Ấn tượng Hội Báo toàn quốc 2024: Khẳng định báo chí đồng hành và kết nối

Trong lần đầu tiên được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 đã để lại cho công chúng báo chí và người dân thành phố mang tên Bác những ấn tượng tốt đẹp. Báo Nhân Dân đã ghi lại những chia sẻ của các nhà báo, phóng viên, công chúng yêu báo chí về Hội Báo năm nay.
Nhà báo Vũ Mai Hoàng - Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân, Trưởng Ban Công tác Hội.
Nhà báo Vũ Mai Hoàng - Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân, Trưởng Ban Công tác Hội.

Nhà báo Vũ Mai Hoàng - Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân, Trưởng Ban Công tác Hội:

Đa dạng các hình thức tương tác giữa báo chí và công chúng

Đây là lần đầu tiên Hội Báo toàn quốc được tổ chức ngoài Hà Nội và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội Báo 2024 có nhiều điểm nhấn phục vụ một chủ đề rất thời đại, đó là báo chí đồng hành, báo chí kết nối, với đa dạng, phong phú các hình thức tương tác, kết nối báo chí với công chúng và ngược lại.

Hội Báo năm nay đã làm được một điều khác biệt so với những năm trước, không chỉ tạo ra sự tương tác giữa các đồng nghiệp làm báo với nhau mà còn tạo sự tương tác, kết nối giữa bạn đọc với nhà báo, giữa nhà báo với bạn đọc.

Hội Báo lần này đã làm rất tốt việc mang báo chí đến với công chúng cũng như đưa công chúng đến với báo chí. Điều đó thể hiện qua nhiều hình thái khác nhau như qua những gian trưng bày sản phẩm báo chí, những gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP các vùng, miền, hay Diễn đàn Báo chí toàn quốc được tổ chức trong khuôn khổ Hội báo.

Nhà báo Vũ Mai Hoàng cùng các đại biểu tại gian trưng bày của Báo Nhân Dân.

Nhà báo Vũ Mai Hoàng cùng các đại biểu tại gian trưng bày của Báo Nhân Dân.

Báo Nhân Dân mang đến giới thiệu tại Hội Báo những sản phẩm báo chí đặc biệt, bao gồm những ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân, những tờ báo in của Báo Nhân Dân, sản phẩm của Truyền hình Nhân Dân, sản phẩm của Nhân Dân điện tử. Ngoài ra, Báo Nhân Dân còn xuất bản một ấn phẩm đặc biệt là cuốn sách vừa được dịch xong để giới thiệu với bạn đọc và công chúng báo chí cả nước về định hướng và cách thức làm báo của tương lai.

Với slogan “Ở đâu có Nhân dân, ở đó có Báo Nhân Dân”, mục tiêu lớn nhất của Báo Nhân Dân khi đến với Hội Báo năm nay là đưa Báo Nhân Dân đến gần hơn nữa với bạn đọc, tạo ra nhiều kênh để bạn đọc tiếp cận với Báo Nhân Dân, đúng với tinh thần “báo chí đồng hành, báo chí giải pháp, báo chí tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân”.

Trong thời gian diễn ra Hội Báo, rất đông khách tham quan và độc giả đã đến để chụp ảnh tại gian hàng của Báo Nhân Dân, trải nghiệm những sản phẩm của Báo Nhân Dân ngay tại chỗ. Rất nhiều người đã xin mang về để có thời gian nghiên cứu những ấn phẩm của Báo Nhân Dân.

Cũng tại Hội Báo lần này, Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân tổ chức Giải sáng tác ảnh nhanh để giới thiệu những khoảnh khắc đẹp của Hội báo. Cuộc thi đã thu sự tham gia đông đảo của đồng nghiệp báo chí cũng như khách tham quan. Từ hàng trăm tác phẩm nhận về, chúng tôi đã lựa chọn để trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba. Điều này cho thấy Báo Nhân Dân xuất hiện, tham gia Hội Báo lần này đã tạo nên sự tương tác rất lớn với công chúng, với bạn đọc.

PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội:

Cuộc hội ngộ đặc biệt tại thành phố mang tên Bác

Đây là lần đầu tiên Hội Báo toàn quốc được tổ chức ở khu vực phía nam, điều này đem lại không khí khác hẳn so với những năm trước đây. Những người làm báo phía nam có cơ hội gặp gỡ đồng nghiệp ở phía bắc. Đó là cuộc hội ngộ đặc biệt.

Có thể nói, sức sống của báo chí, của Hội Báo luôn được lan tỏa với nhiều hoạt động ý nghĩa. Qua nhiều thời kỳ, Hội Báo thật sự là hoạt động được chờ đón, được lan tỏa, không chỉ trong giới báo chí mà còn cho cả công chúng yêu báo chí cả nước.

Các sinh viên báo chí không giấu được sự háo hức, thích thú khi có mặt tại ngày hội của những người làm báo cả nước.

Các sinh viên báo chí không giấu được sự háo hức, thích thú khi có mặt tại ngày hội của những người làm báo cả nước.

Hiện nay, báo chí đang đứng trước những thách thức, đó là thách thức giữ gìn được giá trị cốt lõi của mình, thách thức về làm kinh tế báo chí trong cơ chế vận hành mới, thách thức về đổi mới đội ngũ người làm báo trước những thay đổi nhanh chóng về công nghệ, sự đòi hỏi cao hơn của công chúng.

Chúng tôi đã đi giám sát, làm việc với nhiều cơ quan báo chí, chúng tôi thấu hiểu những khó khăn của báo chí gặp phải. Nhưng các cơ quan báo có những cách đi của mình mà vẫn giữ được bản sắc, giữ vững tôn chỉ mục đích, giữ được tinh thần phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

Nhà báo Đan Hà - Văn phòng đại diện Báo Công lý tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Cơ hội lan tỏa sứ mệnh báo chí đến với công chúng

Lần đầu tiên, Hội Báo toàn quốc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ riêng tôi mà những người làm báo tại thành phố mang tên Bác đều có chung một cảm xúc là hồi hộp, háo hức, vui mừng.

Nữ nhà báo Đan Hà - Văn phòng đại diện Báo Công lý tại Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, và lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh...

Nữ nhà báo Đan Hà - Văn phòng đại diện Báo Công lý tại Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, và lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh...

Đây là ngày hội nghề để chúng tôi cùng anh em đồng nghiệp, anh em các cơ quan báo chí chia sẻ, lan tỏa những gì mình đã làm được, đã triển khai trong năm qua. Qua Hội Báo, những người làm báo tại Thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội lan tỏa sứ mệnh báo chí đã và đang thực hiện đến với công chúng.

Năm nay, mặc dù Hội Báo được tổ chức tại một tuyến đường nhưng vẫn bảo đảm hoạt động giao thông đi lại của người dân. Thời tiết nắng nóng kéo dài tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng không làm giảm đi niềm vui, sự hứng khởi của những người làm báo ở thành phố mang tên Bác nói riêng và cả nước nói chung.

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV):

Luôn hướng tới việc đổi mới

Đài Tiếng nói Việt Nam xác định, tham gia Hội Báo toàn quốc là một trong những hoạt động trọng tâm năm 2024. Gian hàng của VOV được thiết kế để giới thiệu về truyền thống lịch sử của Đài Tiếng nói Việt Nam - đơn vị vinh dự được nhận danh hiệu Anh hùng trong giai đoạn kháng chiến và Anh hùng thời kỳ đổi mới cùng những phần thưởng cao quý khác.

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (áo trắng), Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo VOV chụp ảnh cùng các đồng nghiệp.

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (áo trắng), Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo VOV chụp ảnh cùng các đồng nghiệp.

Không chỉ vậy, VOV còn quảng bá quá trình chuyển đổi số của Đài, hệ sinh thái số của Đài để công chúng có thể theo dõi được các thông tin của VOV trên các nền tảng khác nhau như VTC Now, VOVlive.

Mỗi năm trong Hội Báo, VOV đều mang đến một hình ảnh mới của Đài Tiếng nói Việt Nam. Năm nay, các ca sĩ của Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam vừa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú cũng sẽ vào đây để giao lưu và phục vụ trực tiếp công chúng.

Trong tương lai, chúng tôi luôn hướng tới việc đổi mới, có những bước đi về chuyển đổi số một cách phù hợp. Hiện nay chúng tôi đã phát triển theo hướng đa loại hình, đa ngôn ngữ, chúng tôi có nhiều ngôn ngữ nước ngoài, nhiều ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số nhất.

Chúng tôi hướng tới phát triển các nền tảng công nghệ số để chuyển tải nội dung trên các nền tảng mới để tiếp cận với công chúng, nắm bắt được sự thay đổi nhu cầu công chúng để đáp ứng tốt hơn. Cùng đó, tập trung vào việc cải tổ đội ngũ nhân lực, bảo đảm nguồn nhân lực thích nghi được với những nền tảng mới.

Nhà báo Nguyễn Thanh Diệp - Chánh Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An:

Hội Báo được tổ chức khoa học, bài bản, ấn tượng

Hội Báo toàn quốc 2024 có quy mô và cách tổ chức ấn tượng nhất từ trước đến nay, các khu trưng bày được thiết kế, sắp xếp khoa học, ấn tượng, thu hút được sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh đó là những chương trình văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, trao các giải thưởng báo chí Xuân, giải bóng đá Cúp Nhà báo & Công luận...

Đặc biệt, năm nay Hội Báo có sự góp mặt của 64 gian hàng sản phẩm OCOP đến từ 50 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cho thấy sức hút và vai trò của truyền thông - báo chí trong thúc đẩy kinh tế khu vực.

Nhà báo Nguyễn Thanh Diệp (áo tím) - Chánh Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An chụp ảnh cùng đồng nghiệp.

Nhà báo Nguyễn Thanh Diệp (áo tím) - Chánh Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An chụp ảnh cùng đồng nghiệp.

Cụm Thi đua Hội Nhà báo 6 tỉnh bắc miền trung gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trưng bày hơn 500 ấn phẩm báo chí. Trong đó, trưng bày tất cả ấn phẩm của các cơ quan báo chí của các tỉnh, các ấn phẩm tạp chí cũng được lựa chọn, hầu hết đều là ấn phẩm báo Xuân.

Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm là báo chí bắc miền trung hội nhập và phát triển. Ngoài truyền thống đoàn kết đó, chúng tôi còn giới thiệu sự phát triển của các cơ quan báo chí khi ứng dụng công nghệ số vào hoạt động của mình.

Chúng tôi đã chuẩn bị mã QR để khách thăm quan khu trưng bày tra cứu, có thể vào được các ấn phẩm báo Xuân của tất cả các cơ quan báo chí bắc miền trung trên nền tảng web.

PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền:

Một Hội Báo với nhiều dấu ấn

Hội Báo toàn quốc 2024 đã để lại ấn tượng thực sự sâu sắc, nhất là khi năm nay lần đầu được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, một địa bàn sôi động bậc nhất cả nước về mặt kinh tế, xã hội, vậy nên đã thu hút được sự tham gia đông đảo của nhiều các cơ quan báo chí, các nhà báo cũng như là công chúng ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận.

Gian trưng bày của Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại Hội Báo toàn quốc 2024.

Gian trưng bày của Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại Hội Báo toàn quốc 2024.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Hội báo còn diễn ra rất nhiều hoạt động như Diễn đàn Báo chí toàn quốc với 10 phiên thảo luận về nhiều chủ đề vô cùng cập nhật, cung cấp nhiều thông tin cho giới báo chí.

Qua Hội Báo, chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm của công chúng đối với báo chí và thấy rằng, đây thực sự là một hội báo để lại nhiều dấu ấn cho công chúng.

Nhà báo Mỹ Linh - Tạp chí Kinh tế Sài Gòn:

Mang lại nhiều giá trị cho những người làm báo và cả nền báo chí

Lần đầu được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 là hội báo quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 100 gian trưng bày của các báo, tạp chí từ Trung ương tới địa phương và các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP.

Hội báo đã đón nhận được sự quan tâm rất lớn từ cả giới báo chí đến các doanh nghiệp, người dân và công chúng yêu báo chí.

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu các sản phẩm, ấn phẩm báo chí, sự giao lưu giữa các đồng nghiệp làm báo với nhau mà trong khuôn khổ Hội Báo còn tổ chức rất nhiều phiên thảo luận chuyên đề xoay quanh việc định hướng phát triển của nền báo chí trong tương lai.

Tôi cho rằng hội báo năm nay rất thành công và mang lại rất nhiều giá trị cho những người làm báo nói riêng và nền báo chí nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/10/2026: Đến năm 2030 đưa vào vận hành 3 khu thử nghiệm UAV phục vụ phát triển kinh tế không gian tầm thấp

[Video] Thời sự 24h ngày 4/10/2026: Đến năm 2030 đưa vào vận hành 3 khu thử nghiệm UAV phục vụ phát triển kinh tế không gian tầm thấp

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Bộ Chính trị xác định: Đến năm 2030 đưa vào vận hành 3 khu thử nghiệm UAV phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp; Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026; 5 năm tới, TP Hồ Chí Minh dành hơn 142.000 tỉ đồng chống ngập; 9 tháng, xuất khẩu gạo đạt trên 3,1 tỷ USD.