4.748 ngôi nhà ở Sơn La bị thiệt hại do mưa đá, gió lốc

Chiều 25/4, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La: Từ chiều 17/4 đến ngày 24/4, trên địa bàn tỉnh Sơn La xuất hiện dông lốc và mưa đá trên diện rộng, đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản của nhà nước và người dân.
Mưa đá với lượng lớn gây ảnh hưởng tới việc di chuyển của các phương tiện giao thông trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn chạy qua huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Người dân cung cấp).
Mưa đá với lượng lớn gây ảnh hưởng tới việc di chuyển của các phương tiện giao thông trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn chạy qua huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Người dân cung cấp).

Mưa đá, gió lốc xảy tại địa bàn các huyện, thành phố Sơn La, trong đó thiệt hại nặng nhất tại các huyện Phù Yên, Bắc Yên, Quỳnh Nhai và Vân Hồ. Trong đó, có 1 người thường trú tại bản Pá Khôm, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã bị sét đánh chết vào rạng sáng 18/4.

Mưa đá, gió lốc cũng đã làm 3 người tại các xã của huyện Quỳnh Nhai, Bắc Yên bị thương do đổ mái nhà, trong đó có 1 người bị thương nặng.

Về nhà ở, mưa đá, gió lốc đã gây thiệt hại 4.748 nhà tại các huyện Vân Hồ, Phù Yên, Bắc Yên, Thuận Châu, Mường La và Quỳnh Nhai. Trong đó, 26 nhà ở thiệt hại hoàn toàn hơn 70%; 21 nhà ở bị thiệt hại từ 50%-70%; 424 nhà ở bị thiệt hại từ 30%-50% và 4.277 nhà ở bị thiệt hại một phần dưới 30%.

Mưa đá xảy ra tại địa bàn huyện Vân Hồ, Sơn La, phủ trắng cả một vùng. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Mưa đá xảy ra tại địa bàn huyện Vân Hồ, Sơn La, phủ trắng cả một vùng. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Tại huyện Phù Yên và Bắc Yên, gió lốc còn làm đường dây 110kV và trạm 110kV tại huyện Phù Yên bị nghiêng 12 vị trí cột 110kV thuộc lộ 171E12.8 Ba Khe - 171E17.5 Phù Yên; các đường dây trung áp 35kV, 22kV và các đường dây hạ áp các trạm biến áp phân phối; 16 vị trí cột bị đổ, gãy, 15 vị trí cột bị sạt lở. Hiện, các đơn vị đang tiếp tục thống kê và xử lý. Tình hình cung cấp điện trên địa bàn 2 huyện Phù Yên, Bắc Yên đang bị ảnh hưởng, 27.338 khách hàng bị mất điện.

Riêng tại huyện Phù Yên, có 21 điểm trường thuộc các bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở bị thiệt hại do mưa đá, gió lốc; 1 trạm y tế và Bệnh viện đa khoa Phù Yên bị thiệt hại 1 phần; 1 cột ăng ten bị gãy và 13 cụm thu FM của xã bị ảnh hưởng một phần.

4.748 ngôi nhà ở Sơn La bị thiệt hại do mưa đá, gió lốc ảnh 24.748 ngôi nhà ở Sơn La bị thiệt hại do mưa đá, gió lốc ảnh 3

Mưa đá kéo dài, có những viên đá kích cỡ to hơn quả trứng vịt đã gây ảnh hưởng lớn tới diện tích cây trồng trên địa bàn các huyện của Sơn La. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Thiệt hại về nông nghiệp, gần 150ha lúa tại các huyện Phù Yên, Vân Hồ bị thiệt hại từ 50%-70%; 153ha hoa màu tại Phù Yên và Vân Hồ bị thiệt hại hoàn toàn hơn 70%; 28ha cây trồng cây lâu năm tại huyện Thuận Châu, Phù Yên bị thiệt hại từ 30%-50%; 410ha diện tích trồng cây hàng năm tại huyện Vân Hồ bị thiệt hại hoàn toàn hơn 70% do mưa đá, gió lốc.

Tại huyện Vân Hồ, thành phố Sơn La có hơn 1.400ha cây ăn quả tập trung bị thiệt hại từ 30% đến hơn 70%, trong đó 65ha tại huyện Vân Hồ bị thiệt hại hoàn toàn hơn 70%. Về chăn nuôi, có 27 con gia súc các loại và 515 con gia cầm bị chết; 11 lồng cá bị thiệt hại nặng từ 30%-40%.

Mưa đá, gió lốc đã làm ảnh hưởng mái, kèo, xà gồ trụ sở làm việc của Công an huyện Phù Yên; 1 xe ô-tô bị móp bẹp nắp ca-pô; 1 xuồng bị chìm; 72 xe máy là phương tiện tạm giữ hành chính bị tường rào đổ đè lên và 3 xe ô-tô của chiến sĩ công an để tại trụ sở bị ảnh hưởng…

Công nhân Công ty Điện lực Sơn La khẩn trương khắc phục sự cố mất điện tại huyện Phù Yên do mưa đá, gió lốc. (Ảnh: Ngọc Diệp)

Công nhân Công ty Điện lực Sơn La khẩn trương khắc phục sự cố mất điện tại huyện Phù Yên do mưa đá, gió lốc. (Ảnh: Ngọc Diệp)

Về tổng giá trị thiệt hại, qua thống kê bước đầu, mưa đá, gió lốc đã gây thiệt hại hơn 54 tỷ đồng. Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp của tỉnh Sơn La đã chỉ đạo khắc phục và cấp điện trở lại tại huyện Phù Yên; duy trì công tác trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến tận các thôn, bản để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh.

Tỉnh Sơn La cũng chỉ đạo các huyện, thành phố sẵn sàng các phương án ứng phó bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra. Tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại trong đợt dông lốc, mưa đá, gửi báo cáo bổ sung về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp của tỉnh Sơn La.

Để bảo đảm an toàn cho người và tài sản, ổn định đời sống của nhân dân trong khu vực bị thiên tai, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp của tỉnh Sơn La đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện tiếp tục chỉ đạo, rà soát, triển khai công tác cảnh báo, thông tin truyền thông, tuyên truyền tới người dân về phòng, chống thiên tai để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.