đào tạo từ các cơ sở giáo dục Pháp ngữ tại Hà Nội.

Thông qua các hoạt động đa dạng, Ban tổ chức mong muốn đưa sự kiện trở thành một hoạt động thường niên nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết của cộng đồng nói tiếng Pháp tại Việt Nam.

Qua đó, Giải chạy Pháp ngữ sẽ trở thành điểm hẹn khuyến khích, thúc đẩy sức khỏe và niềm vui sống cho cộng đồng dưới nhiều hình thức, đóng góp tích cực vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống, từ đó chứng minh cuộc sống khoẻ mạnh và hạnh phúc là mục tiêu có thể cùng nhau đạt được nhờ vào tinh thần đoàn kết và các hoạt động cộng đồng, đúng với chủ đề “Ensemble” của sự kiện.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.