Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

[Ảnh] Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), chiều 22/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2024.
Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tham dự buổi gặp.

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tham dự buổi gặp.

Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa từ trần.

Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa từ trần.

Các đại biểu tham dự buổi gặp.

Các đại biểu tham dự buổi gặp.

Các đại biểu tham dự buổi gặp.

Các đại biểu tham dự buổi gặp.

Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi gặp.

Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi gặp.

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu ý kiến tại buổi gặp.

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu ý kiến tại buổi gặp.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển phát biểu cảm tưởng tại buổi gặp.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển phát biểu cảm tưởng tại buổi gặp.

Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai phát biểu cảm tưởng tại buổi gặp.

Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai phát biểu cảm tưởng tại buổi gặp.

Quang cảnh buổi gặp tại Phủ Chủ tịch.

Quang cảnh buổi gặp tại Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà tặng các đại biểu tham dự buổi gặp.

Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà tặng các đại biểu tham dự buổi gặp.

Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu tham dự buổi gặp.

Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu tham dự buổi gặp.

Đại biểu là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được người thân giúp đỡ tham dự buổi gặp.

Đại biểu là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được người thân giúp đỡ tham dự buổi gặp.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.