AFD đánh giá cao Việt Nam trong lồng ghép mục tiêu kinh tế và phát triển bền vững

Ngày 12/11 tại cuộc tọa đàm ở trụ sở Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) ở thủ đô Paris, các chuyên gia nhận định rằng Việt Nam có sự ổn định chính trị-xã hội cao, cùng với sự thận trọng trong việc điều hành các công cụ chính sách, trong đó có ngân sách và tiền tệ. Do vậy, nền kinh tế Việt Nam được đánh giá có sức hút và triển vọng đạt tốc độ tăng trưởng vững chắc.
Nhiều chuyên gia đánh giá nền kinh tế Việt Nam có sức hút và triển vọng đạt tốc độ tăng trưởng vững chắc trong thời gian qua. (Ảnh: MINH DUY)
Nhiều chuyên gia đánh giá nền kinh tế Việt Nam có sức hút và triển vọng đạt tốc độ tăng trưởng vững chắc trong thời gian qua. (Ảnh: MINH DUY)

Tọa đàm “Ngày Việt Nam” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) có mặt tại Việt Nam, có chủ đề “Thích ứng hướng tới thịnh vượng bền vững: Thách thức của Việt Nam trong việc điều hòa thu nhập cao và lượng khí thải carbon ròng bằng 0 từ nay đến năm 2050”.

Phát biểu khai mạc tại tọa đàm, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh, "Ngày Việt Nam" là một sáng kiến ​​đầy ý nghĩa trong bối cảnh hai nước nỗ lực củng cố quan hệ song phương đi vào chiều sâu.

Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 10 vừa qua đánh dấu bước ngoặt mang tính quyết định trong quan hệ hai nước, thông qua việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Việc tổ chức tọa đàm thể hiện tinh thần hợp tác, tin cậy và năng động giữa Việt Nam và Pháp.

Tham dự tọa đàm có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, cùng đông đảo các chuyên gia Việt Nam và Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Tham dự tọa đàm có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, cùng đông đảo các chuyên gia Việt Nam và Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Gửi lời cảm ơn AFD vì cam kết lâu dài đối với sự phát triển của Việt Nam. Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định, trong những năm qua, AFD là đối tác quan trọng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh hơn. Thông qua hỗ trợ chuyên môn và tài chính, AFD đã góp phần giúp Việt Nam hiện thực hóa nhiều dự án trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong những thập kỷ gần đây, Việt Nam được thế giới đánh giá cao về phát triển kinh tế, cũng như nhận thức quốc gia trước những thách thức về môi trường.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng gửi lời cảm ơn AFD vì cam kết lâu dài đối với sự phát triển của Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)
Đại sứ Đinh Toàn Thắng gửi lời cảm ơn AFD vì cam kết lâu dài đối với sự phát triển của Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)

Bà Marie-Noelle Woillez, chuyên gia nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu thuộc AFD cho biết, năm 2024 được coi là năm nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử toàn cầu, với mức nhiệt cao hơn 1,64 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Ngành nông nghiệp chắc chắn bị tác động bởi biến đổi khí hậu, với mực nước biển dâng cao ảnh hưởng đến hai vùng đồng bằng và ven biển, cùng nhiều thay đổi về lượng mưa và nhiệt độ.

Cùng với đó, các dự báo trong hàng chục năm tới cho thấy xu hướng nóng lên của khí hậu có khả năng được đẩy nhanh. Do vậy, biến đổi khí hậu gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho nền kinh tế và xã hội của bất kỳ quốc gia nào. Vấn đề nước ngầm vô cùng cấp thiết đối với sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Bà Marie-Noelle Woillez cũng chỉ ra một số thực trạng diễn ra ở nhiều nơi như nước ngầm ở bề mặt khó có thể sử dụng do ô nhiễm môi trường cùng với sự xâm nhập mặn do nước biển dâng cao.

Đề cập đến việc Việt Nam sẵn sàng mời AFD tăng cường hỗ trợ cho các dự án chuyển đổi năng lượng, chống biến đổi khí hậu và quản lý bền vững tài nguyên nước, đặc biệt tại đồng bằng sông Cửu Long, bà Marie-Noelle Woillez cho rằng, các hoạt động hợp tác đôi bên không chỉ cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam, mà còn tăng cường sức hấp dẫn đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư Pháp.

Cũng trong tọa đàm, Giáo sư Trần Quốc Tuấn, giảng viên Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân quốc gia Pháp (INSTN) thuộc Đại học Paris-Saclay, kiêm giám đốc nghiên cứu Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế (CEA) cung cấp các phân tích dữ liệu về thói quen di chuyển của người dân Việt Nam nhằm cải thiện các dịch vụ vận tải.

Giáo sư Trần Quốc Tuấn khẳng định, cần giảm thiểu việc phát thải khí CO2, xây dựng các dự án năng lượng tái tạo, thúc đẩy quản lý hệ thống năng lượng và an ninh mạng.

Chia sẻ cùng quan điểm về việc cần tăng cường công tác chuyển đổi năng lượng, chuyên gia Henri Waisman, Viện phát triển bền vững và quan hệ quốc tế Pháp (IDDRI) nhấn mạnh sự cần thiết của công tác phối hợp giữa chính quyền và các chủ thể, cũng như sự huy động và tranh thủ mọi đòn bẩy khác nhau để phát huy quá trình chuyển đổi.

Ông Henri Waisman cho rằng cần giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong ba lĩnh vực: sản xuất điện, vận tải hành khách và sử dụng đất. Nhiều quốc gia đang phát triển còn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Do đó, người dân cần được tuyên truyền rộng rãi về việc thay đổi thói quen tiêu dùng để giảm dần sự phụ thuộc ấy.

“Hợp tác quốc tế là một yếu tố không thế thiếu cho sự thành công của quá trình chuyển đổi năng lượng”, chuyên gia Viện IDDRI nhận định.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam có sự ổn định chính trị-xã hội cao, cùng với sự thận trọng trong việc điều hành các công cụ chính sách, trong đó có ngân sách và tiền tệ. Nền kinh tế Việt Nam được đánh giá có sức hút và triển vọng đạt tốc độ tăng trưởng vững chắc. Do đó, Việt Nam dễ dàng trở thành điểm đến ưa thích của các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn tìm hướng đầu tư mới.

Việt Nam đang tham gia vào quá trình chuyển đổi sinh thái và năng lượng với nhiều ý tưởng và tham vọng. Do đó, Việt Nam mong muốn phối hợp trao đổi chuyên gia và nguồn lực từ phía AFD, bao gồm tư vấn kỹ thuật để tối ưu hóa công tác lựa chọn công nghệ, cải thiện thể chế và thiết lập các mô hình quản trị hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.