10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận trong năm 2024

Trong năm qua, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần quyết tâm, chủ động, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; triển khai, hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch và các nhiệm vụ phát sinh. Dưới đây là 10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận trong năm 2024.
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

1. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 thật sự là đợt sinh hoạt chính trị-xã hội sâu rộng, thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Thông qua diễn đàn Đại hội, các tầng lớp nhân dân đã bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước thành tựu to lớn đất nước ta đã đạt được trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trên tất cả các lĩnh vực.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Trong các ngày 16, 17, 18/10/2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X đã diễn ra trọng thể với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Tham dự Đại hội có 1.052 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Đại hội đã thống nhất cao về phương hướng, mục tiêu, 10 chỉ tiêu cụ thể và 6 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Quyết liệt triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, theo đó, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giảm 8 đầu mối cấp vụ (từ 16 xuống còn 8 đầu mối; tương đương 50%) và tăng thêm 4 đơn vị cấp phòng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Quyết định về công tác cán bộ cho các đồng chí Phó Trưởng Ban các Ban, đơn vị theo Quyết định số 217-QĐ/TW.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Quyết định về công tác cán bộ cho các đồng chí Phó Trưởng Ban các Ban, đơn vị theo Quyết định số 217-QĐ/TW.

3. Hoàn thành 5.500 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc.

Ngày 13/5/2023, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra Lời kêu gọi, tổ chức Lễ phát động chương trình thực hiện Đề án vận động, hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) có chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc”, với mong muốn vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, địa phương chung tay ủng hộ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao quà tặng các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo tại bản Co Pục (xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) ngày 27/3/2024.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao quà tặng các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo tại bản Co Pục (xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) ngày 27/3/2024.

Với ý nghĩa chính trị, xã hội nhân văn sâu sắc, chương trình đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, chỉ sau 9 tháng từ ngày phát động đã hoàn thành chỉ tiêu 5.000 căn nhà cho hộ nghèo của tỉnh Điện Điện và 500 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại 5 địa phương trên địa bàn vùng Tây Bắc gồm Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái.

4. Tổ chức gặp mặt, tri ân hơn 14 nghìn chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, với mong muốn đền đáp một phần sự hy sinh, mất mát của những người đã dành trọn tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì, phối hợp các ban, bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương và 58 tỉnh, thành phố tổ chức tri ân hơn 14 nghìn thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ngày 17/4, tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường trao quà tặng 15 đại biểu tại Chương trình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Ngày 17/4, tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường trao quà tặng 15 đại biểu tại Chương trình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Cuộc tri ân được tổ chức rộng khắp ở hầu hết các tỉnh, thành phố để mỗi người cùng nhau nhắc nhở về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ và tuyên truyền, giáo dục truyền thống để thế hệ người Việt Nam tiếp tục phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

5. Vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước ủng hộ nguồn lực lớn gửi tới đồng bào 26 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra; đồng thời công khai, minh bạch kịp thời, hiệu quả nguồn lực ủng hộ và phân bổ ủng hộ tới các địa phương chịu ảnh hưởng bởi cơn bão.

Cơn bão số 3 đã gây ra những thiệt hại nặng nề đối với đồng bào 26 tỉnh, thành phố phía Bắc. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”, ngày 10/9/2024, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kịp thời ra Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc ở Việt Nam chia sẻ, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước nhanh chóng khắc phục hậu quả bão lũ, khôi phục sản xuất và bảo đảm đời sống của Nhân dân.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ đợt 3 tặng các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ đợt 3 tặng các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Kết quả, đến hết ngày 8/12/2024 - kết thúc đợt tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 3, Quỹ Cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận số tiền hơn 2.573 tỷ đồng và Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã phân bổ số tiền 2.040 tỷ đồng tới 26 tỉnh, thành phố. Số tiền còn lại sẽ tiếp tục được phân bổ dựa trên kết quả khảo sát tình hình thực tế tại các địa phương bị thiệt hại.

Lần đầu tiên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo kịp thời việc công khai, minh bạch các nguồn lực ủng hộ và phân bổ kịp thời tới các địa phương chịu ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề từ cơn bão. Điều này đã nhận được sự đồng tình, biểu dương lớn từ các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, nhân lên gấp bội tình đồng chí, nghĩa đồng bào thảo thơm, ấm áp.

6. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024 tại các khu dân cư trên cả nước tạo được không khí hồ hởi, phấn khởi, đoàn kết, đồng thuận, góp phần củng cố thế trận lòng dân vững chắc.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024 diễn ra trong bối cảnh các tầng lớp Nhân dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân phường Quán Thánh (quận Ba Đình, Hà Nội) ngày 12/11/2024.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân phường Quán Thánh (quận Ba Đình, Hà Nội) ngày 12/11/2024.

Theo thống kê, cả nước có 65.425 khu dân cư tổ chức Ngày hội (gồm cả phần Lễ và phần Hội) đạt tỷ lệ 93,92%, với hơn 38,2 triệu lượt người tham dự; hơn 90,07% các địa phương tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết”. Đã có 131.159 lượt lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tham dự Ngày hội ở khu dân cư trong cả nước; hơn 32.825 phần quà được trao tặng cho các gia đình tiêu biểu, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; 9.249 Nhà đại đoàn kết được khánh thành, trao tặng và sửa chữa trong dịp này…

7. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025, được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tiếp nối thành công của hoạt động vận động làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, ngày 13/4/2024, tại huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động Phong trào thi đua Cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025 (thời gian thực hiện từ tháng 4/2024 đến hết năm 2025).

Tại Lễ phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Vì người nghèo Trung ương tặng 5 tỉnh Tây Bắc.

Tại Lễ phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Vì người nghèo Trung ương tặng 5 tỉnh Tây Bắc.

Với quyết tâm rất cao, phấn đấu trong năm 2025 sẽ xóa 370 nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, người hoàn cảnh khó khăn.

8. Tổ chức thành công Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024.

Là một trong những giải báo chí quốc gia quan trọng, uy tín, Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2003. Tiếp nối thành công của những lần tổ chức trước đây, trong mùa Giải thứ XVI, Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” tiếp tục quy tụ được sự tham gia của rất nhiều cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Đỗ Văn Chiến trao giải A tặng các tác giả/nhóm tác giả.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Đỗ Văn Chiến trao giải A tặng các tác giả/nhóm tác giả.

Sau 2 năm triển khai, tính đến hết ngày 31/7/2024, Ban Tổ chức Giải đã nhận được 2.135 bài thi hợp lệ của 5 thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí từ hơn 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương. Ban Chỉ đạo, Hội đồng sơ khảo và chung khảo đã nghiêm túc, trách nhiệm và công tâm trong quá trình chỉ đạo, tổ chức chấm, thảo luận đi đến thống nhất lựa chọn và đề nghị trao giải cho 90 tác phẩm xuất sắc.

9. Tổ chức thành công Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 5.

Ngày 9/4/2024, tại thủ đô Viêng Chăn (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), đã diễn ra Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 5. Tại Hội nghị, 3 tổ chức Mặt trận đã cùng nhau đánh giá kết quả thực hiện Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Mặt trận 3 nước trong thời gian qua; đồng thời ký Chương trình hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước giai đoạn 2024-2027.

Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 5 diễn ra tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), ngày 9/4/2024.

Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 5 diễn ra tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), ngày 9/4/2024.

Nội dung hợp tác tập trung vào việc tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên của 3 nước có hiểu biết sâu sắc và tự hào về truyền thống lịch sử đoàn kết, gắn bó lâu đời giữa nhân dân 3 nước Việt Nam, Campuchia và Lào; Thúc đẩy và khuyến khích hợp tác giữa Mặt trận các cấp của 3 nước thông qua các hoạt động như khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho mặt trận các tỉnh, huyện có chung đường biên giới tăng cường giao lưu, mở rộng hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau phát triển cơ sở hạ tầng kết nối hiệu quả.

Nội dung hợp tác cũng tập trung vào việc khuyến khích Mặt trận các tỉnh, thành phố, huyện giáp biên giới 3 nước thành lập các hội hữu nghị song phương và các hình thức giao lưu, hợp tác giữa các tổ chức quần chúng nhằm góp phần củng cố tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác trên mọi lĩnh vực; Xây dựng kế hoạch cụ thể để phối hợp với các cấp, các ngành nhằm tăng cường việc dạy và học ngôn ngữ của nhau để tăng cường hơn nữa hiểu biết lẫn nhau và góp phần phát triển tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân 3 nước…

10. Phối hợp tổ chức thành công Chương trình "Điểm tựa bản làng" lần thứ II, năm 2024.

Ngày 16/6/2024, Tạp chí Cộng sản, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức Chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ II, năm 2024.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Biểu trưng và Giấy chứng nhận của Chương trình “Điểm tựa của bản làng” cho các đại biểu người có uy tín tiêu biểu.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Biểu trưng và Giấy chứng nhận của Chương trình “Điểm tựa của bản làng” cho các đại biểu người có uy tín tiêu biểu.

Chương trình nhằm mục tiêu tôn vinh và phát huy vai trò của những người có uy tín tiêu biểu ở vùng biên giới, hải đảo; biểu dương kịp thời những đóng góp hết sức quan trọng của người có uy tín trong cộng đồng và những người có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Lời hứa chưa bao giờ khép lại

Lời hứa chưa bao giờ khép lại

Loạt bài “Lời hứa chưa bao giờ khép lại” lần theo hành trình ấy - từ những cuộc chờ đợi kéo dài gần sáu thập kỷ đến cuộc tìm kiếm dưới lòng đất, những nỗ lực xác định danh tính và trách nhiệm đưa những người đã hy sinh trở về với quê hương. Bởi khi còn những người chưa trở về, lời hứa ấy vẫn chưa thể khép lại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc lãnh tụ vĩ đại hai nước. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith dâng hoa tri ân các bậc lãnh tụ tiền bối Việt Nam và Lào

Sáng 9/10, tại Thủ đô Vientiane, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc lãnh tụ tiền bối vĩ đại của hai nước trong Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam.

Lực lượng chức năng Vương quốc Campuchia đón Đội K70, K71, K72, K73 đi tìm mộ liệt sĩ tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: TTXVN)

Trách nhiệm thiêng liêng của những người đang sống

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và bản chất nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này được triển khai công khai, minh bạch, mang lại những kết quả thiết thực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là mối quan hệ thủy chung, son sắt, không gì có thể lay chuyển

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước và đồng chí Boviengkham Vongdara, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam.

Hà Nội đang phát triển ngày càng hiện đại, năng động. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hà Nội tăng tốc trước vận hội mới

Với phương châm “đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, Thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

[Video] Thời sự 24h ngày 8/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sự trong sạch, vững mạnh phải thể hiện ở kết quả công việc, sự liêm chính của cán bộ và niềm tin của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 8/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sự trong sạch, vững mạnh phải thể hiện ở kết quả công việc, sự liêm chính của cán bộ và niềm tin của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức CHDCND Lào; Hoàn thiện đề án xã, phường hạt nhân trong tháng 10/2026; Mưa lũ tiếp tục gây ảnh hưởng tới các địa phương miền trung.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên hội kiến Chủ tịch IPU Tulia Ackson. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự IPU-153 và tiến hành các cuộc trao đổi song phương

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự các cuộc họp trong khuôn khổ IPU-153 và có các cuộc hội kiến, trao đổi với Chủ tịch IPU Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Anda Filip, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia Ouch Borith và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Khaykhamphithoune Phoxay.

Tại vùng nông thôn Cà Mau, nuôi trồng thủy sản tiếp tục đóng vai trò chủ lực. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Lãnh đạo Cà Mau lắng nghe tâm tư, nâng tầm người nông dân chuyên nghiệp

Chiều 8/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời chủ trì Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2026, với chủ đề “Phát triển người nông dân Cà Mau chuyên nghiệp, xây dựng nông thôn hiện đại và đáng sống”. Đây là diễn đàn nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn Cà Mau.