70 năm Ngày truyền thống Binh chủng Pháo binh

Sáng 28-6, tại Hà Nội, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Pháo binh tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Binh chủng (29-6-1946 - 29-6-2016) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi thư chúc mừng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng, gửi lẵng hoa chúc mừng.

70 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ pháo binh đã không tiếc máu xương, mồ hôi, công sức, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, chiến đấu dũng cảm, lập nhiều chiến công vang dội, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Binh chủng Pháo binh.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích to lớn mà Binh chủng Pháo binh đạt được trong suốt 70 năm qua. Đồng thời đề nghị, Binh chủng Pháo binh cần tập trung thực hiện tốt ba nội dung trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 10, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả trong Binh chủng, nhất là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thường xuyên chăm lo xây dựng Binh chủng Pháo binh vững mạnh về chính trị, tư tưởng; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ kỹ thuật, chiến thuật giỏi, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.