[Ảnh] Cháy xưởng sửa ô-tô tại Hà Nội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét

[Ảnh] Cháy xưởng sửa ô-tô tại Hà Nội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét

Một xưởng sửa chữa ô-tô tại đường Nguyễn Văn Giáp (K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Thông tin ban đầu, gần 18 giờ tối 5/6, một xưởng sửa chữa ô-tô nằm sâu trong đường Nguyễn Văn Giáp (K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy.

Thông tin ban đầu, gần 18 giờ tối 5/6, một xưởng sửa chữa ô-tô nằm sâu trong đường Nguyễn Văn Giáp (K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy.

Toàn cảnh đám cháy.

Toàn cảnh đám cháy.

Người dân chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm xảy ra sự việc họ ngửi thấy mùi khét và khói phát ra từ khu vực xưởng. "Tôi thấy khói đen bốc lên nghi ngút thì hô hoán nhau chạy ra khỏi nhà. Vài người khác thì hô nhau gọi cứu hỏa", nhân chứng cho biết.

Người dân chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm xảy ra sự việc họ ngửi thấy mùi khét và khói phát ra từ khu vực xưởng. "Tôi thấy khói đen bốc lên nghi ngút thì hô hoán nhau chạy ra khỏi nhà. Vài người khác thì hô nhau gọi cứu hỏa", nhân chứng cho biết.

Tại thời điểm xảy ra cháy, trong xưởng vẫn còn xe ô-tô.
Tại thời điểm xảy ra cháy, trong xưởng vẫn còn xe ô-tô.
Đám cháy lớn lan sang 2 nhà bên cạnh.
Đám cháy lớn lan sang 2 nhà bên cạnh.
Đến 19 giờ, khói đen vẫn bốc cao, đám cháy vẫn chưa được dập tắt.

Đến 19 giờ, khói đen vẫn bốc cao, đám cháy vẫn chưa được dập tắt.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa, đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Trung tâm Chữa cháy Khu vực 2 (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an TP Hà Nội)... cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ được điều động đến hiện trường.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa, đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Trung tâm Chữa cháy Khu vực 2 (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an TP Hà Nội)... cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ được điều động đến hiện trường.

Lực lượng chức năng tiến sát hiện trường đám cháy.
Lực lượng chức năng tiến sát hiện trường đám cháy.
Lực lượng chức năng đang tiến hành dập lửa và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Lực lượng chức năng đang tiến hành dập lửa và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.