An Giang tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Nằm ở đầu nguồn sông Cửu Long, có nguồn nước ngọt quanh năm, đất đai màu mỡ, An Giang là một trong những địa phương sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước, trong đó, sản lượng lúa mỗi năm hơn 4 triệu tấn.
Nông dân An Giang thu hoạch lúa.
Nông dân An Giang thu hoạch lúa.

Tỉnh An Giang định hướng tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất quy mô lớn, xây dựng thương hiệu nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao chất lượng, giá trị, sức cạnh tranh hàng hóa nông sản.

Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng quy mô lớn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chia sẻ, tỉnh định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp quy mô lớn, giảm phát thải, ứng dụng công nghệ cao, giảm giá thành, nâng cao giá trị, định hướng trở thành trung tâm lúa gạo và thủy sản nước ngọt vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tỉnh An Giang được thiên nhiên ưu ái có 2 dòng sông Tiền và sông Hậu cùng hệ thống kênh, rạch phủ khắp mang nguồn nước ngọt quanh năm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp với diện tích hơn 278 nghìn ha.

Đất đai phù sa màu mỡ rất thuận lợi để phát triển kinh tế nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng khoa học, kỹ thuật và quy trình sản xuất hiện đại để tỉnh An Giang trở thành một trong những trung tâm đầu mối về nông nghiệp lớn của vùng.

Với những sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh là lúa gạo, thủy sản và trái cây cùng với những tiềm năng mới về chăn nuôi và dược liệu đã đưa tỉnh An Giang từng bước chiếm lĩnh thị trường trong, ngoài nước và trên bản đồ nông sản toàn cầu.

Việc phân bổ không gian, khoanh vùng đất đai hợp lý, phù hợp thổ nhưỡng từng vùng để phát triển nông nghiệp bền vững gắn với quy hoạch mới 4 khu công nghiệp, 35 cụm công nghiệp với tổng diện tích 2.587 ha rộng khắp, bao phủ các vùng nguyên liệu lúa, nếp… cho thấy tiềm năng và định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với công nghệ chế biến sâu, chế biến tinh của tỉnh rất rõ nét.

Gạo An Giang xuất khẩu đến nhiều nước.

Gạo An Giang xuất khẩu đến nhiều nước.

Do vậy, tỉnh An Giang đang tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghiệp chế biến sâu, chế biến tinh gắn với vùng nguyên liệu tập trung để tạo thành chuỗi sản xuất khép kín, dễ dàng truy xuất nguồn gốc, gia tăng giá trị của sản phẩm, xây dựng thương hiệu, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Sức bật mới

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, tỉnh có diện tích và sản lượng lúa lớn thứ 2 ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Hằng năm, ngành nông nghiệp sản xuất 600-620 nghìn ha lúa cho sản lượng hơn 4 triệu tấn/năm.

Tỉnh An Giang không những cung cấp lúa gạo cho cả nước mà còn xuất khẩu gạo với số lượng lớn. Để sản phẩm chất lượng hơn, tỉnh An Giang tham gia thực hiện Đề án " Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông cửu Long" (viết tắt là Đề án) và đã ban hành kế hoạch với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đạt 150 nghìn ha.

Theo ông Trần Thanh Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, năm 2024 có 20.609ha sản xuất theo quy trình của Đề án, đến nay, đã có được 8.536ha/20.609ha, đạt 41,4% diện tích kế hoạch của năm 2024.

Ngành nông nghiệp tỉnh đã triển khai thực hiện 18 mô hình, mỗi mô hình 50ha với tổng diện tích 900ha tại 9 huyện, thị xã, thành phố và 4 mô hình thực hiện triệt để theo các tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với diện tích 52ha tại 4 huyện Phú Tân, Châu Thành, Tri Tôn và Thoại Sơn. Hai huyện Phú Tân, Châu Phú đã triển khai 165ha theo quy trình của Đề án trong vụ thu đông vừa qua.

Kết quả tổng kết các mô hình đối chứng với phương pháp canh tác cũ cho thấy hiệu quả rõ rệt. Cụ thể, giảm lượng giống trung bình 67kg lúa giống/ha; năng suất trung bình cao hơn đối chứng 0,1 tấn/ha; chi phí sản xuất giảm trung bình 4-5 triệu đồng/ha; lợi nhuận mô hình cao hơn đối chứng từ 3.660.000-5.300.000 đồng/ha.

Trong năm 2025, ngành nông nghiệp tỉnh An Giang sẽ thực hiện 44 nghìn ha tại 11 huyện, thị xã, thành phố. Để nông dân tiếp cận mô hình, mạnh dạn thực hiện theo đề án tại các địa phương, vụ đông xuân 2024-2025, toàn tỉnh triển khai 47 mô hình với diện tích 526ha.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh có 18 mô hình, diện tích 270ha; huyện Phú Tân 12 mô hình, diện tích 136ha; huyện Tri Tôn nông dân tự nhân rộng mô hình với diện tích 40ha áp dụng máy sạ cụm; huyện Châu Phú thực hiện 16 mô hình với 80ha.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang đang lên kế hoạch tham mưu Tỉnh ủy xem xét, đưa nội dung của Đề án vào nghị quyết của tỉnh để làm cơ sở tập trung chỉ đạo thực hiện trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Tỉnh An Giang đề xuất Chính phủ, bộ, ngành cần rà soát các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực lúa gạo như đất đai, thuế, tín dụng... để họ thuận lợi mở rộng đầu tư nhà máy chế biến nông sản và thuận lợi tổ chức liên kết sản xuất và tiệu thụ lúa với hợp tác xã và nông dân theo Đề án.

Từ đó, giúp nông dân, hợp tác xã mở rộng sản xuất theo quy mô lớn, giúp tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả... theo các tiêu chí của Đề án trong thời gian tới.

Với những định hướng, tiềm năng và lợi thế sẵn có, tỉnh An Giang rất cần những nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực về tài chính, công nghệ, trình độ quản trị cao để khai thác có hiệu quả tiềm năng, biến lợi thế ngành nông nghiệp tỉnh An Giang thành những dự án quy mô lớn, có giá trị cao. Qua đó, từng bước đưa An Giang trở thành địa phương thuộc nhóm dẫn khu vực và cả nước trong lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến lương thực-thực phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.