[Ảnh] 16 vận động viên Việt Nam tham dự Olympic Paris 2024

Thế vận hội mùa Hè Olympic Paris 2024 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 26/7 đến 11/8 tới đây. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 32 môn thể thao cùng 329 nội dung thi đấu. Đoàn thể thao Việt Nam đã rất nỗ lực để tìm kiếm những tấm vé đến với ngày hội thể thao lớn nhất thế giới. Dưới đây là 16 vận động viên Việt Nam đủ điều kiện để tham dự.

1. Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng)

(Ảnh: SƠN TÙNG)

(Ảnh: SƠN TÙNG)

Hồi tháng 1 đầu năm, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền (sinh năm 2003, quê ở TP Hồ Chí Minh) của tuyển bắn súng Việt Nam đã thi đấu xuất sắc ở nội dung 10m súng trường hơi tại Giải bắn súng vô địch châu Á 2024, qua đó giành tấm vé danh giá đến Olympic Paris 2024. Mộng Tuyền bắt đầu bắn súng chuyên nghiệp chỉ từ năm 2019, nhưng với sự dẫn dắt của người thầy Hàn Quốc, chuyên gia Park Chung Gun, cô đã đã gặt hái vô số thành tích trong nước cũng như quốc tế.

2. Trịnh Thu Vinh (bắn súng)

(Ảnh: SƠN TÙNG)

(Ảnh: SƠN TÙNG)

Trịnh Thu Vinh (sinh năm 2000, quê ở Thanh Hóa) đã giành vé chính thức vào hồi tháng 8/2023 ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ tại vòng loại Giải Vô địch Bắn súng thế giới 2023 diễn ra tại Azerbaijan. Nữ xạ thủ xuất phát điểm là vận động viên điền kinh nhưng chuyển dần sang bộ môn bắn súng theo lời khuyên của các chuyên gia. Cô nhanh chóng cho thấy tiềm năng, cùng với nỗ lực và tập luyện của bản thân để đạt được những thành tích. Vừa qua, nữ xạ thủ xứ Thanh giành Huy chương Vàng nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội tại Giải bắn súng vô địch châu Á 2024.

3. Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung)

(Ảnh: SƠN TÙNG)

(Ảnh: SƠN TÙNG)

Vào ngày 24/6 vừa qua, Đỗ Thị Ánh Nguyệt (sinh năm 2001, quê ở tỉnh Hưng Yên) đã có suất chính thức dự Olympic Paris 2024, dựa trên vị trí xếp hạng thế giới được cập nhật ngày 24/6. Theo đó, Ánh Nguyệt xếp vị trí thứ 72 ở nội dung cung 1 dây, đây cũng là vị trí số 1 của Việt Nam ở nội dung này. Mặc dù khởi đầu là một vận động viên bóng rổ và chuyển sang bắn cung, Ánh Nguyệt cho thấy tố chất và dần trở thành hạt giống của bộ môn mới. Olympic Paris cũng đánh dấu lần thứ hai Ánh Nguyệt tham dự một kỳ Thế vận hội.

4. Lê Quốc Phong (bắn cung)

(Ảnh: SƠN TÙNG)
(Ảnh: SƠN TÙNG)

Lê Quốc Phong (sinh năm 2000, quê ở Vĩnh Long) giành tấm vé tới Olympic Paris sau khi thắng áp đảo vận động viên Ram Krishna Saha người Bangladesh tại Cúp bắn cung thế giới hồi tháng 6 vừa qua. Quốc Phong từng làm nên lịch sử cho bắn cung Việt Nam khi lần đầu tiên Việt Nam có vận động viên bắn cung xếp thứ 4 tại Cúp bắn cung thế giới 2024 tổ chức ở Hàn Quốc.

5. Nguyễn Thùy Linh (cầu lông)

(Ảnh: ĐỨC ĐỒNG)
(Ảnh: ĐỨC ĐỒNG)

Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 1997, quê ở Phú Thọ) là tay vợt nữ số 1 Việt Nam, thứ 6 Đông Nam Á và thứ 17 của châu Á, từng lọt Top 20 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF). Đây là lần thứ 2 liên tiếp Thùy Linh tham dự sân chơi Thế vận hội sau Olympic Tokyo. Để có được vé đến Paris, cô đã tích điểm bằng việc thi đấu hàng chục giải đấu quốc tế trong hơn một năm qua.

6. Lê Đức Phát (cầu lông)

(Ảnh: ĐỨC ĐỒNG)
(Ảnh: ĐỨC ĐỒNG)

Hồi tháng 4 vừa qua, Lê Đức Phát (sinh năm 1998, quê ở Đồng Nai) là 1 trong 38 tay vợt thế giới đủ điều kiện tham dự Olympic Paris ở nội dung đơn nam môn cầu lông. Xuất phát từ đơn vị Quân đội, Đức Phát dần khẳng định mình qua các giải đấu trong nước cũng như quốc tế để vào năm 2022, anh chính thức trở thành tay vợt nam số 1 Việt Nam thời điểm hiện tại.

7. Nguyễn Huy Hoàng (bơi)

(Ảnh: QUÝ LƯỢNG)
(Ảnh: QUÝ LƯỢNG)

Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 2000, quê ở Quảng Bình) khi mới 11 tuổi đã tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Bình và giành được 2 Huy chương Vàng. 2 năm sau đó, anh giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch trẻ quốc gia khi mới 13 tuổi. Tài năng của anh được vun đắp và khẳng định qua năm tháng với vô số danh hiệu. Hồi tháng 9/2023, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc giành Huy chương Đồng 800m tự do ASIAD 19, đồng thời chính thức đạt chuẩn A để tham dự Olympic Paris 2024. Huy Hoàng từng 4 lần đạt danh hiệu vận động viên tiêu biểu toàn quốc (năm 2019, 2021, 2022, 2023); vinh danh là 1 trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng (năm 2019, 2022). Năm 2022, anh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

8. Võ Thị Mỹ Tiên (bơi)

(Ảnh: SƠN TÙNG)
(Ảnh: SƠN TÙNG)

Võ Thị Mỹ Tiên (sinh năm 2005, quê ở Long An) đến từ một gia đình thuần nông nhưng sớm bén duyên với thể thao khi chỉ mới 10 tuổi. Cô được các huấn luyện viên tuyển chọn năng khiếu thể thao Long An phát hiện trong một dịp đi tuyển tài năng trẻ. Năm 2020, cô gái trẻ phá 2 kỷ lục của siêu kình ngư Ánh Viên trong 2 giải bơi. Vào tháng 6 vừa qua, Mỹ Tiên được Liên đoàn Thể thao dưới nước Quốc tế (FINA) lựa chọn là vận động viên của Việt Nam giành suất đặc cách tham dự Olympic Paris 2024. Tài năng trẻ của Long An cũng là vận động viên nữ duy nhất vượt chuẩn và tham dự giải bơi vô địch thế giới 2023, điều kiện bắt buộc của suất đặc cách Olympic ở môn bơi.

9. Trịnh Văn Vinh (cử tạ)

(Ảnh: QUÝ LƯỢNG)
(Ảnh: QUÝ LƯỢNG)

Trịnh Văn Vinh (sinh năm 1995, quê ở Bắc Ninh) đến với cử tạ khi mới chỉ đang 13 tuổi. Anh được tuyển chọn vào đội cử tạ Bắc Ninh để rồi sau đó bắt đầu tập luyện, thi đấu trong màu áo Công an nhân dân từ năm 2014. Vào tháng 4 vừa qua, Văn Vinh đạt tổng cử 294kg hạng 61kg (cử giật 131kg và cử đẩy 163kg) đứng hạng 6 ở Cup cử tạ thế giới (World Cup cử tạ) tổ chức tại Thái Lan, qua đó và đứng đầu nhóm B và giành vé chính thức tham dự Olympic Paris 2024.

10. Võ Thị Kim Ánh (boxing)

(Ảnh: QUÝ LƯỢNG)
(Ảnh: QUÝ LƯỢNG)

Tháng 3 vừa qua, nữ võ sĩ Võ Thị Kim Ánh (sinh năm 1997, quê ở An Giang) thắng áp đảo Islem Ferchichi của Tunisia tại vòng loại thứ nhất boxing Olympic Paris 2024, diễn ra tại Italia. Với chiến thắng 5-0, cô vào bán kết để giành tấm vé tham dự Thế vận hội. Tập boxing từ năm 2012, Kim Ánh có tới 6 danh hiệu vô địch tại giải đấu cấp quốc gia nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế.

11. Hà Thị Linh (boxing)

(Ảnh: BÙI LƯỢNG)
(Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Hà Thị Linh (sinh năm 1993, quê ở Lào Cai) là vận động viên boxing thứ hai của Việt Nam tham dự Olympic Paris 2024. Khi chỉ mới 12 tuổi, Linh tập luyện boxing và được các huấn luyện viên Hà Nội phát hiện năng khiếu và tố chất phù hợp. Trải qua nỗ lực thi đấu, Linh có nhiều thành tích Huy chương Vàng tại các kỳ Đại hội thể thao toàn quốc và SEA Games. Tháng 6 vừa qua, nữ võ sĩ Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 4-1 ở vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 hạng cân 60kg nữ tại Thái Lan và giành tấm vé chính thức tham dự Thế vận hội.

12. Nguyễn Thị Thật (Xe đạp)

(Ảnh: TRỌNG ĐẠT)
(Ảnh: TRỌNG ĐẠT)

Nguyễn Thị Thật (sinh năm 1993, quê ở An Giang) là vận động viên Việt Nam đầu tiên giành vé đến Olympic Paris 2024 khi trở thành nhà vô địch Giải xe đạp vô địch châu Á 2023, qua đó cô cũng trở thành cua-rơ đầu tiên trong lịch sử xe đạp đường trường Việt Nam được tham dự Thế vận hội. Nguyễn Thị Thật từng giành nhiều danh hiệu tại đấu trường trong nước cũng như SEA Games. Cô cũng là vận động viên đua xe đạp đầu tiên của Việt Nam thi đấu chuyên nghiệp tại châu Âu khi ký hợp đồng với Lotto-Soudal Ladies - câu lạc bộ đua xe đạp chuyên nghiệp tại Bỉ.

13. Nguyễn Thị Hương (Canoeing)

(Ảnh: QUÝ LƯỢNG)
(Ảnh: QUÝ LƯỢNG)

Nguyễn Thị Hương (sinh năm 2001, quê ở Vĩnh Phúc) từng giành vô số Huy chương Vàng tại các nội dung cá nhân và đồng đội của bộ môn Canoeing tại các kỳ SEA Games. Với thành tích đáng nể, cô từng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cùng với Huy Hoàng (bơi). Vào tháng 4 vừa qua, Nguyễn Thị Hương về đích thứ hai với thời gian 49 giây 351 nội dung thuyền đơn nữ C1 200m tại vòng loại đua thuyền canoeing Olympic châu Á tổ chức ở Nhật Bản, qua đó giành suất chính thức tham dự Olympic Paris 2024.

14. Phạm Thị Huệ (Rowing)

(Ảnh: QUÝ LƯỢNG)
(Ảnh: QUÝ LƯỢNG)

Phạm Thị Huệ (sinh năm 1990, quê ở Quảng Bình) từng có 2 lần đạt chuẩn tham dự Olympic vào các năm 2016, 2020. Đáng tiếc, quy định của Ban tổ chức tại môn Rowing chỉ cho phép mỗi quốc gia có 1 suất cho vận động viên nữ, vì thế, Phạm Thị Huệ đã nhường suất này cho đồng đội. Tháng 4 vừa qua, tay chèo người Quảng Bình đã về đích thứ năm tại Vòng chung kết thuyền đơn hạng nặng (vòng loại Olympic châu Á) để có được tấm vé tới Thế vận hội 2024.

15. Hoàng Thị Tình (Judo)

(Ảnh: HOÀNG SƠN)
(Ảnh: HOÀNG SƠN)

Tháng 6 vừa qua, Hoàng Thị Tình (sinh năm 1994, quê ở Thanh Hóa) giành huy chương Vàng sau khi đánh bại võ sĩ Mauritius Priscilla Morand trong trận chung kết tại Giải Judo Lima Panamerican Open 2024 tổ chức ở Peru và giành vé chính thức dự Olympic Paris 2024. Trong khoảng 5 năm gần đây, cô liên tục gặt hái thành công tại các kỳ SEA Games, đỉnh điểm là lọt Top 10 Olympic nữ châu Á và top 100 thế giới tại giải Judo Grand Slam 2024.

16. Trần Thị Nhi Yến (Điền kinh)

(Ảnh: HOÀNG LINH)
(Ảnh: HOÀNG LINH)

Trần Thị Nhi Yến (sinh năm 2005, quê ở Long An) là vận động viên thứ hai của Việt Nam nhận được suất đặc cách tham dự Olympic Paris 2024. Nhi Yến ở vùng xa của Long An và gia đình thuộc diện chỉ đủ ăn khi bố làm thợ xây, mẹ làm công nhân. Tuy nhiên, sở hữu chiều cao 1m72 và sải chân sải tay đều dài, Nhi Yến có nhiều ưu thế để chơi thể thao. Từng kinh qua bóng chuyền, nhảy xa nhưng chấn thương đã đưa Nhi Yến đến với điền kinh. Cô liên tiếp mang về các thành tích điền kinh tại các giải toàn quốc, SEA Games và châu Á. Hiện cô đang là một trong những chân chạy trẻ được kỳ vọng nhất của điền kinh Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.