Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

30 nghìn người sẽ tham gia diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình

Chiều 12-8, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đến thăm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và đồng chí Vũ Oanh, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn đại biểu Hà Nội tham dự Quốc dân đại hội Tân Trào, Chủ nhiệm Việt Minh thành Hoàng Diệu năm 1945.

Ôn lại sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười nêu rõ: Bài học lớn nhất, mang tính quyết định trong đấu tranh cách mạng là cần bám dân, thấy được vai trò của nhân dân. Nếu không đi sát dân, vận động nhân dân đứng lên đấu tranh thì sự nghiệp cách mạng sẽ không thành công, bởi nhân dân quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh. Trong giai đoạn hiện nay càng phải bám dân, bảo vệ quyền, lợi ích của nhân dân. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười gửi lời chúc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ luôn “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” như lời Bác Hồ dạy.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về những lời nhắc nhở; và hứa Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ tiếp thu và tiếp tục phát huy bài học: Bám dân, tin dân, vì nhân dân. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân kính chúc đồng chí Đỗ Mười dồi dào sức khỏe, trường thọ, tiếp tục đóng góp trí tuệ cho Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng đất nước phát triển bền vững.

Đến thăm đồng chí Vũ Oanh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong đồng chí Vũ Oanh với tư cách là Chủ tịch Hội Giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, tiếp tục có những đóng góp vào việc giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

* Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 tổ chức họp báo sáng 12-8, tại Hà Nội, thông tin đến đông đảo các cơ quan báo chí trong nước, quốc tế về các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tại cuộc họp báo, Ban tổ chức cho biết: Lễ kỷ niệm bao gồm nhiều hoạt động quan trọng do nhiều đơn vị tổ chức. Trong đó, ngày 1-9, Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Sáng 2-9, chương trình mít-tinh, diễu binh, diễu hành diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình. Trước lễ mít-tinh là lễ chào cờ và bắn 21 phát đại bác từ khu vực Hoàng thành Thăng Long. Với chủ đề "Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng, bảo vệ vững chắc nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa", phần diễu binh có sự tham dự của 30 nghìn người thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân, các tầng lớp nhân dân. Tối 2-9, sẽ diễn ra chương trình hòa nhạc đặc biệt "Việt Nam - thời đại Hồ Chí Minh", tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Từ 21 giờ ngày 2-9, TP Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại năm điểm: hồ Hoàn Kiếm; công viên Thống Nhất; hồ Văn Quán; Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và hồ Tây.

* Ngoại giao vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Ngày 12-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo khoa học “70 năm Ngoại giao vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 70 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao. Tới dự có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại T.Ư, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương và các nhà khoa học.

Hội thảo đã nghe các tham luận và nhiều ý kiến phát biểu của các nhà ngoại giao lão thành và các nhà khoa học. Các ý kiến phát biểu đều nhất trí cho rằng, kể từ ngày thành lập 28-8-1945, Ngoại giao Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc trước kia cũng như sự nghiệp đổi mới, hội nhập và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; góp phần to lớn trong việc củng cố, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Các ý kiến chỉ rõ rằng, ngoại giao cần chủ động, tích cực hơn để đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

* Ngày 12-8, Quân khu 7 và tỉnh Đồng Nai tổ chức khánh thành Bia tưởng niệm Quân khu miền Đông tại Chiến khu Đ (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Bia được khởi công xây dựng từ tháng 2-2015.

Chiến khu Đ thành lập năm 1946, là nơi ra đời và phát triển của các lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ. Tại Chiến khu Đ có ba di tích văn hóa, lịch sử cấp quốc gia, gồm: Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Căn cứ Khu ủy miền Đông Nam Bộ và di tích Căn cứ địa đạo Suối Linh (còn gọi là Ban Thông tin liên lạc miền Đông). Năm 1961, Quân khu miền Đông (tiền thân của Quân khu 7) được thành lập tại Chiến khu Đ, từ đó đến năm 1975, nơi đây trở thành căn cứ của cán bộ, chiến sĩ, ghi dấu những chiến công của Quân khu miền Đông.

Bia tưởng niệm là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc.

* Ngày 12-8, tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng Trường THPT chuyên Tiền Giang tại TP Mỹ Tho. Đây là công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Có tổng vốn đầu tư 274 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, Trường THPT chuyên Tiền Giang được xây dựng hiện đại, đáp ứng nhu cầu đào tạo chất lượng cao đối với bậc trung học phổ thông. Ngôi trường mới gồm các khu chức năng theo chuẩn quốc gia, như: Khu hành chính, khu giảng dạy, nhà tập đa năng, hồ bơi, khu ký túc xá và các công trình phụ trợ khác bảo đảm quy mô đào tạo 1.000 học sinh/năm học, học hai buổi/ngày.

* Ngày 12-8, tỉnh Hưng Yên tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống CAND Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2015).

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại 70 năm đấu tranh cách mạng gian khổ chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lập nên những chiến công hiển hách của công an Hưng Yên. Tiêu biểu là tấm gương trung kiên, bất khuất, mưu trí, dũng cảm của nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh truy tặng sáu chữ vàng “Sống anh dũng, chết vẻ vang”.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tặng Bằng khen cho sáu tập thể, tám cá nhân có thành tích xuất sắc.

Có thể bạn quan tâm

Quốc kỳ tung bay trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 4: Xây nền vững chắc cho giai đoạn mới

Định hướng xây dựng mô hình phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm, bền vững, việc quản lý xã hội được xác định chuyển từ phương thức hành chính truyền thống, xử lý hậu quả phát sinh sang kết hợp hài hòa, hiệu quả với quản trị phát triển, kiến tạo xã hội chủ động, dựa trên dữ liệu, dự báo, phòng ngừa từ sớm từ xa. 

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.