[Ảnh] Chạy đua với thời gian trước giờ siêu bão đổ bộ

[Ảnh] Chạy đua với thời gian trước giờ siêu bão đổ bộ

Vài ngày qua, các ngư dân tại Quảng Yên (Quảng Ninh) đã chạy đua với thời gian để đưa tàu, thuyền về các điểm trú tránh an toàn.
3 ngày trước, ngay khi nghe tin siêu bão đang ập về, ngư dân Lê Văn Tứ, người phường Phong Hải đã vội vã điều khiển tàu cá mang số hiệu QN-80022 từ vùng biển Bạch Long Vĩ trở về khu neo đậu tại khu vực bán đảo Hà Nam (Quảng Yên) để trú tránh.
3 ngày trước, ngay khi nghe tin siêu bão đang ập về, ngư dân Lê Văn Tứ, người phường Phong Hải đã vội vã điều khiển tàu cá mang số hiệu QN-80022 từ vùng biển Bạch Long Vĩ trở về khu neo đậu tại khu vực bán đảo Hà Nam (Quảng Yên) để trú tránh.
Với kinh nghiệm nhiều năm đi biển, ông Tứ cho rằng, khả năng bão số 3 sẽ rất lớn. "Không thể chủ quan được. Chúng tôi gọi nhau phải trở về đất liền tránh ngay. Từ hôm qua, tất cả mọi người cùng chằng buộc lại tất cả thuyền bè trong vụng nước nằm sâu bên trong nhánh sông Bạch Đằng", vừa gia cố lại mũi tàu, ngư dân 43 tuổi vừa nói.
Với kinh nghiệm nhiều năm đi biển, ông Tứ cho rằng, khả năng bão số 3 sẽ rất lớn. "Không thể chủ quan được. Chúng tôi gọi nhau phải trở về đất liền tránh ngay. Từ hôm qua, tất cả mọi người cùng chằng buộc lại tất cả thuyền bè trong vụng nước nằm sâu bên trong nhánh sông Bạch Đằng", vừa gia cố lại mũi tàu, ngư dân 43 tuổi vừa nói.
"Đến hôm nay, tất cả thuyền bè quen biết đều đã có mặt ở nhánh sông khuất gió này. Chúng tôi chỉ cầu mong bão sớm qua, thiệt hại ít nhất để mọi người đều được bình an", ông Tứ nói với phóng viên Báo Nhân Dân chiều 6/9.
"Đến hôm nay, tất cả thuyền bè quen biết đều đã có mặt ở nhánh sông khuất gió này. Chúng tôi chỉ cầu mong bão sớm qua, thiệt hại ít nhất để mọi người đều được bình an", ông Tứ nói với phóng viên Báo Nhân Dân chiều 6/9.
"Thuyền sẽ được chằng néo cả hai phía đầu và đuôi. Chúng tôi dùng các sợi thừng chắc chắn để neo chặt thuyền với các kết cấu chắc chắn trên bờ", ông Tứ giải thích.
"Thuyền sẽ được chằng néo cả hai phía đầu và đuôi. Chúng tôi dùng các sợi thừng chắc chắn để neo chặt thuyền với các kết cấu chắc chắn trên bờ", ông Tứ giải thích.
Tới chiều 6/9, trong khu neo đậu tại phường Tân An (Quảng Yên), đã có khoảng 20 chiếc thuyền neo đậu. Tất cả đều được gia cố chắc chắn.
Tới chiều 6/9, trong khu neo đậu tại phường Tân An (Quảng Yên), đã có khoảng 20 chiếc thuyền neo đậu. Tất cả đều được gia cố chắc chắn.
Các công trình khác như nhà xưởng, bến đậu cũng được chằng buộc thêm để đối chọi với sức gió được dự báo sẽ rất mạnh.
Các công trình khác như nhà xưởng, bến đậu cũng được chằng buộc thêm để đối chọi với sức gió được dự báo sẽ rất mạnh.
Công tác chuẩn bị chống bão đang được khẩn trương hoàn tất.
Công tác chuẩn bị chống bão đang được khẩn trương hoàn tất.
Theo thống kê, toàn thị xã Quảng Yên có 2.308 tàu cá (113 chiếc 15m; 279 chiếc từ 12-15m; 1.097 chiếc 6-12m; 819 chiếc dưới 6m).

Theo thống kê, toàn thị xã Quảng Yên có 2.308 tàu cá (113 chiếc 15m; 279 chiếc từ 12-15m; 1.097 chiếc 6-12m; 819 chiếc dưới 6m).

Đối với các lao động tại ô đầm, lồng bè nuôi trồng thủy sản hiện đang đang thực hiện chằng chống, buộc dây, gia cố bè, mảng, ô lồng, đồng thời, bổ sung thức ăn cho thủy sản bảo đảm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng trong 2 ngày bão về.

Đối với các lao động tại ô đầm, lồng bè nuôi trồng thủy sản hiện đang đang thực hiện chằng chống, buộc dây, gia cố bè, mảng, ô lồng, đồng thời, bổ sung thức ăn cho thủy sản bảo đảm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng trong 2 ngày bão về.

Một công nhân đang gia cố công trình trước cửa sông Bạch Đằng, Quảng Yên chiều 6/9.
Một công nhân đang gia cố công trình trước cửa sông Bạch Đằng, Quảng Yên chiều 6/9.
Anh Lê Đức Điền là chủ doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản lớn tại Quảng Yên. Anh Điền cho hay, hiện trên toàn bộ công nhân làm việc trên các lồng nuôi trồng thủy sản của anh ngoài biển đã được di tản vào đất liền.
Anh Lê Đức Điền là chủ doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản lớn tại Quảng Yên. Anh Điền cho hay, hiện trên toàn bộ công nhân làm việc trên các lồng nuôi trồng thủy sản của anh ngoài biển đã được di tản vào đất liền.
"Ở biển lâu, chúng tôi chỉ mong bão sớm qua đi để mọi việc được bình an".
"Ở biển lâu, chúng tôi chỉ mong bão sớm qua đi để mọi việc được bình an".
Anh Điền sốt ruột theo dõi tình hình lồng bè ngoài biển qua hệ thống camera giám sát.
Anh Điền sốt ruột theo dõi tình hình lồng bè ngoài biển qua hệ thống camera giám sát.
Tính đến 12 giờ ngày 6/9, 100% tàu, thuyền của thị xã Quảng Yên đã về nơi tránh trú an toàn.

Tính đến 12 giờ ngày 6/9, 100% tàu, thuyền của thị xã Quảng Yên đã về nơi tránh trú an toàn.

Trên bờ, công tác chuẩn bị cũng được hoàn tất.
Trên bờ, công tác chuẩn bị cũng được hoàn tất.
Một cây xăng được gia cố để phòng chống bão số 3 tại thị xã Quảng Yên.
Một cây xăng được gia cố để phòng chống bão số 3 tại thị xã Quảng Yên.
Người dân tranh thủ gia cố lại nhà cửa trước khi siêu bão kéo vào...
Người dân tranh thủ gia cố lại nhà cửa trước khi siêu bão kéo vào...

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.