68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Vẹn nguyên ký ức của người lính pháo cao xạ

68 năm về trước, chàng trai trẻ Trần Xuân Kình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An hăm hở ra trận mở đường kéo pháo, bắn máy bay địch, chiếm lĩnh trận địa mở đầu chiến dịch Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ qua đi, cựu chiến binh, Trung tá Trần Xuân Kình đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng trong trái tim người lính ấy vẫn in đậm ký ức hào hùng của một thời oanh liệt.

Những cựu chiến binh từng vào sinh ra tử ở nhiều chiến trường khác nhau nhưng ở họ vẫn luôn ánh lên niềm tự hào đã cùng góp vào chiến công của Tổ quốc.
Những cựu chiến binh từng vào sinh ra tử ở nhiều chiến trường khác nhau nhưng ở họ vẫn luôn ánh lên niềm tự hào đã cùng góp vào chiến công của Tổ quốc.

Chúng tôi tới thăm cựu chiến binh Trần Xuân Kình (88 tuổi) khi ông cùng đồng đội đang hàn huyên, kể chuyện về những ngày Trung đoàn pháo cao xạ 367 chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ. Ông Trần Xuân Kình nhớ như in từ ngày ông mới tham gia quân đội cho tới những ngày ông sát cánh cùng đồng đội trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Năm 1953, trên đường hành quân từ Nghệ An ra Hát Lót (tỉnh Sơn La), ông Trần Xuân Kình nhận được lệnh của cấp trên là một trong 80 chiến sĩ lực lượng quân chủ lực Việt Nam được chọn đi đào tạo về pháo cao xạ tại Trung Quốc. Sau 2 tháng huấn luyện, ông trở về nước tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và đại đội của ông đóng ở Hồng Cúm. 

“Nhiệm vụ của người lính pháo cao xạ trong chiến dịch Điện Biên Phủ là đánh máy bay và khống chế toàn bộ, giữ yên bầu trời để các lực lượng của quân đội ta hành động ở dưới mặt đất chiến trường Điện Biên Phủ, đồng thời tiêu hao sinh lực của Pháp”, cựu chiến binh Trần Xuân Kình chia sẻ.

Trong những lần khống chế máy bay địch, lần khiến cho ông phải cân não là thời điểm tổng tấn công bởi máy bay của Pháp. Máy bay của địch xuất hiện nhiều với tần suất bay liên tục trên vùng trời Điện Biên. Lệnh của cấp trên chỉ thị, phân công mỗi đại đội được đánh vào máy bay giặc. Đại đội của ông ở trận địa Hồng Cúm cũng đánh, ngắm vào những máy bay bay vào trận địa (bay vào phía Nam sân bay Hồng Cúm). Tuy nhiên khi đã vào gần cự ly bắn, tự nhiên bọn chúng bay ra. Tất cả chiến sĩ đều sẵn sàng, dứt khoát chúng sẽ bay vào, đúng như dự đoán, mấy phút sau, chúng lại bay vào và đại đội của ông nổ súng. Tiếc rằng đại đội của ông lúc đó không bắn rơi máy bay nhưng đã làm cho quân địch hoảng sợ, loạng choạng và bay tán loạn trên không trung, thả dù ra trận địa bên ngoài của quân ta.

Khó khăn, vất vả, hy sinh nhưng Trung đoàn pháo cao xạ 367 của cựu chiến binh Trần Xuân Kình đã bắn rơi được 52 máy bay và bắn hỏng một lượng lớn máy bay địch, góp phần không nhỏ trong thành công của chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là chiến thắng phải đánh đổi bằng hy sinh mất mát của biết bao người lính, trong đó có những người lính pháo cao xạ Trung đoàn 367.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nhiệm vụ của người lính pháo cao xạ đòi hỏi sự tinh nhuệ và can trường. Bởi lẽ thời kỳ chiến tranh chống Pháp, mọi hoạt động trên không của chúng đơn giản, máy bay chưa tối tân nhưng đến thời kỳ đánh Mỹ, vũ khí chiến đấu tối tân, hiện đại hơn, cựu chiến binh Trần Xuân Kình cho biết.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, ông Trần Xuân Kình là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 28. Sau khi thống nhất đất nước, cấp trên có lệnh điều tất cả Trung đoàn về Dinh Độc lập, lần đó ông được gặp lại người anh trai ruột (lúc bấy giờ là phóng viên Báo Quân đội nhân dân) sau 12 năm xa cách. “Xúc động dâng trào, mừng mừng tủi tủi, niềm vui của tình thân hòa vào hạnh phúc của dân tộc không có ngôn từ nào tả hết”, ông Trần Xuân Kình bùi ngùi nhớ lại.

Chiến tranh đã lùi xa, hiện nay, chỉ còn 100 cựu chiến binh là lính pháo cao xạ tham gia trận Điện Biên Phủ năm xưa. Ông Trần Xuân Kình cảm thấy may mắn hơn những đồng đội đã ngã xuống khi được trở về sau nhiều năm chinh chiến ở khắp các mặt trận từ bắc vào nam.

68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Vẹn nguyên ký ức của người lính pháo cao xạ -0
 Cựu chiến binh Trần Xuân Kình (giữa) cùng đồng đội lính Trường Sơn kể những câu chuyện về Trung đoàn pháo cao xạ 367 chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ.

Ông Trần Xuân Kình tâm sự: "Chúng tôi may mắn được sống sót đến ngày hôm nay để gặp gỡ, kể về thời gian khó với thế hệ sau này”.

Những cựu chiến binh từng vào sinh ra tử ở nhiều chiến trường khác nhau nhưng trong con người họ vẫn luôn ánh lên niềm tự hào đã cùng đóng góp vào chiến công của Tổ quốc.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Lộc, lính pháo cao xạ chiến đấu tại Điện Biên Phủ cho biết, lúc ấy anh em chiến sĩ chỉ có một tư tưởng đánh Pháp và giải phóng đất nước. So sánh lực lượng giữa hai bên, ta chỉ được 1/10 của quân Pháp, với bom đạn dày đặc như vậy, người lính vẫn không sợ chết và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Ông với ông Trần Xuân Kình là bạn chiến đấu, vào sinh ra tử ở các chiến trường.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Chất, Phó Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh Việt Nam thành phố Vinh nhớ lại: "Ông Trần Xuân Kình là thủ trưởng Trung đoàn. Hôm ấy, thủ trưởng đi xe com-măng-ca kiểm tra trận địa, không ngờ máy bay địch lại đánh vào đơn vị, khẩu đội của địch không đánh nhưng thủ trưởng vẫn chỉ đạo đánh. Nhờ sự gan dạ, quyết tâm của thủ trưởng Trần Xuân Kình nên anh em chiến sĩ nổ súng chiến đấu đến cùng.

Khoác trên mình bộ quân phục đã bạc màu, trên ngực áo ông là rất nhiều tấm huân, huy chương mà Đảng, Nhà nước trao tặng vì những đóng góp trong chiến dịch Điện Biên Phủ cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước sau này. Dù trên cương vị nào (cựu chiến binh, Trưởng Ban Liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ ở thành phố Vinh hay Chủ tịch Hội yêu truyện Kiều) ông Trần Xuân Kình vẫn giữ cho mình tinh thần lạc quan, yêu đời để truyền cho thế hệ trẻ nhiệt huyết thời chiến cũng như tình yêu quê hương, đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký Quy chế phối hợp.

Nâng tầm quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an-Bộ Quốc phòng-Bộ Ngoại giao

Việc tổ chức ký Quy chế phối hợp công tác nhằm đưa quan hệ phối hợp giữa 3 Bộ lên tầm cao mới, chặt chẽ hơn, nhanh-sâu-chắc-hiệu quả hơn, đáp ứng cao hơn yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, gia tăng đóng góp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các mục tiêu chiến lược của Đảng.

[Video] Thời sự 24h ngày 06/12/2025: Thủ tướng: Khắc phục hậu quả bão lũ với tinh thần "Mọi người có nhà, mọi nhà có Tết"

[Video] Thời sự 24h ngày 06/12/2025: Thủ tướng: Khắc phục hậu quả bão lũ với tinh thần "Mọi người có nhà, mọi nhà có Tết"

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11; Khai mạc Ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025; Thiên tai từ đầu năm 2025 gây thiệt hại gần 100.000 tỷ đồng; Giá vàng tăng gần 46% sau 11 tháng; Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh gây mưa dông, trời rét đậm.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. (Ảnh: VGP)

Triển khai các mẫu thiết kế nhà cho người dân vùng lũ

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế nhà theo hướng dẫn tại Công điện 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).