Chủ tịch nước Lương Cường, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí cùng các đại biểu tại Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao.
Chủ tịch nước Lương Cường, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí cùng các đại biểu tại Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao.

[Ảnh] Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Tòa án nhân dân tối cao

Sáng 2/12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Tòa án nhân dân tối cao. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu tới dự buổi làm việc với Tòa án nhân dân tối cao.
Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu tới dự buổi làm việc với Tòa án nhân dân tối cao.
Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu tham quan Trung tâm Giám sát và Điều hành hoạt động Tòa án nhân dân tối cao.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu tham quan Trung tâm Giám sát và Điều hành hoạt động Tòa án nhân dân tối cao.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu nghe giới thiệu về Trung tâm Giám sát và Điều hành hoạt động Tòa án nhân dân tối cao.
Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu nghe giới thiệu về Trung tâm Giám sát và Điều hành hoạt động Tòa án nhân dân tối cao.
Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu nghe theo dõi hoạt động của Trung tâm Giám sát và Điều hành hoạt động Tòa án nhân dân tối cao.
Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu nghe theo dõi hoạt động của Trung tâm Giám sát và Điều hành hoạt động Tòa án nhân dân tối cao.
Chủ tịch nước Lương Cường tại buổi làm việc.

Chủ tịch nước Lương Cường tại buổi làm việc.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.
Các đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao tại buổi làm việc.

Các đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao tại buổi làm việc.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí tại buổi làm việc sáng 2/12.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí tại buổi làm việc sáng 2/12.

Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ trình bày báo cáo tại buổi làm việc.
Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ trình bày báo cáo tại buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.