13 học sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên mắc các bệnh thông thường

Trong những ngày đầu tháng 9/2024, 13 học sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên đóng ở thành phố Thái Nguyên có các biểu hiện sốt, đau đầu, tức ngực, hôn mê, co giật đều đã được điều trị kịp thời, đến nay sức khỏe các em dần ổn định. Bước đầu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Sở Y tế Thái Nguyên xác định, các em mắc bệnh thông thường.
Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi, động viên các học sinh đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi, động viên các học sinh đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Ngày 2/9, Sở Y tế Thái Nguyên được thông tin có ca bệnh là học sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên và đã lập tức chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên triển khai ngay các biện pháp điều tra dịch tễ và triển khai các biện pháp phòng bệnh tại trường.

Có tổng số 13 học sinh quê ở các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn ở ký túc xá có biểu hiện đau bụng, tức ngực, sốt, đau đầu, hôn mê, co giật, trong đó có 12 em được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, một em được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên xét nghiệm cúm A,B thì tất cả các học sinh đều âm tính, Xquang ngực không thấy hình ảnh bất thường, sốt chưa rõ nguyên nhân. Đến nay, các em tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, sức khỏe ổn định.

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Sở Y tế Thái Nguyên xác định, đây là các trường hợp bị mắc các bệnh thông thường như viêm phổi, viêm họng, viêm Amydan, không phải là các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm.

Những ngày vừa qua, Sở Y tế Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị liên quan bảo đảm sẵn sàng đầy đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị, giường bệnh, thuốc, dịch truyền kịp thời cấp cứu, điều trị bệnh nhân khi được chuyển đến; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây chéo, không để lây bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đồng thời củng cố đội cấp cứu cơ động trực thường trú 24/24 giờ, sẵn sàng cấp cứu và hỗ trợ cho tuyến dưới hoặc đơn vị khác khi có yêu cầu; tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khu ký túc xá K1, K2, K3, khu nhà ăn tập thể học sinh; hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng bệnh, lau sàn nhà, tay nắm cửa, cầu thang bằng dung dịch khử khuẩn tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

Cách ly học sinh tại ba phòng ký túc xá có bệnh nhân nhập viện, cung cấp suất ăn tại phòng; theo dõi toàn bộ sức khỏe học sinh. Đến nay, tất cả các học sinh tại trường đều khỏe mạnh, không phát sinh thêm trường hợp bệnh nào.

Sáng 4/9, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên làm trưởng Đoàn công tác của tỉnh đến thăm hỏi, động viên các học sinh đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Chiều 4/9, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên dẫn đầu Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên đến thăm hỏi, động viên, trao 5 triệu đồng hỗ trợ các học sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên đang điều trị, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của 11 học sinh đang điều trị, theo dõi tại Bệnh viện, trong đó có 1 học sinh đang điều trị tại Khoa Cấp cứu, 10 học sinh tại Khoa Bệnh nhiệt đới. Dự kiến, các em có thể ra viện trong tuần này.

Để các học sinh sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, đối với học sinh hiện không có phụ huynh chăm sóc tại bệnh viện, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên sẽ liên hệ, trao đổi với phụ huynh và học sinh, thầy, cô giáo chủ nhiệm nhằm gửi số tiền các em nhận được cho gia đình quản lý.

Với những học sinh đang có phụ huynh chăm sóc tại bệnh viện, nhà trường sẽ đề nghị học sinh đưa lại cho phụ huynh quản lý. Riêng 1 trường hợp học sinh đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương và 1 học sinh đã tử vong, nhà trường sẽ trao lại số tiền hỗ trợ cho gia đình các em.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng.