458 đại biểu dự Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III

Sáng 22/12, tại Hà Nội, Liên Đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí để thông tin về Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III.

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh chia sẻ thông tin về Đại hội.
Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh chia sẻ thông tin về Đại hội.

Tại buổi gặp mặt, Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III sẽ được tổ chức vào ngày 25 và 26/12 tới đây với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào những ngày cuối cùng của năm 2021 với những biến động hết sức to lớn dưới tác động của đại dịch Covid-19. Đây cũng là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công cuộc cải cách tư pháp đạt được nhiều thành tựu nổi bật sau 15 năm triển khai Chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tính đến thời điểm tháng 9/2021, số lượng luật sư cả nước là hơn 16.000 người. Số lượng luật sư tăng đều hằng năm, trung bình mỗi năm tăng khoảng 1.000 luật sư. Trong đó, sự phát triển về số lượng luật sư vẫn chủ yếu tập trung ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với việc tăng số lượng luật sư, số lượng tổ chức hành nghề luật sư cũng tăng đáng kể. Hiện nay, cả nước đã có hơn 4.000 tổ chức hành nghề luật sư. Số người tập sự hành nghề luật sư hiện nay đã có hơn 5.000 người.

Tham dự Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III sẽ có 458 đại biểu đại diện cho 63 Đoàn Luật sư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và khách mời từ các cơ quan, bộ, ban, ngành Trung ương…

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đạt được những thành quả hết sức quan trọng, cơ bản hoàn thành các mục tiêu do Nghị Quyết Đại hội lần thứ II đề ra.

Cụ thể, các phương hướng, nhiệm vụ trong Nghị quyết đã được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, đề án, hoạt động thiết thực, gắn với thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến mới, tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong tập hợp, đoàn kết đội ngũ luật sư cùng nhau bảo vệ công lý, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã cử nhiều luật sư tham gia rà soát các thủ tục hành chính theo yêu cầu của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: các thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám, chữ bệnh cho người dân; lĩnh vực lý lịch tư pháp; đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành…

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, trong 6 năm qua, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã triển khai thiết lập quan hệ với nhiều tổ chức luật sư của các nước như Liên bang Nga, Hoa Kỳ, Đan Mạch, Thụy Điển, Nhật Bản, Lào, Campuchia…

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.