Ấn Độ phạt chủ phương tiện giao thông và công trường xây dựng gây ô nhiễm

Chính quyền ở thủ đô Ấn Độ và các khu vực lân cận đã tiến hành xử phạt chủ phương tiện giao thông và công trường xây dựng vì vi phạm các quy định về ô nhiễm, nhằm ứng phó với tình trạng ô nhiễm không khí trong ba tuần qua.
Một người đàn ông đi bộ trên bờ sông Yamuna vào một buổi sáng sương mù ở New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)
Một người đàn ông đi bộ trên bờ sông Yamuna vào một buổi sáng sương mù ở New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Theo bảng xếp hạng trực tiếp của Công ty Công nghệ chất lượng không khí của Thụy Sĩ (IQAir), thủ đô New Delhi của Ấn Độ là thành phố lớn ô nhiễm nhất thế giới.

Các quan chức cho biết, gần 60.000 phương tiện giao thông và hơn 7.500 công trường xây dựng đã bị phạt, trong khi Ủy ban Kiểm soát ô nhiễm Trung ương (CPCB) đánh giá tình hình chất lượng không khí hôm nay là "rất kém", ở mức 373 trong thang từ 0 đến 50 là "tốt".

CPCB cho biết, có tới 54.000 xe không có chứng chỉ kiểm soát ô nhiễm (PUC), đồng thời nói thêm rằng gần 3.900 xe khác bị tịch thu vì "quá tuổi". Đã có lệnh yêu cầu bồi thường về môi trường đối với 597 công trường xây dựng, 56 địa điểm khác yêu cầu đóng cửa.

Thủ đô New Delhi đang phải ứng phó với tình trạng ô nhiễm nghiêm vào mỗi mùa đông do không khí lạnh giữ lại khí thải, bụi và khói từ các vụ đốt rơm rạ trên cánh đồng ở các bang sản xuất nông nghiệp lân cận là Punjab và Haryana, buộc phải đóng cửa trường học thường xuyên và hạn chế xây dựng.

Bộ Khoa học Trái đất cho biết, chất lượng không khí trong khu vực dự kiến ​​sẽ "rất kém" cho đến thứ 4 tới và có khả năng dao động từ "rất kém" đến "nghiêm trọng" trong sáu ngày tiếp theo.

CPCB cho biết, mức độ nghiêm trọng, trong khoảng từ mức 401 đến 500 trên bảng chỉ số, ảnh hưởng đến người khỏe mạnh và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với những người đang mắc bệnh.

IQAir đánh giá New Delhi là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới trong bốn năm liên tiếp, nhưng chất lượng không khí kém là vấn đề phổ biến vào mùa đông trên khắp Nam Á.

Thành phố Lahore lớn thứ hai của Pakistan, được IQAir xếp hạng là thành phố ô nhiễm thứ hai thế giới vào hôm qua, cũng đã đóng cửa các trường tiểu trong một tuần và kêu gọi người dân ở trong nhà trong bối cảnh ô nhiễm chưa từng có.

Vào hôm qua, chính quyền tỉnh Lahore cho biết, họ đã lên kế hoạch đàm phán với nước láng giềng Ấn Độ để giải quyết vấn đề ô nhiễm; cho rằng tình trạng chất lượng không khí suy giảm là do ảnh hưởng từ nước láng giềng.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.