24 giờ:

24 giờ: Bình Nhưỡng đồng ý mở lại cuộc điều tra về vấn đề các công dân Nhật Bản bị bắt cóc

* Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê thông báo chính quyền Bình Nhưỡng đã đồng ý mở lại cuộc điều tra về vấn đề các công dân Nhật Bản bị bắt cóc trên lãnh thổ CHDCND Triều Tiên trong những năm 70 và 80 của thế kỷ trước. Ðây được coi là bước đột phá trong nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai nước.

* Bộ Tài chính Anh phản đối đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC) về việc tăng ngân sách cho các hoạt động trong năm 2014 thêm 4,73 tỷ ơ-rô, trong đó các nước thành viên đóng góp 2,16 tỷ ơ-rô.

* Chủ tịch Ðảng Cứu nguy Dân tộc Cam-pu-chia (CNRP) đối lập Xam Rên-xi kêu gọi đối thoại với Ðảng Nhân dân Cam-pu-chia (CPP) cầm quyền về những tranh cãi hậu bầu cử, sau khi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Xa Kheng cho biết, CPP vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với CNRP.

* Lãnh đạo các nước Nga, Ca-dắc-xtan và Bê-la-rút đã ký hiệp định thành lập Liên minh Kinh tế Á - Âu nhằm thúc đẩy liên kết nội khối, bảo đảm tự do trao đổi thương mại; liên kết hệ thống tài chính, giao thông vận tải và thị trường lao động của các nước thành viên.

* Chính phủ Mi-an-ma và Tổ chức Ðộc lập Ca-chin, cánh chính trị của Quân đội Giải phóng Ca-chin (KIA), đã thành lập một nhóm trung gian giải quyết xung đột.

* Quân đội Thái-lan tuyên bố, chính phủ quân sự tạm quyền không có tham vọng chiếm quyền nhưng cũng chưa có khung thời gian rõ ràng về tổ chức bầu cử.

* Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ G.Ke-ri chỉ trích cựu nhân viên tình báo Mỹ E.Xnâu-đơn "phản bội đất nước" khi tiết lộ các thông tin tình báo quốc gia, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của nước Mỹ.

* Tổng thống Áp-ga-ni-xtan H.Ca-dai hoan nghênh kế hoạch rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi Áp-ga-ni-xtan trước cuối năm 2016, đồng thời kêu gọi lực lượng Ta-li-ban tận dụng cơ hội này để đàm phán hòa bình.

* Ngay sau khi phe đối lập tuyên bố giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ ly khai Áp-kha-di-a của Gru-di-a, tại thủ phủ Xu-khu-mi đã diễn ra cuộc tuần hành của người dân kêu gọi phe đối lập đàm phán với người đứng đầu chính quyền Áp-kha-di-a tìm giải pháp cho khủng hoảng.

* Tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn Thủ tướng Ðức A.Méc-ken là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới và đây là lần thứ tư liên tiếp bà đứng đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất.

* Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) thông báo, tổng chi phí để ECB giám sát hoạt động ngân hàng chung tại châu Âu, bắt đầu từ tháng 11 tới, lên tới 260 triệu ơ-rô vào năm 2015 và các ngân hàng lớn của khu vực này có thể sẽ phải trả một khoản phí hằng năm 15 triệu ơ-rô.

* Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết, một tàu chở dầu trọng tải 998 tấn của nước này đã phát nổ và bốc cháy khi đang neo đậu ở cảng Si-ca-ma, tạo ra những cột khói đen dày cao tới 100m, làm một thủy thủ mất tích và bốn thủy thủ bị bỏng nặng.

* Yonhap đưa tin, Ðại sứ Li-băng tại Hàn Quốc G.Hát-xan đã thiệt mạng sau một vụ tai nạn ô-tô tại trung tâm thủ đô Xơ-un.

* Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo, dịch sốt Ebola tại các nước Tây Phi đang tiếp tục lan rộng khi xác nhận thêm nhiều trường hợp nhiễm bệnh mới.

* Các vụ bạo lực xảy ra trên khắp I-rắc 24 giờ qua đã làm hơn 60 người chết và đây là đợt tiến công đẫm máu nhất trong làn sóng bạo lực kể từ sau cuộc bầu cử ở nước này ngày 30-4 vừa qua.

* Ấn Ðộ cho biết, đã thử thành công tên lửa phòng không Akash ở ngoài khơi bờ biển Ba-la-xo, bang Ô-đi-sa và Lực lượng Không quân Ấn Ðộ sẽ đưa tên lửa Akash này vào hoạt động.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.