Ai Cập thúc đẩy khôi phục đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

Các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza đã bị đình trệ sau khi Israel tiến hành hoạt động quân sự ở thành phố Rafah và kiểm soát cửa khẩu Rafah hồi đầu tháng 5.
Cảnh tàn phá sau cuộc không kích của Israel xuống khu lều trại dành cho người tị nạn ở Rafah, Dải Gaza, ngày 27/5. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh tàn phá sau cuộc không kích của Israel xuống khu lều trại dành cho người tị nạn ở Rafah, Dải Gaza, ngày 27/5. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 28/5, kênh truyền hình Al-Qahera News của Ai Cập đưa tin một phái đoàn an ninh nước này đang nỗ lực phối hợp với Qatar và Mỹ để khôi phục các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza kèm theo việc trả tự do cho các con tin còn lại bị giam giữ ở dải đất ven Địa Trung Hải này.

Al-Qahera News dẫn lời một quan chức cấp cao của Ai Cập cho biết Cairo nhấn mạnh với tất cả các bên liên quan rằng hoạt động quân sự của Israel ở thành phố Rafah, phía nam Dải Gaza, trong khoảng 3 tuần qua có thể làm suy yếu các nỗ lực đàm phán, đồng thời có thể gây ra những hậu quả thảm khốc.

Trong những tháng gần đây, Ai Cập cùng với Mỹ và Qatar đã và đang nỗ lực làm trung gian hòa giải giữa Israel và Hamas để bảo đảm một thỏa thuận ngừng bắn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trả tự do cho các con tin còn lại vẫn bị giam giữ ở Gaza.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã bị đình trệ sau khi Israel tiến hành hoạt động quân sự ở thành phố Rafah và kiểm soát cửa khẩu Rafah ở phía Dải Gaza hồi đầu tháng 5.

Hôm 25/5, đài truyền hình Kan TV của Israel đưa tin nước này đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán với phong trào Hồi giáo Hamas về thỏa thuận con tin trong tuần này với sự hòa giải của Ai Cập, Qatar và Mỹ.

Tuy nhiên, sau cuộc tấn công của Israel vào một khu lều trại của người Palestine lánh nạn ở thành phố Rafah tối 26/5, Hamas thông báo sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào về lệnh ngừng bắn ở Gaza hoặc thỏa thuận trao đổi tù nhân.

Mối quan ngại của cộng đồng quốc tế gia tăng sau khi xảy ra vụ không kích vào một khu lều trại nói trên, khiến ít nhất 45 người thiệt mạng.

Liên hợp quốc lên án vụ tấn công này. Nhiều nước trong đó có Mỹ và Saudi Arabia phản đối cuộc không kích.

Ngày 28/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết nước này đã liên hệ với Israel để bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về cuộc không kích tại Rafah, đồng thời kêu gọi Israel tiến hành điều tra toàn diện vụ việc.

Ngày 28/5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã triệu tập cuộc họp kín để thảo luận về cuộc không kích này. Cuộc họp được triệu tập theo đề nghị của Algeria, một thành viên không thường trực của hội đồng này.

Sau cuộc họp này, ông Amar Bendjama - Đại sứ của Algeria tại Liên hợp quốc đồng thời là đại diện của các nước Arab tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cho biết sẽ gửi một bản dự thảo nghị quyết đến hội đồng gồm 15 thành viên vào tối 28/5 theo giờ Mỹ. Trong đó, bản dự thảo này yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức và trả tự do cho tất cả con tin còn bị giữ lại ở Gaza và Israel cần chấm dứt ngay lập tức hoạt động quân sự ở thành phố Rafah.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có thể tiến hành bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết này sớm nhất trong ngày 29/5.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.