10 dấu ấn, sự kiện nổi bật của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội năm 2024

Năm 2024 là năm đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; diễn ra các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm như: 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô… Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức và tham gia nhiều sự kiện quan trọng, phát huy được vai trò của phụ nữ Thủ đô trong xây dựng và phát triển Thủ đô. 
Carnaval Áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển” năm 2024.
Carnaval Áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển” năm 2024.

Dưới đây là 10 sự kiện nổi bật của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội năm 2024:

1. Triển khai có hiệu quả đợt thi đua đặc biệt và các hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 25 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh "Thành phố vì hòa bình"

Các cấp Hội toàn Thành phố đã hoàn thành 850 công trình, phần việc vì phụ nữ, trẻ em, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với tổng trị giá 30 tỷ đồng.

Tổ chức thành công một số sự kiện nổi bật, có sức lan tỏa sâu rộng như: Festival "Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển" kỷ niệm 25 năm Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu "Thành phố vì hòa bình"; Phát động Tháng Áo dài Hà Nội (từ 1/10 đến 20/10/2024); Chương trình Gặp mặt truyền thống, biểu dương Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; Chương trình đồng diễn dân vũ với áo dài xác lập Kỷ lục Việt Nam về số lượng phụ nữ tham gia đông nhất (hơn 70.000 người)…

Hội đồng Xác lập Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao Bằng xác lập kỷ lục cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội.

Hội đồng Xác lập Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao Bằng xác lập kỷ lục cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội.

2. Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã trao tặng "Mái ấm tình thương", khởi công xây dựng công trình Nhà bán trú cho Trường THCS xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo; trao mô hình sinh kế, tặng quà cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Thành Hội đã tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống. Trong đó, các cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn thành phố đồng loạt tổ chức đồng diễn dân vũ chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào sáng ngày 5/5/2024, với sự tham gia của hơn 32 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Các hội viên, phụ nữ tham gia trình diễn dân vũ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Các hội viên, phụ nữ tham gia trình diễn dân vũ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

3. Thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2024 “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành phòng họp trực tuyến tại cơ quan Thành Hội kết nối với các điểm cầu tại Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố. Triển khai tốt Cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội”, trong đó 16 sản phẩm xuất sắc được trao giải cấp Thành phố, hai sản phẩm vào top 50 bình chọn trên fanpage của Trung ương Hội và một sản phẩm đạt giải Ba Cuộc thi toàn quốc.

Chỉ đạo điểm mô hình thu hút phụ nữ trên không gian mạng; tuyên truyền, vận động hội viên tải và sử dụng ứng dụng iHanoi của Thành phố; tổ chức các hoạt động hỗ trợ giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao kỹ năng, kiến thức, sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội.

4. Tổ chức đánh giá, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng

8/8 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ thành phố lần thứ XVI đạt và vượt lộ trình hàng năm. Thành hội chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ Thành phố tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp đảm bảo chất lượng, tiến độ. Các cấp Hội đã biểu dương, khen thưởng 563 tập thể và 564 cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp giữa nhiệm kỳ.

5. Tích cực thực hiện hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, chăm lo thiết thực cho phụ nữ và trẻ em, tham gia khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra

Các cấp Hội phụ nữ toàn thành phố đã hỗ trợ xây, sửa 191 mái ấm tình thương trị giá hơn 11 tỷ đồng; trao tặng hơn 61.170 suất quà, 204 sổ tiết kiệm, 138 sổ bảo hiểm xã hội, 355 thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ khuyết tật, nữ lao động nhập cư...

Chương trình "Mẹ đỡ đầu" tiếp tục nối dài yêu thương, kết nối đỡ đầu bố, mẹ đỡ đầu cho 1.286 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3, cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn Thành phố đã kết nối hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ vốn sinh kế phục hồi sản xuất, thăm hỏi, tặng nhu yếu phẩm cho các gia đình bị úng ngập trên địa bàn thành phố và một số tỉnh miền núi phía bắc trị giá hơn 2,4 tỷ đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội hỗ trợ hội viên, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội hỗ trợ hội viên, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

6. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế bền vững, mở rộng kết nối vùng

Đến ngày 30/11/2024, các cấp Hội tiếp tục tín chấp và quản lý tốt nguồn vốn trên 9 nghìn tỷ đồng từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng giúp gần 159 nghìn hội viên vay phát triển kinh tế gia đình; gần 5 nghìn hộ nghèo và cận nghèo được Hội giúp đỡ thoát nghèo, cận nghèo, nâng cao mức sống; hỗ trợ thành lập sáu hợp tác xã, 904 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, góp phần nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ.

7. Tết trồng cây - Phụ nữ vun trồng tương lai và các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường tiếp tục nhận được hưởng ứng của cán bộ, hội viên toàn thành phố

Các cấp Hội toàn thành phố đã trồng mới hơn 5.300 cây xanh, cây ăn trái và trên 2 triệu 600 cây hoa; cuộc thi đoạn đường/tuyến phố bích họa/nở hoa kiểu mẫu cấp thành phố nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ quận, huyện tới cơ sở, nhiều mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường Thủ đô sáng, xanh, sạch đẹp, biến điểm rác tồn đọng thành vườn hoa, điểm hoa góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường Thủ đô.

Các đại biểu tham gia Tết trồng cây “Phụ nữ vun trồng tương lai” năm 2024.
Các đại biểu tham gia Tết trồng cây “Phụ nữ vun trồng tương lai” năm 2024.

8. Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức sự kiện truyền thông về bình đẳng giới, Diễn đàn "Phụ nữ và nam giới cùng chia sẻ"; chương trình truyền thông "Phụ nữ Thủ đô thượng tôn pháp luật - Xây dựng văn hóa giao thông an toàn"; Liên hoan văn hóa "Phụ nữ dân tộc thiểu số hành động vì bình đẳng giới" trong khuôn khổ Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi"; Phiên tòa giả định xét xử vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; trao học bổng chương trình Mottainai hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông…

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Diễn đàn trẻ em.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Diễn đàn trẻ em.

9. Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp thành phố "Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ cơ sở thành phố Hà Nội, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới", được Hội đồng cấp thành phố xếp loại xuất sắc.

10. Tiếp tục thực hiện tốt hoạt động đối ngoại nhân dân

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Hà Nội; Đoàn công tác của Hội cũng sang thăm và trao đổi kinh nghiệm với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thủ đô Viêng Chăn; trao tặng công trình hỗ trợ công tác tuyên truyền cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Thủ đô Viêng Chăn trị giá 100 triệu đồng…

Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thủ đô Viêng Chăn.
Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thủ đô Viêng Chăn.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh làm việc tại phường Nếnh. (Ảnh: Quốc Phương)

Công tác giám sát thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 57 tại Bắc Ninh

Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đánh giá kết quả mà còn chỉ rõ điểm nghẽn, kiến nghị giải pháp cụ thể, tạo động lực để các cấp, các ngành và địa phương thực hiện quyết liệt, thực chất hơn.

Hà Nội đang sống trong những ngày thu lịch sử với những không gian lễ hội, âm nhạc và văn hóa đặc sắc. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Hà Nội ngày khải hoàn: Rực rỡ không gian lễ hội và nhịp đập văn hóa bên lề

Trong không khí hào hùng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), Hà Nội khoác lên mình diện mạo rực rỡ với hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô. Từ không gian di sản nghìn năm đến từng góc phố nhỏ rợp cờ đỏ sao vàng, nhịp sống Thủ đô hòa chung một nhịp đập tự hào qua tiếng nói của nhiều thế hệ.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan khu triển lãm giải pháp số. (Ảnh: TT)

Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia” tổ chức ngày 9/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh "sẽ chuyển trọng tâm, từng bước xây dựng Bắc Ninh thành thành phố điều hành bằng dữ liệu".

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Góp phần triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu của thành phố Hải Phòng

Chiều 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng”, nhằm làm rõ phương thức thiết lập các gói dữ liệu thí điểm, khai thác dữ liệu thời gian thực cho hạ tầng cảng biển-logistics-công nghiệp và công bố 3 bài toán công nghệ trọng điểm của thành phố.

Nhà thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, nơi tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 của Bắc Ninh. (Ảnh: LG)

Bắc Ninh: Lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Hưởng ứng lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động để người dân tham gia trải nghiệm, lựa chọn một môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Ven, Bắc Ninh. (Ảnh: VH)

Bắc Ninh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú và vị thế chiến lược trong không gian vùng Thủ đô, thành phố Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới.

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đến nay, tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công được hơn 28.330 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân được hơn 26.222 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao, đạt 63,5% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao sau tiết kiệm; giải ngân được 2.107 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang, đạt 30% so với kế hoạch.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.