10 công nhân nghi ngộ độc, doanh nghiệp cung cấp bữa ăn tự ý “hủy” mẫu lưu theo quy định

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Thái Bình cho biết, hiện đơn vị không lấy được mẫu suất ăn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và ăn uống Sao Hôm do sau 24 giờ cơ sở này đã hủy mẫu.
Sáng 29/5, bác sĩ vẫn phải truyền đạm cho chị Hoàng Thị Then, Công ty Trách nhiệm hữu hạn May HUALDA.
Sáng 29/5, bác sĩ vẫn phải truyền đạm cho chị Hoàng Thị Then, Công ty Trách nhiệm hữu hạn May HUALDA.

Tính đến 10 giờ sáng 29/5, vẫn còn 5 công nhân thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn May HUALDA (Khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đang điều trị tại khoa Nội, Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa (thành phố Thái Bình) trong tình trạng mệt mỏi.

Nguyên nhân chưa được cơ quan chức năng kết luận, nhưng trước đó công nhân có dùng bữa ăn trưa do một doanh nghiệp cung cấp.

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Thái Bình cho biết, đã xác định được 10 công nhân thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn May HUALDA có dấu hiệu buồn nôn, mỏi mệt phải vào bệnh viện theo dõi, điều trị.

Trong khi đó, theo thông tin từ phía công nhân, ngoài số người nhập viện thì nhiều người khác có biểu hiện nhẹ, không đến bệnh viện theo dõi.

Sự việc xảy ra vào chiều 25/5 đến sáng 26/5, sau khi số công nhân này ăn suất ăn công nghiệp gồm: trứng, tôm kho, cải chíp xào và canh củ cải, cà rốt do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và ăn uống Sao Hôm, có địa chỉ tại Tổ 6, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) cung cấp.

Chị Hoàng Thị Hương đến sáng 29/5 vẫn phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa trong tình trạng mỏi mệt.

Chị Hoàng Thị Hương đến sáng 29/5 vẫn phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa trong tình trạng mỏi mệt.

Chị Hoàng Thị Hương, sinh năm 1975, cư trú tại xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) cho biết: Tôi làm tại xưởng 1 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn May HUALDA. Khoảng 19 giờ tối 25/5, khi bắt đầu rời xưởng đi trên đường về nhà thì tôi bị đau bụng, cứng tay, cứng chân, rồi ngất xỉu ra đường.

Người dân phát hiện vội gọi xe đưa chị Hương vào Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa cấp cứu. Cho đến hôm nay, chị Hương vẫn còn mỏi mệt, chỉ uống chút sữa và ăn ít cháo.

Chị Hoàng Thị Then làm tại Tổ 5 xưởng 1 Công ty Trách nhiệm hữu hạn May HUALDA chia sẻ: Khoảng 15 giờ ngày 25/5 khi đang làm thì đau bụng, sau đó nôn thốc kèm với hiện tượng đi ngoài không kiểm soát được.

Ngay sau đó, bộ phận y tế của Công ty đã cho xe đưa chị vào Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa. Cho đến sáng nay, chị Then còn khá mệt và các bác sĩ vẫn phải truyền đạm để chóng hồi phục.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Thái Bình cho biết: Hiện nay, đơn vị không lấy được mẫu suất ăn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và ăn uống Sao Hôm do sau 24 giờ cơ sở này đã hủy mẫu. Về phía Công ty Trách nhiệm hữu hạn May HUALDA, hiện còn lưu mẫu thức ăn, nhưng do để lẫn với nhau nên nếu lấy mẫu xét nghiệm sẽ không chính xác.

Được biết, thông tin vụ việc đến với cơ quan quản lý nhà nước rất chậm do Công ty Trách nhiệm hữu hạn May HUALDA không thông tin cho cơ sở y tế nơi gần nhất theo quy định, mà chỉ liên hệ với cơ sở cung cấp suất ăn cho công nhân.

Tuy nhiên, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Thái Bình đang tiếp tục làm rõ và sẽ xử lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và ăn uống Sao Hôm do có hành vi tự ý “hủy” mẫu lưu thực phẩm (sau 24 giờ), khi trước đó phía cơ sở này đã nhận được thông tin công nhân nôn ọe, mỏi mệt, đi ngoài…

Cơ sở cung cấp suất ăn thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và ăn uống Sao Hôm đã tạm dừng hoạt động.

Cơ sở cung cấp suất ăn thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và ăn uống Sao Hôm đã tạm dừng hoạt động.

Vào lúc 11 giờ trưa nay, tại cơ sở cung cấp suất ăn thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và ăn uống Sao Hôm nằm trong ngõ nhỏ của Tổ 6, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) đang trong tình trạng cửa đóng then cài.

Công ty này đã tự dừng cung cấp suất ăn cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn May HUALDA từ 9 giờ sáng 26/5.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.