Ấm lòng mùa đông Bucharest

Sau chuyến thăm chính thức Hungary hết sức thành công, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Bucharest bắt đầu thăm chính thức Romania và đã được Chính phủ, người dân nơi đây đón tiếp hết sức nồng ấm, chân tình, thể hiện tình cảm bạn bè tin cậy, gắn bó lâu năm, như thể người thân trong gia đình lâu ngày mới gặp lại.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Romania. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Romania. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ đô Bucharest của Romania những ngày này đang rất lạnh giá và tuyết rơi dày, nhiệt độ tối đêm và sáng sớm thường giảm xuống còn âm 5 đến 10 độ C. Những hàng cây phủ tuyết trắng xóa đẹp tựa trong truyện cổ tích. Sau chuyến thăm chính thức Hungary hết sức thành công, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Bucharest bắt đầu thăm chính thức Romania và đã được Chính phủ, người dân nơi đây đón tiếp hết sức nồng ấm, chân tình, thể hiện tình cảm bạn bè tin cậy, gắn bó lâu năm, như thể người thân trong gia đình lâu ngày mới gặp lại.

Việt Nam và Romania có mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực trong suốt hơn 70 năm qua (từ năm 1950), được dày công vun đắp bởi các nhà lãnh đạo hai nước và ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Romania là một trong 10 nước đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (ngày 3/2/1950) và là một trong những quốc gia đầu tiên ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và giúp Việt Nam xây dựng, phát triển kinh tế.

Romania đã nhiệt tình ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh. Phong trào tuần hành, biểu tình chống chiến tranh Việt Nam mạnh mẽ của Romania, của các nước xã hội chủ nghĩa, các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới đã góp phần làm nên chiến thắng lịch sử của Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá cao sự ủng hộ, giúp đỡ về cơ sở vật chất, kỹ thuật, đào tạo nhân lực cho Việt Nam. Đặc biệt, khi giữ vai trò Chủ tịch luân phiên EU năm 2019, Romania đã hỗ trợ rất lớn, thúc đẩy Việt Nam và EU hoàn tất đàm phán và ký kết Hiệp định EVFTA và EVIPA vào ngày 30/6/2019. Có thể khẳng định, đây chính là điều kiện tiền đề quan trọng để góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với Romania nói riêng và với EU nói chung trong thời gian gần đây.

Thế giới có nhiều thay đổi sâu sắc và toàn diện, nhưng duy nhất một điều không thay đổi, đó là tình cảm chân thành, sự trân trọng mối quan hệ truyền thống lịch sử tốt đẹp giữa Romania và Việt Nam, được xây đắp và thử thách qua các giai đoạn lịch sử.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm Romania của nhà lãnh đạo Chính phủ Việt Nam được phía bạn hết sức mong chờ. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định mạnh mẽ với các nhà lãnh đạo Romania rằng, thế giới có nhiều thay đổi sâu sắc và toàn diện, nhưng duy nhất một điều không thay đổi, đó là tình cảm chân thành, sự trân trọng mối quan hệ truyền thống lịch sử tốt đẹp giữa Romania và Việt Nam, được xây đắp và thử thách qua các giai đoạn lịch sử.

Cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ion-Marcel Ciolacu đã diễn ra trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, tin cậy, gắn bó. Hai Thủ tướng khẳng định hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương; nhất trí đẩy mạnh quan hệ này xứng tầm với quan hệ chính trị, phát huy hơn nữa các cơ chế hợp tác sẵn có, khuyến khích doanh nghiệp hai nước tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả EVFTA.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cửa ngõ để các mặt hàng của Romania tiếp cận thị trường Việt Nam và ASEAN. Thủ tướng Romania cho rằng, hai bên cần tận dụng cơ hội thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại, logistics, du lịch và biến Romania trở thành cửa ngõ của Việt Nam vào châu Âu trong bối cảnh nước này sắp gia nhập khu vực Schengen vào tháng 3/2024. Hai nhà lãnh đạo Chính phủ cũng nhất trí thúc đẩy mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới như công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn…

Tại cuộc họp báo sau hội đàm, Thủ tướng Ion-Marcel Ciolacu đã ca ngợi Thủ tướng Phạm Minh Chính là “một người bạn tốt, gần gũi của đất nước chúng tôi”; cho rằng việc Thủ tướng Phạm Minh Chính từng theo học Trường đại học Kỹ thuật Xây dựng Bucharest (UTCB) là niềm tự hào với đất nước Romania; chuyến thăm là một thông điệp mạnh mẽ chứng tỏ tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai nước.

Khẳng định mạnh mẽ, Việt Nam và Romania có một chiều dài lịch sử trong hợp tác, ông tin rằng, đã đến thời điểm mối quan hệ giữa hai nước sẽ chuyển lên một tầm cao mới; đồng thời bày tỏ Romania mong muốn trở thành một đối tác chính trong việc đưa hàng hóa Việt Nam vào thị trường châu Âu với những “lợi thế không bàn cãi, kể cả vị trí địa lý chiến lược tiếp cận tới toàn lục địa Âu châu”. Ông cho rằng nông nghiệp và công nghiệp dược phẩm là hai lĩnh vực hợp tác chiến lược và gợi ý việc triển khai các dự án thí điểm về đầu tư nuôi trồng hải sản mà Việt Nam rất có kinh nghiệm…

Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ, truyền thống hợp tác lâu dài đã được thử thách sau gần 75 năm là tiền đề quan trọng và hai bên đang ở thời điểm “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để thúc đẩy quan hệ tới đây đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Thủ tướng tin tưởng sâu sắc rằng, với sự hiểu biết, tin cậy chính trị và nền tảng vững chắc, không ngừng được vun đắp trong gần 75 năm qua, cùng với sự nỗ lực to lớn của Chính phủ và nhân dân hai nước, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp Việt Nam-Romania ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả, mang lại phồn vinh và hạnh phúc cho nhân dân hai nước. Thủ tướng cũng khẳng định mạnh mẽ rằng, hai nền kinh tế Việt Nam và Romania có thể bổ sung cho nhau cùng phát triển, thí dụ Việt Nam có lợi thế về dân số (100 triệu dân), là sự bổ sung nguồn nhân lực cho Romania.

Ngay sau khi họp báo, Thủ tướng Romania lại cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Romania, cho thấy phía bạn rất trân trọng và coi trọng việc mở rộng hợp tác thực chất, hiệu quả quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với Việt Nam.

Các nhà lãnh đạo, tổ chức chính trị, hội đoàn của Romania đều dành cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn những tình cảm nồng thắm nhất.

Các nhà lãnh đạo, tổ chức chính trị, hội đoàn của Romania đều dành cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn những tình cảm nồng thắm nhất. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo Romania luôn dành cho nhau những cái bắt tay thật chặt, cái ôm thắm thiết tình cảm, vượt lên trên các nghi thức ngoại giao, nhiều lúc cảm giác như đang trở về nhà, ấm lòng những ngày đông lạnh giá. Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, gặp gỡ, Thủ tướng Phạm Minh Chính luôn nêu một trở ngại lớn nhất cho quan hệ hai nước chính là khoảng cách địa lý.

Tuy nhiên, nhà Lãnh đạo Chính phủ đã chỉ ra rằng, điều này có thể được khắc phục trong thời đại ngày nay nếu hai bên tích cực áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin, thương mại điện tử, thanh toán điện tử… Theo Thủ tướng, lòng tin chiến lược giữa hai nước đã có sẵn; không có gì là không thể hợp tác được với nhau; nếu chúng ta không nắm bắt cơ hội này thì sẽ bị bỏ lỡ.

Trong khi đó, các bạn bè Romania đều bày tỏ với Thủ tướng Phạm Minh Chính rằng, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương chưa tương xứng tiềm năng hai nước. Điều này đòi hỏi các nhà lãnh đạo, cộng đồng doanh nghiệp, người dân hai nước phải nỗ lực để phát triển hợp tác trong các lĩnh vực xứng tầm mối quan hệ chính trị hết sức tốt đẹp.

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã được truyền thông Romania hết sức quan tâm. Trước khi tới Romania, Thủ tướng đã trả lời phỏng vấn của Tập đoàn truyền thông Clever Group; Tạp chí Kinh doanh Romania (Romanian Business Journal) đăng bài và ảnh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính…

Trong chuyến thăm này, hai bên cũng đã thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Các trường đại học hai bên đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác, tạo cơ sở đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giáo dục giữa hai nước. Thủ tướng khẳng định đây là điểm nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Romania là quốc gia có thế mạnh về giáo dục đào tạo với nhiều ngành, lĩnh vực nổi bật cả về khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng.

Chúng tôi cũng được chứng kiến những giây phút xúc động khi Thủ tướng Phạm Minh Chính được trở lại thăm Trường đại học Kỹ thuật Xây dựng Bucharest - nơi Thủ tướng đã từng theo học những năm tháng trước đây; những giây phút cảm động khi Thủ tướng gặp lại những người thầy, cán bộ cũ của trường. Thủ tướng vẫn luôn tự hào là một sinh viên của Trường đại học Kỹ thuật Xây dựng Bucharest, luôn hết lòng chung tay vun đắp cho mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển, hướng tới mục tiêu hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Với Thủ tướng, ngôi trường này là một phần cuộc sống; đồng thời không bao giờ quên sự giúp đỡ của các thầy cô giáo, các bạn sinh viên. Ngay tại mái trường thân yêu này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã nêu ra các phương hướng hợp tác về giáo dục giữa Việt Nam với Romania thời gian tới. Chúng tôi nhớ mãi câu nói của Thủ tướng trước khi tạm biệt trường: Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước sẽ ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn, như câu ngạn ngữ của Romania “Mọi thứ có thể mới nhưng bạn cũ mới là bạn”, vì lợi ích của hai dân tộc, của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú tại Hà Tĩnh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các nhà lãnh đạo tiền bối, anh hùng, liệt sĩ tại Nghệ An, Hà Tĩnh

Ngày 29/1, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các nhà lãnh đạo tiền bối, các anh hùng, liệt sĩ tại Nghệ An, Hà Tĩnh.

Toàn cảnh kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị: Bắc Ninh nỗ lực cao nhất để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Ngày 29/1, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Kỳ họp Tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Sáng 29/1, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An).

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.