Đoàn diễu hành đi qua phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.
Đoàn diễu hành đi qua phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.

[Ảnh] 400 người mặc cổ phục Việt diễu hành trên phố cổ Hà Nội

Sáng 19/1, chương trình "Tết Việt - Tết phố 2025" chuyên đề "Bách hoa bộ hành" do Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức đã diễn ra, với hơn 400 người mặc cổ phục diễu hành qua 16 tuyến phố, các di tích, danh thắng trong khu vực phố cổ Hà Nội và hồ Hoàn Kiếm.
“Bách hoa bộ hành” là một sự kiện diễu hành nghệ thuật độc đáo, nơi những bộ cổ phục Việt truyền thống được tái hiện một cách sống động.

“Bách hoa bộ hành” là một sự kiện diễu hành nghệ thuật độc đáo, nơi những bộ cổ phục Việt truyền thống được tái hiện một cách sống động.

“Bách hoa bộ hành” với hàng trăm bộ trang phục từ các triều đại như: Lý, Trần, Lê, Nguyễn được trình diễn qua các tuyến phố, tạo nên bức tranh đầy sắc màu của văn hóa Việt.

“Bách hoa bộ hành” với hàng trăm bộ trang phục từ các triều đại như: Lý, Trần, Lê, Nguyễn được trình diễn qua các tuyến phố, tạo nên bức tranh đầy sắc màu của văn hóa Việt.

Hơn 400 người mặc cổ phục đi qua 16 tuyến phố và điểm đến trong chuyên đề "Bách hoa bộ hành".

Hơn 400 người mặc cổ phục đi qua 16 tuyến phố và điểm đến trong chuyên đề "Bách hoa bộ hành".

Xuất phát từ Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ) và kết thúc sau khi làm lễ tại Đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc), đoàn diễu hành đi qua các di tích, danh thắng trong khu vực phố cổ và hồ Hoàn Kiếm, cùng với đó là các đoàn: Múa nghê, múa sênh tiền, múa bồng, hát xoan..

Xuất phát từ Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ) và kết thúc sau khi làm lễ tại Đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc), đoàn diễu hành đi qua các di tích, danh thắng trong khu vực phố cổ và hồ Hoàn Kiếm, cùng với đó là các đoàn: Múa nghê, múa sênh tiền, múa bồng, hát xoan..

Đoàn diễu hành đi qua nhiều tuyến phố cổ của Hà Nội.

Đoàn diễu hành đi qua nhiều tuyến phố cổ của Hà Nội.

Đoàn diễu hành thu hút được sự quan tâm của du khách, người dân tại Hà Nội.

Đoàn diễu hành thu hút được sự quan tâm của du khách, người dân tại Hà Nội.

Được mặc trên mình cổ phục Việt, được tham gia diễu hành mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho các bạn trẻ.

Được mặc trên mình cổ phục Việt, được tham gia diễu hành mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho các bạn trẻ.

Đây cũng hoạt động văn hóa để giới thiệu tới bạn bè quốc tế về một Việt Nam giàu bản sắc, thân thiện và hiếu khách.

Đây cũng hoạt động văn hóa để giới thiệu tới bạn bè quốc tế về một Việt Nam giàu bản sắc, thân thiện và hiếu khách.

Thông qua hoạt động này, chương trình lan tỏa giá trị văn hóa đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ - những người giữ vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc.

Thông qua hoạt động này, chương trình lan tỏa giá trị văn hóa đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ - những người giữ vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc.

Đoàn rước lễ tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Đoàn rước lễ tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Dựng cây nêu ngày Tết tại đình Kim Ngân.
Dựng cây nêu ngày Tết tại đình Kim Ngân.

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.