35 nạn nhân vụ cháy chung cư Carina đã xuất viện

NDĐT – Chiều 23-3, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, đã có 35 nạn nhân vụ cháy xuất viện, 56 trường hợp tiếp tục điều trị tại các bệnh viện, trong đó có một trường hợp nặng đang phải thở máy tại Bệnh viện Chợ Rẫy; hai bệnh nhi đang theo dõi tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Các nạn nhân đang được theo dõi, cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Các nạn nhân đang được theo dõi, cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tính đến 16 giờ ngày 23-3, Trung tâm Cấp cứu 115 đã huy động tám xe cấp cứu từ trung tâm, các trạm vệ tinh 115, các bệnh viện; phối hợp lực lượng cứu hộ tiếp cận nạn nhân: phân loại, chuyển bệnh; chỉ đạo, điều phối việc cấp cứu tại hiện trường và theo dõi sát hoạt động cấp cứu tại các bệnh viện.

Tình hình nạn nhân được cấp cứu, tính đến 16 giờ, có 13 trường hợp tử vong tại hiện trường, 51 trường hợp được sơ cứu tại hiện trường và chuyển đến các bệnh viện điều trị cấp cứu, 40 trường hợp tự đến hoặc do thân nhân, người dân đưa đến các bệnh viện.

Cụ thể, tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tiếp nhận 20 nạn nhân (đã cho xuất viện hai trường hợp); Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 12 nạn nhân (trong đó có hai chiến sĩ cảnh sát PCCC); Bệnh viện Triều An tiếp nhận 10 nạn nhân (ba nạn nhân chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy, sáu trường hợp đã xuất viện, một trường hợp nhập viện khoa chấn thương chỉnh hình theo dõi lún trượt cột sống do nhảy từ lầu 2); Bệnh viện quận 6 tiếp nhận 29 nạn nhân và đã xuất viện gần hết (hiện còn một nạn nhân điều trị ở khoa nhi, ba nạn nhân điều trị ở khoa nội, ba nạn nhân điều trị ở khoa ngoại); Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận tám trường hợp và đã xuất viện hầu hết (còn hai trẻ đang nằm ở Hồi sức tích cực và một trẻ mới vào đang theo dõi); Bệnh viện Hùng Vương tiếp nhận hai trường hợp, tình hình ổn định nên đã cho xuất viện; Bệnh viện Quốc tế City có tiếp nhận 26 trường hợp người bệnh tự đến cấp cứu và khám tại bệnh viện, đến nay đã cho xuất viện 10 trường hợp, hiện tại bệnh viện còn điều trị cho 16 trường hợp, trong đó, có hai trường hợp vẫn còn điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt nhưng đã tạm ổn.

Như vậy, tổng cộng đã có 35 trường hợp xuất viện, 56 trường hợp còn đang tiếp tục điều trị tại các bệnh viện, trong đó có một trường hợp nặng đang được điều trị thở máy tại Bệnh viện Chợ Rẫy; hai bệnh nhi đang theo dõi tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Các trường hợp còn lại chủ yếu do ngạt khói đang được các bệnh viện theo dõi và điều trị.

Hiện tại Trung tâm Cấp cứu 115 vẫn đang túc trực tại hiện trường vụ cháy, các bệnh viện vẫn tập trung cứu chữa nạn nhân.

* Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm hỏi người dân tại chung cư Carina

* Cháy chung cư lộ ra bất cập trong quản lý phòng cháy chữa cháy

* Hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư 60 triệu đồng

* Thêm 26 ca cấp cứu trong vụ cháy chung cư Carina

* Chung cư Carina: Cháy trở lại và đã được dập tắt kịp thời

* Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Quận ủy quận 8 về vụ cháy chung cư Carina

* Hơn 1.150 người được cứu thoát trong vụ cháy chung cư Carina Plaza

* Nữ Bí thư kiêm Chủ tịch phường tử vong trong vụ cháy chung cư Carina Plaza

* Cháy chung cư cao cấp Carina Plaza, 13 người tử vong

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.